Sancho bùng nổ dưới thời HLV Rangnick

Jadon Sancho dần tìm lại phong độ tốt nhất sau khi đóng góp cú đúp kiến tạo ở trận MU thắng Leeds 4-2 tối 20/2 (giờ Hà Nội).

Đó là lần đầu tiên Sancho ghi dấu giày vào 2 bàn thắng trong một trận đấu tại MU. Tính trong 5 trận gần nhất tại Premier League và FA Cup, cựu sao Dortmund có 2 bàn và 2 kiến tạo.

Sancho tỏa sáng đúng thời điểm tất cả cầu thủ đá cánh của MU có vấn đề. Giờ đây, tiền đạo trị giá 75 triệu bảng là nguồn cảm hứng số một cho các pha tấn công biên của MU.

 Sancho thường bùng nổ kể từ giai đoạn 2 của mùa giải. Ảnh: Reuters.

Sancho thường bùng nổ kể từ giai đoạn 2 của mùa giải. Ảnh: Reuters.

Hai pha kiến tạo ấn tượng

Sancho lẽ ra phải có hat-trick kiến tạo trước Leeds. Phút 71, tuyển thủ Anh solo táo bạo từ giữa sân để thoát khỏi pha truy cản của 2 cầu thủ Leeds. Anh tiếp tục dốc bóng để đặt tình huống tấn công của MU vào thế 4 đánh 2. Sancho chuyền cho Elanga dứt điểm trong thế đối mặt thủ môn, nhưng tài năng trẻ MU dứt điểm cẩu thả.

Thống kê từ WhoScored chỉ ra Sancho thực hiện 3 đường chuyền tạo cơ hội (key-pass) trước Leeds. Trừ pha bỏ lỡ của Elanga, 2 đường key-pass còn lại đều được chuyển hóa thành bàn. Với tình huống đầu tiên, Sancho tạt thông minh cho Bruno Fernandes đánh đầu. Sau đó, cú thả bóng nhẹ nhàng của cựu sao Dortmund mở ra cơ hội với Fred.

"Màn trình diễn xuất sắc của Sancho trước Leeds. Trong 2 pha kiến tạo, Sancho cho thấy cái đầu lạnh lùng và chọn đúng thời điểm để chuyền bóng", Independent đánh giá màn thể hiện của Sancho và chọn anh là cầu thủ hay nhất trận.

Trang WhoScored, Manchester Evening News cũng chọn Sancho là cầu thủ hay nhất trên sân.

Thống kê của Jadon Sancho trước Leeds United. Đồ họa: Minh Phúc.

Huyền thoại Roy Keane của sân Old Trafford đánh giá: "Sancho chơi tuyệt vời trong vài tuần gần đây. Ở thời điểm Sancho mới tới MU, khi có bóng, cậu ấy thường lùi lại và thực hiện các đường chuyền đơn giản. Còn bây giờ, cậu ấy tự tin ở các pha một đối một. Sancho mạnh dạn cầm bóng và làm đối thủ bẽ mặt".

"Thành tích của Sancho ở Dortmund là đáng kinh ngạc. Cậu ấy phải tái hiện phong độ đó tại MU. Sancho đang bắt đầu mang đến các bàn thắng và pha kiến tạo cho đội bóng", Keane chia sẻ thêm.

Tiền vệ sinh năm 2000 có 56 lần chạm bóng ở trận này. Anh thực hiện 39 đường chuyền, có 3 lần rê bóng thành công và dứt điểm 3 tình huống. So với đồng đội ở cánh đối diện là Lingard (chạm bóng 29 lần), độ hiệu quả của Sancho là vượt trội.

Khoảng 80% thời lượng cầm bóng của Sancho nằm ở biên trái. Tùy thời điểm, tuyển thủ Anh di chuyển sang phải để tạo đột biến. Quả tạt của Sancho cho Fernandes ghi bàn là pha bóng bất ngờ kiểu vậy.

Sancho chơi một trận hiếm hoi trọn vẹn 90 phút và ghi dấu ấn đến thời điểm cuối ở Premier League mùa này. Dù vậy, cựu sao Dortmund lộ dấu hiệu xuống sức trong 10 phút cuối. Đó là một trong những điểm yếu Sancho phải tiếp tục cải thiện.

Hơn 2 năm trước, HLV Lucien Favre (khi đó còn dẫn dắt Dortmund - PV) từng nêu quan điểm về chuyện Sancho thường khởi đầu mùa giải chậm chạp. Trong mùa 2020/21, tuyển thủ Anh không ghi bàn và chỉ có 4 kiến tạo cho đến tháng 1/2021. Sau đó, Sancho "lột xác" với chuỗi ghi 6 bàn và có 6 kiến tạo trong 10 trận. Kết thúc mùa 2020/21, Sancho vẫn kịp đóng góp 16 bàn và 20 kiến tạo cho Dortmund.

Đà phong độ của Sancho đang tái hiện ở sân Old Trafford. Sau gần nửa năm chật vật tại MU, "sân khấu" của Sancho giờ mới bắt đầu.

Có Sancho, MU vẫn chưa giải quyết được bài toán cân bằng sức mạnh 2 biên. Ảnh: Reuters.

MU vẫn "liệt cánh"

Khi Sancho cập bến Old Trafford, giới chuyên môn nhận định tuyển thủ Anh sẽ giúp MU nâng tầm cánh phải. Thực tế, phần lớn ra sân của Sancho tại Dortmund đều xuất phát ở biên phải.

Nhưng cả 2 triều đại Ole Gunnar Solskjaer và Ralf Rangnick đều xếp Sancho chơi chủ yếu ở tiền đạo trái. Sancho sẽ hoạt động trong vai trò của "inside forward", nghĩa là tiền đạo cánh nghịch chân và có xu hướng băng cắt vào trung lộ, khác xa tưởng tượng của CĐV về việc Sancho sẽ là "cỗ máy" khoét biên và thực hiện các quả tạt tại biên phải.

Các trận đấu gần đây cho thấy HLV Rangnick đã đúng. Sancho có tốc độ, kỹ thuật và nhãn quan. Vài năm trước, chính Rangnick từng nêu quan điểm về việc rất khó để tìm ra một cầu thủ vừa nhanh, khéo và tư duy tốt như Sancho.

Ngay lúc này, vị trí tiền đạo trái của Sancho là bất khả xâm phạm.

Nhưng một vấn đề khác nẩy sinh là MU tiếp tục "liệt" cánh phải. Bởi khi HLV Rangnick xếp Sancho đá "inside forward", Marcus Rashford phải nhường chỗ. Thuyền trưởng MU đẩy Rashford sang đá cánh phải, nhưng đang kém hiệu quả, bởi xu hướng của tiền đạo người Anh vẫn ưa thích các pha băng cắt, hơn là tấn công sâu vào đáy biên. Rashford có thêm điểm yếu ở việc chơi chân không thuận chưa tốt.

Greenwood trên lý thuyết có thể đáp ứng yêu cầu trong vai trò tiền đạo phải, song tài năng này đang bị kỷ luật nội bộ. Juan Mata quá già để đá chính thường xuyên. Elanga chỉ nên được xem là phương án dự phòng. Và Lingard là phương án còn lại.

HLV Rangnick thử nghiệm Lingard chơi ở vị trí đó trước Leeds và kết quả không mấy khả quan.

CĐV MU từng kỳ vọng vào đôi cánh trong mơ Rashford và Sancho. Nhưng giờ đây, một người tỏa sáng và người còn lại mất phong độ. Trước Leeds, MU tấn công đến 42% thời lượng bóng là ở cánh trái. Còn biên phải chỉ chiếm tỷ lệ 35%.

Các pha phối hợp của Luke Shaw và Sancho là điểm sáng của MU. Trong khi đó, cánh phải "Quỷ đỏ" gặp thêm vấn đề vì vị trí hậu vệ phải hỗ trợ tấn công quá kém. Diogo Dalot được ra sân liên tục, nhưng không để lại dấu ấn. Trước Leeds, Aaron Wan-Bisaka trở lại và màn trình diễn cũng không khá hơn.

Maguire: 'Tôi xấu hổ với thống kê của MU' Pha lập công của Harry Maguire ở trận thắng Leeds United 4-2 là lần đầu tiên Man United ghi bàn từ tình huống cố định (không tính phạt đền) tại Premier League mùa này.

Viết Tuệ

Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sancho-bung-no-duoi-thoi-hlv-rangnick-post1297551.html