Sanchez và những cầu thủ MU nên bán ở phiên chợ hè 2019
Bên cạnh việc chiêu mộ cầu thủ mới, HLV Solskjaer cần thanh lý những cái tên không còn khả năng cống hiến cho MU ở kỳ chuyển nhượng hè 2019.
Darmian (Hậu vệ): Trong giai đoạn đầu gia nhập Manchester United, Darmian là phương án số 1 của huấn luyện viên (HLV) Louis van Gaal ở vị trí hậu vệ phải. Sau đó, hậu vệ người Italy dần mất hút vì độ khắc nghiệt của Premier League. Dưới thời HLV Jose Mourinho, Darmian chỉ được sử dụng khi MU cần triển khai lối chơi phòng ngự chủ động.
Marcos Rojo (Trung vệ): Rojo từng là sự lựa chọn số 1 của MU ở vị trí trung vệ dưới thời HLV Jose Mourinho. Dẫu vậy, chấn thương đứt dây chằng đầu gối ở cuối mùa giải 2016/17 phá hỏng đà phát triển của trung vệ người Argentina. Sau khi trở lại, Rojo tiếp tục dính chấn thương và không còn khả năng cống hiến cho MU.
Lee Grant (Thủ môn): Ở kỳ chuyển nhượng hè 2018, HLV Mourinho bất ngờ chiêu mộ Grant từ CLB Stoke City. Thủ môn 36 tuổi chỉ là phương án dự phòng cho David De Gea lẫn Sergio Romero. Ở mùa giải 2018/19, Grant ra sân vỏn vẹn 1 trận cho “Quỷ đỏ” tại cúp Liên đoàn Anh.
Eric Bailly (Trung vệ): Ở mùa giải đầu tiên chuyển tới MU, Bailly thể hiện phong độ xuất sắc ở hàng thủ và là nhân tố đáng tin cậy nhất của HLV Jose Mourinho. Mặc dù vậy, loạt chấn thương khiến trung vệ người Bờ Biển Ngà dần mất phong độ và sự tự tin. Sau khi Mourinho ra đi, Bailly không được trọng dụng dưới thời HLV Solskjaer.
Alexis Sanchez (Tiền đạo): Cứ mỗi tuần trôi qua, MU phải trả Sanchez không dưới 350.000 bảng tiền lương, nhưng đóng góp của tiền đạo người Chile rất hạn chế. Khi HLV Solskjaer cập bến Old Trafford, Sanchez chỉ ra sân vài trận sau chấn thương trước khi quay lại “bệnh viện”.