Sanchez tỏa sáng giúp Chile đè bẹp Nhật Bản

Sự bản lĩnh và kinh nghiệm đã giúp đội tuyển Chile giành chiến thắng trước Nhật Bản tại Copa America 2019.

HLV Nhật Bản quyết định chọn đội hình xuất phát rất ít kinh nghiệm ở trận ra quân Copa America gặp Chile, nghĩa là 2 nhân tố giàu kinh nghiệm nhất – thủ môn Eiji Kawashima (36 tuổi) và tiền đạo Shinji Okazaki (33 tuổi) - đều ngồi ghế dự bị. Gaku Shibasaki – cầu thủ đang chơi bóng cho Getafe ở La Liga - đeo băng đội trưởng trong đội hình xuất phát có Takefusa Kubo – tân binh của Real Madrid.Không nằm ngoài kỳ vọng, dàn "Samurai trẻ" nhập cuộc đầy tự tin trước ĐKVĐ giải đấu và tỏ ra không thua kém bao nhiêu.

Nhật Bản gây ra nhiều khó khăn cho Chile

Nhật Bản gây ra nhiều khó khăn cho Chile

Các học trò của Moriyasu đảm bảo vị trí khá tốt để ngăn chặn những tình huống phối hợp cuối cùng khi đối thủ lên bóng, sẵn sàng tranh chấp quyết liệt và đồng thời cũng có yếu tố kỹ thuật để thực hiện những pha qua người. Kubo đã thể hiện những gì đã học được ở lò La Masia của Barcelona trong 4 năm.Chính đội á quân châu Á mới đưa ra cú dứt điểm đầu tiên ở phút thứ 9. Cú sút của Shoya Nakajima đơn giản với thủ thành Gabriel Arias nhưng dấu ấn là những pha xử lý của cầu thủ đang khoác áo Al Duhail trước các hậu vệ Chile để đặt bóng vào vị trí dứt điểm.Mãi đến phút 14, nhà ĐKVĐ Copa America mới tung ra được cú sút đầu tiên về cầu môn Nhật Bản do Vidal thực hiện nhưng bóng đã bay qua xà ngang. Sau nửa hiệp 1 ngang ngửa, các cầu thủ trẻ đến từ xứ sở hoa anh đào càng thêm tự tin chơi bóng và tạo sức ép về cầu môn Chile. Tuy vậy, nhà ĐKVĐ cũng đôi chút khởi sắc và gây ra được nhiều nguy hiểm hơn về cầu môn đội khách mời.Phút 41, Chile vươn lên dẫn trước sau cú bật rất cao đánh đầu của Erick Pulgar từ quả phạt góc do Aranguiz thực hiện. Pulgar có thể được xem là nhân tố mới của Chile dù cũng đã 24 tuổi và hơn chục lần ra sân trong màu áo ĐTQG. Đây mới là pha lập công đầu tiên của tiền vệ đang khoác áo Bologna ở Serie A cho ĐT Chile.Nhật Bản suýt chút nữa đã có bàn quân bình tỷ số ở phút 44, khi Ayase Ueda đã đối mặt với Arias, lách qua nhưng dứt điểm không chính xác.Sang đến hiệp 2, mọi chuyện trở nên quá dễ dàng với Chile, khi Nhật Bản sa sút thể lực rõ rệt. Đến phút 54 thì tỷ số được nâng lên 2-0. Từ cánh phải, Isla chuyền nhẹ vào giữa cho Eduardo Vargas tung ra cú cứa lòng và lẽ ra đã chẳng có gì xảy ra nếu như bóng không đập vào người Tomiyasu, khiến cho đường đi trở nên hiểm hóc hơn đáng kể, làm bó tay thủ môn Osako.

Sanchez góp công với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo

Mặc dù tạo ra được một vài cơ hội, tuy nhiên sự yếu kém ở khâu dứt điểm đã khiến Nhật Bản không thể có bàn thắng, ngược lại, họ phải nhận thêm 2 bàn thua ở những phút cuối cùng. Phút 82, Aranguiz thực hiện quả tạt khó chịu cho Alexis Sanchez lao người đánh đầu tung nóc lưới Nhật Bản. Vài phút sau, "sao xịt" của Man Utd tung ra quả kiến tạo đẹp ở trung lộ cho đồng đội Vargas thoát xuống bình tĩnh tâng bóng qua đầu thủ môn Osako buộc phải rời khỏi vòng cấm địa để hoàn tất cú đúp.Thua 0-4 nhưng có thể nói, đây là bài học quan trọng cho các cầu thủ trẻ Nhật Bản. Những gì họ thể hiện đã đem tới những hứa hẹn tích cực cho hành trình tiếp theo.

Tuyết Nghi

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/sanchez-toa-sang-giup-chile-de-bep-nhat-ban-21911