Sanchez khai hỏa, Chile vùi dập U22 Nhật Bản + 5 không thương tiếc

Trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên của bảng C, Chile dễ dàng có chiến thắng 4-0 trước Nhật Bản với sự tỏa sáng của Sanchez và Vargas.

Đội hình xuất phát:

Nhật Bản: Osako, Tomiyasu, N. Ueda, Nakayama, Sugioka, Hara, Shibasaki, A. Ueda, Kubo, Nakajima, Maeda

Chile: Arias, Isla, Maripan, Medel, Beausejour, Aranguiz, Pulgar, Sanchez, Vidal, Fuenzalida, Vargas

Cầu thủ ghi bàn: Pulgar (41'), Vargas (54', 83), Sanchez (82').

Chile dễ dàng đánh bại Nhật Bản.

Đối đầu với Nhật Bản - đội bóng chỉ mang tới Copa America 2019 5 cầu thủ trên 22 tuổi, Chile tung ra đội hình rất mạnh với nhiều ngôi sao như Vidal, Sanchez, Vargas hay Medel. Đội bóng Nam Mỹ cũng thể hiện sự lấn lướt trong phần lớn thời gian thi đấu. Nhật Bản vẫn giữ lối chơi phòng ngự, phản công và chịu khó đeo bám.

Chile tấn công rất hay trong hiệp 1, trong đó Sanchez và Vargas có khá nhiều cơ hội tốt để dứt điểm nhưng phải tới phút 42, NHM đội bóng Nam Mỹ mới được ăn mừng. Từ một pha tấn công biên và tạt vào vòng cấm Nhật Bản, Pulgar bật cao đánh đầu dũng mãnh, đưa bóng vào góc xa mở tỉ số trận đấu.

Sau giờ nghỉ, Chile tiếp tục đẩy cao tốc độ trận đấu và họ sớm có được bàn thắng nhân đôi cách biệt của Vargas ở phút 54. Bàn thắng này của Chile có phần may mắn khi cú sút của Vargas đập chân một hậu vệ Nhật Bản làm đổi hướng, khiến thủ môn Osako hoàn toàn bị đánh bại.

Đến khoảng gần cuối hiệp 2, Chile phải có sự thay đổi người bất đắc dĩ khi Vidal dính chấn thương, rời sân nhường chỗ cho Hernandez. Dù vậy, ở những phút cuối trận, đội bóng Nam Mỹ đã có thêm 2 bàn thắng nữa của Sanchez và Vargas để ấn định chiến thắng 4-0 trước Nhật Bản.

Với chiến thắng đậm đà này, Chile cùng với Uruguay dẫn đầu bảng C với 3 điểm, còn Ecuador và Nhật Bản chưa giành được điểm nào.

Hoàng Linh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/sanchez-khai-hoa-chile-vui-dap-u22-nhat-ban-5-khong-thuong-tiec-989267.html