Sanchez có thể lên bàn mổ, đối mặt nguy cơ nghỉ hết năm

Tình trạng sức khỏe của chân sút người Chile nghiêm trọng hơn dự kiến, khiến anh nhiều khả năng ngồi ngoài trong thời gian dài.

Alexis Sanchez gặp vấn đề mắt cá chân khi về phục vụ đội tuyển quốc gia Chile tuần qua. Anh được thay ra sân phút 88 trong trận giao hữu giữa Chile và Colombia hôm 12/10.

Đội ngũ y tế của ĐTQG Chile cho hay chân sút đang chơi cho Inter Milan có thể nghỉ từ 2 đến 3 tháng vì bị trật khớp mắt cá. HLV trưởng Chile, ông Reinaldo Rueda còn lo ngại rằng Sanchez có thể nghỉ dài hơn nếu tình hình chấn thương diễn biến phức tạp.

Sanchez sẽ được đưa về Milan để tiếp tục kiểm tra y tế. HLV Rueda tin rằng nếu Sanchez phải thực hiện phẫu thuật mắt cá chân, thời gian nghỉ của anh có thể kéo dài từ 3-4 tháng.

"Điều này thật đáng buồn, anh ấy chỉ mới lấy lại phong độ, và sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội ở Champions League", Rueda nói trên AS.

Alexis Sanchez gặp chấn thương trong trận Chile và Colombia hôm 12/10. Ảnh: Getty Images.

Alexis Sanchez gặp chấn thương trong trận Chile và Colombia hôm 12/10. Ảnh: Getty Images.

Tiền đạo người Chile nhiều khả năng sẽ nghỉ hết năm 2019. Nếu tình hình không tiến triển tốt hơn, anh có thể bỏ lỡ giai đoạn quan trọng đầu năm 2020 của Inter Milan. Sanchez chắc chắn sẽ bỏ lỡ các trận đấu còn lại của Inter Milan ở vòng bảng Champions League.

Đội bóng của HLV Antonio Conte sẽ chơi trận cuối cùng ở vòng bảng Champions League vào ngày 11/12, gặp Barca trên Giuseppe Meazza. Ở đấu trường Serie A, đội bóng thành Milan đang cạnh tranh quyết liệt cho ngôi vô địch với Juventus.

Sanchez chuyển đến Inter theo dạng cho mượn từ MU trong mùa hè 2019. Anh có bàn thắng đầu tiên cho Inter trong trận gặp Sampdoria tại Serie A hôm 28/9.

Alexis Sanchez được chào đón như người hùng ở Milan Tiền đạo của MU được chào đón nồng nhiệt bởi các cổ động viên ngay khi đặt chân đến Milan (Italy) để hoàn tất thương vụ chuyển sang Inter theo bản hợp đồng cho mượn.

Hồng An

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/sanchez-co-the-len-ban-mo-doi-mat-nguy-co-nghi-het-nam-post1001504.html