Sanchez chia sẻ sốc về việc từng muốn rời M.U ngay sau buổi tập đầu tiên

Trong một video gây sốc trên Instagram, ngôi sao tấn công người Chile - Alexis Sanchez - đã lần đầu tiên chia sẻ về quãng thời gian như anh miêu tả là ác mộng ở Man United. Đáng chú ý là anh khẳng định muốn quay lại Arsenal chỉ sau một buổi tập với đội bóng mới.

Alexis Sanchez.

Alexis Sanchez.

Sanchez chuyển tới Old Trafford vào tháng 1/2018 trong một vụ trao đổi cầu thủ bom tấn giữa M.U và Arsenal (Henrikh Mkhitaryan đi theo chiều ngược lại). Tuy nhiên, thương vụ đình đám này rốt cuộc thất bại thảm hại. Sanchez chỉ ra ghi được vỏn vẹn 5 bàn sau 45 trận cho Quỷ đỏ trước khi chuyển tới Inter Milan theo một hợp đồng cho mượn vào đầu mùa 2019/20. Tới cuối mùa, Sanchez đã chính thức trở thành người của đội bóng Italia theo một hợp đồng có thời hạn 3 năm sau khi được M.U giải phóng (có đền bù chút ít).

Đó là một sự giải phóng đúng nghĩa, cho cả M.U lẫn Sanchez. Ngay từ đầu, anh đã không chọn tới M.U. Tiền đạo 31 tuổi xác nhận trong video rằng Man City mới là đội mà anh muốn tới và nghĩ là sẽ tới ở thời điểm đó. “Sau đó tôi có cơ hội tới Man United, nghe cũng hấp dẫn, vì dù sao thì tôi cũng từng rất thích đội bóng này khi còn nhỏ”, Sanchez nói. “Rồi tôi ký hợp đồng mà không có nhiều thông tin về những gì đã và đang diễn ra. Trong những ngày đầu tiên, tôi đã nhận ra nhiều điều chỉ có thể nhận ra được khi tận mắt tới và chứng kiến”.

Lúc Sanchez tới, Jose Mourinho đang làm HLV trưởng của M.U. Có vẻ như có điều gì đó không ổn trong cách vị HLV người Bồ Đào Nha làm việc, trong bầu không khí mà ông tạo ra ở thời điểm đó. “Ngay trong buổi tập đầu tiên tôi đã nhận ra rất nhiều chuyện”, Sanchez nói tiếp. “Khi trở về nhà, tôi nói với người đại diện: “Liệu tôi có thể có hủy hợp đồng và trở lại Arsenal được không?”. Mọi người đều cười và nói rằng không thể làm gì được nữa, hợp đồng đã ký rồi”.

Nhắc lại thời ở M.U, Sanchez nhớ nhất là khoảnh khắc có lẽ cũng là buồn nhất, khi anh bị HLV Mourinho loại khỏi danh sách đăng ký cho trận đấu với West Ham vào tháng 9/2018. “Đó là điều chưa bao giờ xảy ra với tôi”, Sanchez nói. “Nó khiến tôi rất buồn, tôi còn tự nói là không thể nào lại thế. Chỉ trong có 5 tháng tôi đã từ một trong những cầu thủ hay nhất ở Premier league tới chỗ không được ra sân. Tôi trở về nhà và cảm thấy rất buồn”.

M.U để thua 1-3 và chỉ ít tháng sau Mourinho bị sa thải. Sanchez quyết định cần phải nói chuyện với HLV mới, Ole Gunnar Solskjaer, về tương lai của mình. Anh chia sẻ tiếp: “Rồi HLV mới, HLV hiện tại ấy, xuất hiện và tôi quyết định nói chuyện với ông ấy. Tôi nói rằng tôi cần phải thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Tôi cũng nói về cơ hội tới Inter. Ông ấy bảo rằng được thôi, không có vấn đề gì cả”. Như đã biết, vào cuối tháng 8/2019, Sanchez gia nhập Inter theo một hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm.

Một trong những ký ức về quãng thời gian ở Old Trafford gây khó chịu nhất với Sanchez là cách truyền thông đối xử với anh. “Phóng viên họ nói những việc mà họ không biết”, anh nhấn mạnh. “Chúng làm phiền tôi, làm tôi bị tổn thương. Các cựu cầu thủ cũng vậy. Họ không biết chuyện gì đang diễn ra bên trong CLB nhưng vẫn cứ nói ra những điều có thể hủy hoại người khác. Dường như tất cả mọi chuyện tồi tệ xảy ra lúc đó đều là do lỗi của tôi. Nếu họ cần phải chỉ trích ai đó, họ sẽ lôi tôi ra mà chỉ trích”.

Kết thúc đoạn video, Sanchez thừa nhận rằng anh muốn thành công với M.U, nhưng cũng không quá thất vọng khi không thể, bởi nhờ những trải nghiệm ở đó mà anh đã trưởng thành lên rất nhiều. “Nếu bầu không khí ở đó tích cực hơn, có thể mọi chuyện sẽ khác”, anh đúc kết.

M.U trả công Sanchez thế nào?

Trong thời gian ở M.U, Sanchez được hưởng mức lương cơ bản lên tới 300.000 bảng/tuần. Ngoài ra, anh còn nhận thêm 100.000 bảng/tuần nữa từ hợp đồng bản quyền hình ảnh. Ngoài ra hợp đồng còn quy định M.U sẽ trả cho người đại diện của Sanchez 5 triệu bảng trong 4,5 năm hợp đồng. Anh sẽ nhận thêm 5 triệu bảng nếu đá chính 30 trận trong một mùa giải. Cùng với các khoản thưởng và bảo hiểm, Sanchez có thể nhận tới 560.000 bảng/tuần nếu thi đấu thành công.

14. Trong 1 mùa rưỡi khoác áo M.U, Sanchez ra sân 45 trận và in dấu giày vào 14 bàn thắng, trong đó có 5 bàn và 9 đường kiến tạo.

Theo Tùng Lâm/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/sanchez-chia-se-soc-ve-viec-tung-muon-roi-m-u-ngay-sau-buoi-tap-dau-tien/20200905103708885