SANA: Mỹ dùng trực thăng sơ tán khẩn chỉ huy IS

Theo SANA, ngày 25/6, Mỹ đã điều 2 trực thăng quân sự sơ tán khẩn 2 chỉ huy cấp cao của IS rời khỏi khu vực Twaimin, tỉnh Dayr al-Zawr.

Theo nguồn tin này, hai chiếc trực thăng quân đội của liên quân Mỹ đã đáp xuống khu vực Twaimin, tỉnh Dayr al-Zawr, Đông Syria và sơ tán hai chỉ huy cấp cao của nhóm khủng bố Takfiri thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tới một căn cứ Mỹ ở thị trấn al-Shaddadi, tỉnh Hasakah.

Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện thông tin Mỹ sơ tán chỉ huy của mạng lưới khủng bố.

Hồi tháng 8/2017, Cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) báo cáo rằng các trực thăng của Mỹ đã chở bốn thành viên IS cùng một dân thường từ một ngôi nhà được dùng làm kho vũ khí ở Beqres, khu vực ngoại ô ở phía Đông tỉnh Dayr al-Zawr, tới nơi an toàn.

Trực thăng quân sự Mỹ.

Báo cáo của SOHR cho biết, năm người bao gồm một chuyên gia về bom người châu Âu, ba thành viên IS người Ai Cập và một cư dân vùng Beqres.

Mỹ không chỉ sơ tán các chỉ hủy IS đến nới an toàn, trong cuộc họp báo tại Moscow hôm 28/5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov còn cho biết thông tin bất ngờ rằng, lực lượng IS đang dồn đến gần căn cứ Mỹ ở Al-Tanf ngày càng nhiều.

Ông Lavrov tuyên bố, hiện có nhiều nhóm phiến quân liên quan đến tổ chức IS đang đẩy mạnh hiện diện trong một trại tị nạn gần một căn cứ quân sự Mỹ ở khu vực Al-Tanf thuộc Syria.

Ngoại trưởng Lavrov phát biểu: "Căn cứ theo nhiều nguồn tin và báo cáo cho thấy những chuyện lạ đang diễn ra ở Al-Tanf… Thực tế, chúng tôi có thể thấy trong khu vực này, các nhóm vũ trang xuất hiện ngày càng nhiều, trong đó có những nhóm có kết nối với IS".

Cùng với thông tin trên, Ngoại trưởng Nga mong muốn Washington rút quân khỏi Al-Tanf vì sự hiện diện của Mỹ ở đây không có ý nghĩa về mặt quân sự. Bởi trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng một khi chiến dịch chống IS kết thúc, sự hiện diện của binh sĩ Mỹ ở Syria sẽ vô nghĩa nên họ sẽ về nước sớm.

Dù tiết lộ về chuyện phiến quân dồn lực lượng đến gần căn cứ Mỹ nhưng Ngoại trưởng Lavrov không nói rõ tại sao các nhóm liên quan IS có thể tăng cường hiện diện ở Al-Tanf, cũng như mục đích của các nhóm này.

Ngay trước khi ông Lavrov tiết lộ thông tin này, đại diện của Trung tâm Hòa giải các bên tham chiến tại Syria (do Nga thành lập) đã tố cáo, các huấn luyện viên đặc nhiệm Mỹ đang sử dụng các trại tị nạn để huấn luyện tàn quân khủng bố, nhằm tăng cường lực lượng cho các nhóm phiến quân “đối lập ôn hòa” chống lại quân đội Syria.

Theo đó, Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã ngấm ngầm thu gom và “tái đào tạo” các “cựu thành viên” của tổ chức khủng bố IS và Liên minh khủng bố-đối lập Hayat Tahrir al-Sham-HTS, được lãnh đạo bởi Jabhat Fatah al-Sham (trước đây là Jabhat al-Nusra, chi nhánh al-Qaeda ở Syria), cùng với các nhóm Hồi giáo cực đoan khác.

Theo tuyên bố của Trung tâm Hòa giải các bên tham chiến tại Syria, Liên minh của Mỹ đã sử dụng các trại tị nạn trong địa bàn quản lý của Lực lượng Dân chủ Syria-SDF (nòng cốt là Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd-YPG) ở al-Hasakah làm căn cứ đào tạo khủng bố.

Theo tuyên bố, những tay súng khủng bố được Mỹ đào tạo tham gia vào các đơn vị mới của nhóm gọi là "Quân đội Syria mới" (New Syrian Army). Lực lượng này sẽ được Mỹ gửi đến chiến trường miền Nam để chiến đấu chống lại quân đội Ả Rập Syria (SAA).

Hòa Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/sana-my-dung-truc-thang-so-tan-khan-chi-huy-is-3360704/