Sản xuất máy trợ thở được 90% bệnh viện Nhật tin dùng, doanh nhân gốc Việt nhận Huân chương cao quý

Doanh nhân gốc Việt được trao tặng Huân chương cao quý Mặt trời mọc tia bạc vì những đóng góp vào lĩnh vực y tế của Nhật Bản.

Ông Trần Ngọc Phúc, cựu Chủ tịch Công ty Metran.

Mới đây, ông Trần Ngọc Phúc, cựu Chủ tịch Công ty Metran, Hội trưởng Hội người Việt Nam tại Nhật Bản đã được chính phủ Nhật bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc tia bạc. Đây là một danh hiệu cao quý nhằm ghi nhận những sự đóng góp của ông Trần Ngọc Phúc vào sự phát triển kinh tế của Nhật Bản trong những năm vừa qua.

Lễ trao tặng huân chương Mùa thu 2018 diễn ra vào ngày 12/11/2018, tại Tokyo, dưới sự chủ trì của Bộ Kinh tế Nhật Bản; cho những cá nhân và đoàn thể thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực quan hệ quốc tế, phát triển văn hóa, khoa học, thể thao, phát triển phúc lợi xã hội, an toàn sức khỏe và an ninh cho người dân, môi trường cho người lao động hoặc giữ gìn môi trường… Tham dự buổi lễ có hàng trăm quan chức Nhật Bản và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Sinh năm 1947 và sang Nhật du học từ năm 1968, năm 1984, ông Trần Ngọc Phúc đã thành lập công ty Metran, chuyên chế tạo máy móc, thiết bị y tế. Sản phẩm máy trợ thở cho trẻ sơ sinh bằng kỹ thuật cao tần số, dùng piston thay cho van của Metran, nhận được sự đánh giá cao tại Nhật Bản và quốc tế. Theo VOV, có tới 90% bệnh viện và cơ sở điều trị y tế của Nhật Bản đang sử dụng loại máy này. Ngoài ra, sản phẩm của Metran cũng đã xuất hiện ở nhiều quốc gia khác như Đức, Anh, Thụy Sỹ, Trung Quốc...

Không chỉ là một doanh nhân thành công, ông Trần Ngọc Phúc còn có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, cũng như mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Công ty Metran của ông Trần Ngọc Phúc từng vinh dự được Nhật hoàng Akihito đến thăm và động viên.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/san-xuat-may-tro-tho-duoc-90-benh-vien-nhat-tin-dung-doanh-nhan-goc-viet-nhan-huan-chuong-cao-quy-20181114104100103.htm