Sản xuất gạch trong khu dân cư gây ô nhiễm nghiêm trọng

Nhiều hộ dân ở thôn Hoành Vinh, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) bức xúc phản ánh, hai cơ sở sản xuất gạch block (gạch ép khuôn, không nung) của các ông Võ Doãn Khánh và Nguyễn Văn Thiết nằm ngay trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã nhiều năm, nhưng chính quyền các cấp chậm xử lý và thiếu cương quyết.

Nhiều hộ dân ở thôn Hoành Vinh, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) bức xúc phản ánh, hai cơ sở sản xuất gạch block (gạch ép khuôn, không nung) của các ông Võ Doãn Khánh và Nguyễn Văn Thiết nằm ngay trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã nhiều năm, nhưng chính quyền các cấp chậm xử lý và thiếu cương quyết.

Ông Võ Khắc Quang ở thôn Hoành Vinh cho biết, trước đây hai cơ sở này sản xuất gạch theo cách thủ công, nên mức độ ô nhiễm còn ít, từ khi mở rộng quy mô, đầu tư thêm máy móc thì tình trạng ô nhiễm nặng hơn. Bụi của đá, cát, xi-măng và tiếng ồn của máy làm cho cuộc sống các hộ dân chung quanh hai cơ sở sản xuất bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặt khác, do xe ô-tô vào, ra chở vật liệu và gạch thành phẩm đi tiêu thụ thường xuyên, nên điểm giao nhau giữa cổng các cơ sở sản xuất với tuyến đường liên xã luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là với trẻ nhỏ.

Chủ tịch UBND xã An Ninh Trương Văn Long thừa nhận, đây là hai cơ sở sản xuất gạch block hình thành tự phát ngay trong khu dân cư, nên ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Trước phản ánh của người dân, ngày 17-12-2020, UBND xã mời các ông Võ Doãn Khánh và Nguyễn Văn Thiết lên làm việc, yêu cầu dừng hoạt động, trả lại nguyên trạng mặt bằng trong vòng 10 ngày tính từ ngày 18-12-2020. Ngày 26-1-2021, UBND xã tiếp tục ban hành văn bản yêu cầu hai chủ cơ sở ngừng hoạt động, buộc tháo dỡ các công trình xây dựng trên khu đất, trả lại mặt bằng trước ngày 10-2-2021. Tuy nhiên, qua theo dõi, kiểm tra cho thấy mới chỉ có ông Võ Doãn Khánh đã dừng hoạt động từ ngày 14-2 và tiến hành tháo dỡ công trình nhà xưởng. Còn cơ sở của ông Nguyễn Văn Thiết xin lùi thực hiện đến cuối tháng 2, nhưng theo phản ánh của người dân thì cơ sở này hiện vẫn hoạt động, cố tình không chấp hành chỉ đạo của UBND xã, gây thêm bức xúc cho người dân.

Theo Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Ninh Nguyễn Viết Giai, từ năm 2019, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, Chủ tịch UBND huyện đã có văn bản yêu cầu hai hộ sản xuất gạch block nêu trên chấm dứt hoạt động, trả lại mặt bằng trước ngày 31-12-2019. Tuy nhiên, hai chủ cơ sở sản xuất cố tình chây ỳ, trì hoãn cho tới nay. Nguyên nhân có phần là do sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương trước các vi phạm của các cơ sở sản xuất. Quan điểm của lãnh đạo huyện Quảng Ninh là ủng hộ, tạo điều kiện tốt nhất cho tập thể, cá nhân sản xuất nhưng nếu sản xuất không đúng nơi quy hoạch, làm ô nhiễm môi trường là phải xử lý nghiêm.

Rõ ràng, sự thiếu cương quyết của các cấp chính quyền huyện Quảng Ninh đã làm cho nhiều người dân thôn Hoành Vinh, xã An Ninh phải tiếp tục sống chung với ô nhiễm.

HOÀNG PHƯƠNG (Quảng Bình)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/bandoc/san-xuat-gach-trong-khu-dan-cu-gay-o-nhiem-nghiem-trong-638964/