Sân vận động nào thực sự là chảo lửa ở AFF Cup 2018?

Mới đây, trang chủ báo thể thao hàng đầu Foxsports đã đưa ra bảng xếp hạng các sân bóng có lượng khán giả đến xem nhiều nhất các vòng đấu vừa qua tại AFF Cup 2018.

Mặc dù Philippines có 3 điểm lịch sử trước Singapore, tuy nhiên màn chào sân của đội chủ nhà chỉ đón vỏn vẹn 4327 khán giả dù họ có được 1 HLV tầm cỡ thế giới dẫn dắt tại AFF Cup 2018 đó là Sven-Goran Eriksson.

Mặc dù Philippines có 3 điểm lịch sử trước Singapore, tuy nhiên màn chào sân của đội chủ nhà chỉ đón vỏn vẹn 4327 khán giả dù họ có được 1 HLV tầm cỡ thế giới dẫn dắt tại AFF Cup 2018 đó là Sven-Goran Eriksson.

Trận mở màn của AFF Suzuki Cup 2018 của đội tuyển Thái Lan ngay tại Bangkok, SVĐ Rajamangla chỉ tiếp đón 8764 khán giả tới sân theo dõi.

Malaysia nổi tiếng nhất nhì Đông Nam Á về sự cuồng nhiệt của cổ động viên. thế nhưng ở trận đấu ra quân với đội tuyển Lào, SVĐ Bukit Jalil chỉ tiếp đón khoảng 12 nghìn khán giả.

Không quá ngạc nhiên khi Lào đứng ở top 6 SVĐ có lượng khán giả đông nhất tại AFF Cup 2018. Ở trận đầu tiên gặp Việt Nam sân vận động Quốc gia Lào đã chào đón rất đông khán giả đội khách di chuyển sang để đón xem trận cầu này với 15.000 khán giả.

Ở Indonesia đang có 1 làn sóng phản đối Liên đoàn Bóng đá bằng cách khán giả không đến sân. Vậy mà, vẫn có đến 15 nghìn khán giả trung thành đến sân để tiếp sức cho đội nhà đánh bại Timor Leste.

Không khí AFF Suzuki Cup ở lần trở lại này, SVĐ Mandalarthiri tiếp tục cho thấy sự cuồng nhiệt khi hơn 26 nghìn khán giả đã có mặt để chứng kiến trận thắng 4-1 của chủ nhà Myanmar trước Campuchia.

Hơn 30 nghìn cổ động viên đến sân chắc chắn sẽ hài lòng khi Singapore giành chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh tấm vé đi tiếp là Indonesia.

Nhỉnh hơn Singapore 1 chút là Campuchia, với sức mạnh tinh thần như thường lệ đội chủ nhà đã có màn thể hiện tạm được trước Malaysia. Trong lần đầu tiên vinh dự tổ chức 1 trận đấu tại AFF Cup, dù để thua sát nút nhưng đội bóng của HLV Keisuke Honda vẫn để lại nhiều ấn tượng và 34.250 khán giả đã có mặt.

Đứng đầu bảng xếp hạng các sân đấu "đắt khách" lần này đó chính là SVĐ QG Mỹ Đình của ĐT Việt Nam. Một lần nữa, khán giả Việt Nam đang cho thấy niềm tin cũng như tình yêu dành cho đội tuyển bóng đá nam quốc gia mãnh liệt như thế nào ở AFF Cup lần này. Con số 41 nghìn khán giả cũng chính là kỷ lục cho đến thời điểm hiện tại.

Dự đoán kết quả Myanmar vs Việt Nam - Nguồn: Youtube

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/san-van-dong-nao-thuc-su-la-chao-lua-o-aff-cup-2018-1146810.html