Sân tổ chức World Cup của Indonesia vừa khánh thành đã sập

Ở trận đấu khai trương SVĐ quốc gia Indonesia, CĐV xứ Vạn đảo đã có một phen hú vía khi sân bị sập khán đài.

SVĐ quốc gia Indonesia chính thức được đưa vào hoạt động từ tối qua, mở màn bằng trận đấu giữa CLB Persija Jakarta (Indonesia) và Chonburi FC (Thái Lan). Đây là sân bóng có sức chứa 82.000 người, đồng thời được đánh giá hết sức hiện đại.

Tuy nhiên, trong ngày khánh thành, SVĐ này đã phải đón nhận sự cố hết sức hy hữu. Cụ thể, hàng rào dành cho khán giả ở khu vực phía bắc của sân bị sập vì không chịu được sức nặng của người ngồi và dựa vào.

Sân vận động này được hoàn thiện trong năm nay và có sức chứa lên đến 82 nghìn chỗ ngồi. Khoảng cách ước tính giữa hàng rào và sân được cho là vào khoảng 2 mét. Tờ BolaSport cho biết, vụ sập một phần lan can khán đài phía bắc sân Quốc tế Jakatar không có thương vong, nhưng nếu các cơ sở vật chất này không được xem xét lại và gia cố, thì với sự cổ động luôn cuồng nhiệt của khán giả Indonesia lâu nay có thể gây ra thảm họa trong tương lai.

Giải thích cho sự cố vừa xảy ra, thị trưởng thành phố Jakarta (Indonesia), ông Anies Baswesan phát biểu trên kênh CNN Indonesia: "Tôi nghĩ rằng việc hàng rào bị sập vì đây mới là lần đầu tiên SVĐ quốc gia được đưa vào sử dụng. Vì vậy, sự cố là một phần của quá trình rút kinh nghiệm và khắc phục các bài học. Quá trình này sẽ đối diện với nhiều thách thức. Đây là vấn đề mà chúng tôi phải đối mặt cùng nhau.”

Trước đó, sân vận động quốc tế Jakatar được thi công trong vòng 3 năm (từ 2019) và được giới thiệu là SVĐ với tiêu chuẩn quốc tế. SVĐ này sở hữu nhiều tính năng ưu việt và được đánh giá là một trong những sân hiện đại bậc nhất Đông Nam Á hiện tại. Đáng chú ý, sân vận động quốc gia Indonesia là nơi được quốc gia xứ vạn đảo xây dựng nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U20 World Cup cũng như Asian Cup 2023.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/san-to-chuc-world-cup-cua-indonesia-vua-khanh-thanh-da-sap-a561524.html