Sân Thống Nhất: Đội khách Hà Nội sẽ 'có quà'?

Đây là trận đấu của 2 ứng cử viên chức vô địch V.League 2020 và là những đội bóng có nền tài chính mạnh nhất sân cỏ Việt Nam hiện nay. Một trận đấu ngoài 3 điểm để củng cố vị trí tốp 8 còn có ý nghĩa về mặt danh dự của các 'đại gia sân cỏ Việt'.

Những ồn ào của công tác trọng tài và Nam Định còn tuyên bố sẵn sàng bỏ giải nếu vẫn bị ép cũng không khiến người ta quên được trận đấu đáng xem trên sân Thống Nhất giữa TP.HCM và Hà Nội. Đây là 2 đội bóng có thành tích cao nhất mùa giải năm ngoái, sau đó Á quân TP.HCM đã “thay máu” đáng kể lực lượng nhưng vẫn chưa có độ ổn định cần thiết. Trong khi đó thì nhà vô địch Hà Nội đã tụt xuống vị trí thứ 6 với 7 điểm cách biệt so với đội đầu bảng.

Kẻ thất thường, kẻ chấn thương

Trước hết, nói về đội chủ nhà, họ chỉ là sự tỏa sáng của cá nhân hơn là hình thành sức mạnh của tập thể thông qua lối đá có bản sắc. Chỉ cần vắng đi vài cầu thủ đá chính thì thậm chí TP.HCM còn bị tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bắt nạt. Tôi và khá nhiều nhà báo thể thao khác đã không còn nhận ra TP.HCM trong trận đấu vòng 10 vừa qua.

 Viện binh Lê Tấn Tài đã sẵn sàng. Ảnh HNFC

Viện binh Lê Tấn Tài đã sẵn sàng. Ảnh HNFC

Việc thiếu vắng những nhân tố quan trọng là Hữu Tuấn, Diakite và Amido, đội khách không thể tạo ra được sự kết dính cần thiết ở hàng thủ cũng như chính xác ở khâu kết thúc. Trước một đối phương đang có phong độ khá tồi như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mà các ngôi sao Công Phượng, Phi Sơn, Xuân Nam đã không thể ghi bàn và phải nhận thất bại 0-1. Thầy trò HLV Chung Hae-seong chỉ quen đá phòng ngự phản công với các đội bóng ngang cơ, nên gặp lối đá tử thủ của đối phương là vất vả.

Trong khi đó vẫn “thêu hoa, dệt gấm” trên sân Hàng Đẫy nhưng chỉ đến khi trung vệ Mạnh Hùng đánh đầu phản lưới nhà thì Hà Nội mới dành được chiến thắng trước Hải Phòng. Việc khá nhiều cầu thủ bị chấn thương và Moses phải đá khá thấp trong vị trí tiền vệ mỏ neo của đội hình 4-1-4-1 khiến cho Hà Nội thiếu đi sức mạnh của hàng công. Ông Chu Đình Nghiêm đang cần 1 tiền vệ giỏi đánh chặn, chống phản công tốt để đẩy Moses đá gần Rimario hơn. “Lão tướng” Lê Tấn Tài, người chỉ được ra sân 2 trận chính thức, 4 trận dự bị trong màu áo Hồng Lĩnh Hà tĩnh đã được mời về Hà Nội và anh đã ghi bàn ngay trận đấu tập đầu tiên.

HLV Chu Đình Nghiêm đã thẳng thắn công bố: “Tấn Tài có thể không đá đủ 90 phút nhưng kinh nghiệm của Tấn Tài là sự bổ sung cần thiết của Hà Nội lúc này”. Bóng đá luôn thế, với tân binh và có nhiều cầu thủ trẻ như Hồng Lĩnh Hà tĩnh thì cầu thủ gốc Khánh Hòa này vẫn không có đất dụng võ. Ngược lại, với đội bóng già dặn như Hà Nội, tiền vệ này lại đang rất được kỳ vọng hỗ trợ tuyến giữa.

Trận đấu của danh dự

Lâu nay, những trận đấu giữa 2 đội bóng của 2 thành phố lớn nhất Việt Nam đều kịch tính và khá hay. Các trận đấu đều gay cấn và có vẻ như mục tiêu thắng Hà Nội cũng không kém việc vô địch V.League. Nhưng 10 lần gặp nhau thì TP.HCM chỉ thắng 1, hòa 1 còn thua 8, ngay tại sân Thống Nhất thì chủ nhà TP Hồ Chí Minh chỉ có đúng 1 chiến thắng. Ngược lại Hà Nội đã có 3 lần đánh bại đối thủ cùng 1 trận hòa chung cuộc.

Một trận đấu dự báo sẽ khó khăn với BHL TP.HCM. Ảnh CLB

Đầu mùa giải, TP.HCM với lực lượng binh hùng, tướng mạnh nhưng đụng vào Hà Nội vẫn thua 1-2 trong trận tranh siêu cúp và không hề cho thấy sự thay đổi đáng kể nào. Các nhà vô địch Hà Nội có thể vất vả khi gặp lối đá đổ bê-tông của các đội bóng nhỏ, nhưng khi chấp nhận đôi công thì các đội bóng lớn hãy dè chừng, nhất là khi Quang Hải đã trở lại bên cánh trái. Khán giả sẽ thấy cuộc đối đầu thú vị của Công Phượng và Quang Hải dưới sự chứng kiến của thầy Park. Không ai muốn mất điểm trước ông thầy người Hàn Quốc.

Hà Nội đang đứng mấp mé ranh giới và chiến lược của HLV Chu Đình Nghiêm là phải vào được tốp 8, thậm chí là tốp 4 rồi chờ “tăng viện” để thi đấu giai đoạn 2. Các trận đấu giữa 2 đội bao giờ cũng có nhiều bàn thắng và nỗi lo hàng thủ do Việt Anh, Văn Toàn đảm nhận là có thật. Hà Nội lúc nào cũng áp dụng lối chơi pressing toàn sân, điều này thì cần phải duy trì thể lực thật tốt suốt 90 phút, đó là điều khá khó khăn.

Thủ môn là một vấn đề đáng quan tâm đối với cả 2 đội bóng. Điểm mới là đứng trong khung thành của đội khách Hà Nội không phải là Văn Công, người ta vẫn thấy thủ môn Tấn Trường, thỉnh thoảng vẫn có những sai lầm khó tin. Mà trong những trận đấu căng thẳng như thế này thì không được phép sai lầm. Ngược lại Văn Quyết và các cầu thủ Hà Nội cũng chả lạ gì điểm yếu thủ môn Tiến Dũng của chủ nhà khi hay bị giật mình.

Dự đoán tỷ số: 2-3

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/san-thong-nhat-doi-khach-ha-noi-se-co-qua-390681.html