San sẻ yêu thương, giúp người dân vượt qua đại dịch

Được triển khai từ ngày 22/4 đến khi công bố hết dịch COVID-19 trên phạm vi cả nước, 'San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch' hướng đến hỗ trợ thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn chịu tác động tiêu cực bởi đại dịch.

Hơn 10 năm làm công nhân nhưng với chị Nguyễn Thị Thắng, Khu công nghiệp Nội Bài, COVID-19 khiến chị chưa bao giờ thấy chật vật đến thế: “Những lần trước, có khó khăn tôi vẫn xoay xở được, hết giờ làm ở xưởng thì tôi đi làm thêm, cũng có thêm đồng ra đồng vào để nuôi con. Riêng lần này, dịch bệnh khiến tôi nghỉ việc ở cty suốt cả tháng qua. Đến ra ngoài còn hạn chế nói gì đến chuyện đi làm thêm. Trong hoàn cảnh ấy vẫn phải nuôi ba đứa trẻ rồi tiền thuê trọ, tiền điện, tiền internet, tiền nước khiến tôi thật sự choáng váng”.

Là một trong những công nhân được nhận nhu yếu phẩm miễn phí gồm gạo, mì tôm, các loại gia vị từ gian hàng "San sẻ yêu thương" đặt ngay tại khuôn viên khu công nghiệp, chị Thắng thổ lộ: "Cuộc sống công nhân vốn đã phải chắt chiu từng đồng, lúc dịch bệnh được sẻ chia thế này là quý lắm. Nhà tôi vừa hết gạo, giờ được phát gạo tôi hạnh phúc lắm!".

Những suất thực phẩm được thành viên Câu lạc bộ PVC chở bằng xe bán tải phát cho người dân

Không riêng gì những người công nhân như chị Thắng, những sinh viên trú tại Ký túc xá trường Đại học Ngoại ngữ cũng không khỏi bất ngờ khi có những vị khách gõ cửa tận phòng động viên và tặng những bao gạo.

Trịnh Thị Thảo, quê Thanh Hóa, sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay, cả đợt giãn cách xã hội vừa rồi em không về quê do không muốn tạo thêm gánh nặng cho bố mẹ, anh chị ở nhà cũng đã bị mất việc bởi đại dịch COVID-19. Chọn cách ở lại học trực tuyến nhưng nếu như bình thường, Thảo chung tiền internet với vài người bạn nhưng do các bạn về quê cả, Thảo phải "gánh" tiền internet cả tháng lên đến 350 nghìn đồng, khiến khó khăn càng thêm chồng chất. Với Thảo, được hỗ trợ chừng nào quý chừng đó.

Từ ngày 13 đến 30/4, đều đặn mỗi ngày, các suất ăn miễn phí của chương trình “Hà Nội nghĩa tình” được Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội gửi đến tiếp sức cho sinh viên, công nhân và người gặp khó khăn. Đây là chương trình được Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên thành phố triển khai hưởng ứng chương trình “Triệu bữa cơm” do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động.

Những suất ăn có đủ gạo, thịt, rau, nước uống, trứng, nhu yếu phẩm… được chuyển trực tiếp hằng ngày hoặc 3 ngày/lần trực tiếp tại nhà hoặc tại các điểm tập trung tại nhà văn hóa phường, xã, khu ký túc xá sinh viên, khu nhà trọ công nhân… trên địa bàn thành phố.

Chị Chu Thị Mỵ, lao động tự do cho biết, nhìn những “chiếc xe nghĩa tình” chở theo các nhu yếu phẩm là chị cũng những mấy chị em cùng thuê trọ lại cảm thấy ấm lòng. “Nếu như trước đây, đi nhặt ve chai hay lau dọn cho các gia đình chúng tôi còn kiếm được ít tiền để sinh sống, lo cho gia đình, dịch bệnh khiến chị em chỉ biết ở nhà nhìn nhau vì người dân không muốn tiếp xúc với người lạ”, chị Mỵ than thở.

Công nhân đến nhận các suất thực phẩm tại Khu công nghiệp Nội Bài

Để có được những chuyến xe nghĩa tình ấy, không ngại vất vả, nặng nhọc, ngày nắng cũng như ngày mưa, các thành viên Câu lạc bộ Thể thao xe bán tải địa hình - Pickup Vietnam Club (PVC) tình nguyện đảm đương việc vận chuyển các suất ăn miễn phí đến điểm tiếp nhận.

Một thành viên giấu tên cho biết, hơn 400 thành viên PVC là những người có sức khỏe, kinh nghiệm và kỹ năng điều khiển xe đều mong muốn được chung tay đóng góp cùng cộng đồng, giúp những đối tượng khó khăn vượt qua đại dịch.

Những hành động có ý nghĩa kể trên là hành động cụ thể hóa chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” do Trung ương Đoàn phát động. Chương trình được triển khai từ ngày 22/4 đến khi công bố hết dịch COVID-19 trên phạm vi cả nước hướng đến hỗ trợ thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn chịu tác động tiêu cực bởi đại dịch.

Theo đó, cùng với việc thành lập 64 gian hàng “San sẻ yêu thương” cung cấp nhu yếu phẩm hỗ trợ thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn các tỉnh, thành phố, chương trình “Nghìn việc làm” hỗ trợ thanh niên công nhân, người lao động bị mất việc, nghỉ việc không lương, 100 chuyến xe “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” hỗ trợ tiêu thụ nông sản của thanh niên nông thôn, cung cấp lương thực, thực phẩm trợ giá cho người dân... cũng được khởi động.

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, nếu như Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chương trình “Triệu bữa cơm”, trao tặng suất ăn miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn thì Hội Sinh viên Việt Nam triển khai trao các suất thực phẩm, gói viễn thông, học bổng, khóa học miễn phí, giảm giá hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; Hội Đồng đội Trung ương triển khai chương trình “Một triệu ly sữa” dành tặng cho thiếu nhi... để “Không ai bị bỏ lại phía sau”./.

Minh Châu

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/tien-toi-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-va-dai-hoi-xiii-cua-dang/phong-trao-thi-dua-chao-mung-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang/san-se-yeu-thuong-giup-nguoi-dan-vuot-qua-dai-dich-554245.html