San sẻ với đoàn viên khó khăn

Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO) sáng 1-10 đã trao Mái ấm SAMCO cho chị Trần Thị Ngọc, nhân viên vệ sinh Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông.

Gia cảnh chị Ngọc rất khó khăn, một mình chị phải nuôi cha già và người chị bị bệnh trong khi 2 con chưa có việc làm. Nhiều năm liền, cả gia đình chị phải tá túc trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng. Tổng kinh phí xây dựng căn nhà mới là 120 triệu đồng, trong đó chương trình "Mái ấm SAMCO" hỗ trợ 30 triệu đồng, Quỹ xã hội - từ thiện Công ty TNHH MTV Bến xe miền Đông ủng hộ 30 triệu đồng, còn lại là tiền vay mượn và tích lũy của gia đình. Chị Ngọc là nhân viên vệ sinh thứ 2 tại Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông được tặng "Mái ấm SAMCO".

Lãnh đạo các đơn vị trao biểu trưng “Mái ấm SAMCO” cho chị Trần Thị Ngọc

Lãnh đạo các đơn vị trao biểu trưng “Mái ấm SAMCO” cho chị Trần Thị Ngọc

Cùng ngày, Công đoàn và Đoàn Thanh niên SAMCO cũng đã đến thăm hỏi, động viên anh Phan Công Dũng, nhân viên kỹ thuật công trình Xí nghiệp Đầu tư Xây dựng Đô Thành (CSAMCO), bị suy thận giai đoạn cuối. Hoàn cảnh anh Dũng rất khó khăn, tổng thu nhập hằng tháng của 2 vợ chồng là 12 triệu đồng nhưng phải chi hết một nửa để chạy thận. Cả gia đình gồm 4 thành viên hiện phải thuê nhà trọ. San sẻ khó khăn với đoàn viên, dịp này, chương trình "Nhân ái SAMCO" đã hỗ trợ anh Dũng số tiền 50 triệu đồng.

Tin-ảnh: T.Ngôn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/san-se-voi-doan-vien-kho-khan-20191001204552781.htm