San sẻ khó khăn với đoàn viên - lao động

Công đoàn (CĐ) Cao su Việt Nam ngày 16-12 đã có báo cáo kết quả hoạt động công tác chính sách - pháp luật 2020.

Trước tác động của dịch Covid-19, trong năm 2020, CĐ ngành đã phối hợp với các đơn vị trực thuộc tổ chức khám sức khỏe cho hơn 26.000 đoàn viên - lao động với tổng số tiền trên 5 tỉ đồng; chi trên 3,3 tỉ đồng trang bị bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc. Thực hiện quy chế dân chủ, có 54 đơn vị tổ chức hội nghị người lao động, 525 đơn vị tổ chức đối thoại. Ngoài ra, các cấp CĐ ngành đã xây dựng 85 Mái ấm CĐ cho đoàn viên khó khăn về chỗ ở.

Các đơn vị trong VRG ủng hộ chương trình chăm lo công nhân khó khăn Ảnh: THANH NGA

Các đơn vị trong VRG ủng hộ chương trình chăm lo công nhân khó khăn Ảnh: THANH NGA

* LĐLĐ TP HCM và LĐLĐ tỉnh Bình Dương chiều 15-12 đã tổ chức bàn giao Mái ấm CĐ cho anh Phạm Hồng Quân, công nhân Công ty CP Thép Bình Dương. Hoàn cảnh gia đình anh Quân rất khó khăn, một mình nuôi 2 con nhỏ đang ở độ tuổi ăn học. Căn nhà mới có diện tích 60 m2 được xây mới kiên cố, khang trang tại ấp Tiên Phong, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Tổng kinh phí xây dựng 90 triệu đồng, trong đó LĐLĐ TP HCM đã hỗ trợ 60 triệu đồng.

T.Nga - Đ.Trọng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/san-se-kho-khan-voi-doan-vien-lao-dong-20201216221645438.htm