Sẵn sàng ứng phó với bão số 9: Bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân

Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, tỉnh BR-VT đã chủ động, khẩn trương triển khai các phương án phòng chống. Tất cả các phương án ứng phó với bão đều phải đặt việc bảo đảm tính mạng của người dân lên hàng đầu.

DỰ KIẾN DI DỜI, SƠ TÁN 158.534 NGƯỜI/ 42.423 HỘ VÀO NƠI TRÚ ẨN AN TOÀN

Chiều 23-11, đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 9 với các sở, ngành địa phương. Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Trình yêu cầu các địa phương gấp rút hoàn thành công tác di dời dân tại các khu vực xung yếu, tàu thuyền, lồng bè nuôi thủy sản đến nơi an toàn, chậm nhất trước 12 giờ ngày 24-11. Đồng thời bố trí lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa an toàn; liên tục thông tin diễn biến của bão đến người dân bằng các phương tiện truyền thông đại chúng; cấm các dịch vụ ăn uống, nhà hàng bè nổi hoạt động từ trưa 24-11. Tất cả các phương án ứng phó với bão đều phải đặt việc bảo đảm tính mạng của người dân lên hàng đầu. Trước đó, đầu giờ sáng 23-11, đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình triển khai công tác phòng chống, ứng phó với bão số 9 tại các huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Long Điền và TP.Vũng Tàu.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, tính đến 13 giờ ngày 23-11, tổng số tàu thuyền trong tỉnh đã vào bờ 3.847 tàu/17.572 ngư dân, trong đó, số tàu neo đậu tại các bến cảng 3.722 tàu/16.726 ngư dân; tàu trong tỉnh neo đậu tại tỉnh khác 125 tàu/846 ngư dân. Số tàu đang hoạt động trên biển 2.030 tàu/11.506 ngư dân, hiện đã ở các khu vực ngoài vùng nguy hiểm. Tổng số người dự kiến phải sơ tán, di dời trước khi bão đổ bộ 158.534 người/42.423 hộ. Hiện tất cả các địa phương đã chuẩn bị đủ số lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết theo các phương án sơ tán của địa phương đã ban hành.

Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền của ngư dân tại cảng Bến Lội-Bình Châu (huyện Xuyên Mộc). Ảnh: THANH TRÍ

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT, hiện trữ lượng nước của các hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh đạt 225,49 triệu m3, tương ứng 73,02% dung tích thiết kế. Tại các hồ chứa nước lớn, các hồ đập xung yếu đều đã bố trí người trực 24/24 giờ để xử lý kịp thời khi có tình huống bất ngờ. Ngoài ra, ngành nông nghiệp cũng dự kiến xả lũ 4 hồ chứa lớn gồm: hồ Sông Ray, Sông Hỏa, Đá Đen và đập dâng Cầu Mới, từ 8 giờ ngày 25-11 đến 8 giờ ngày 5-12.

Về công tác cứu nạn, ông Lương Trường Phi, Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III cho biết, hiện nay Trung tâm chuẩn bị lực lượng vào phương tiện, tàu SAR 413 neo tại khu vực Sao Mai ứng trực từ 13 giờ ngày 23-11, tàu SAR 272 neo tại khu phòng chống lụt bão tỉnh trên sông và 100% lực lượng đều sẵn sàng, khi có nhiệm vụ yêu cầu, sẽ di dời các phương tiện vào sông Cái Mép – Thị Vải và sông Dinh.

CÁC ĐỊA PHƯƠNG SẴN SÀNG PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG BÃO

Ngay trong sáng 23-11, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tổ chức họp khẩn, triển khai các phương án phòng chống bão số 9. Tại TP. Vũng Tàu, đồng chí Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết, hiện nay thành phố có 2.192 tàu đang hoạt động trên biển với 11.225 ngư dân (trong đó 863 tàu đánh bắt xa bờ, 1.329 tàu đánh bắt ven bờ). Để ứng phó với bão số 9, từ 20 giờ ngày 22-11-2018 UBND thành phố đã cấm các phương tiện ra khơi đánh bắt hải sản. Các đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn thành phố phải lập bảng phân công trực 24/24 giờ cho đến khi bão tan.

Đồng chí Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu kiểm tra công tác phòng chống bão số 9 tại khu vực Bến Đình. Ảnh: MẠNH THẮNG

Ngư dân chằng chống tàu thuyền neo đậu vào khu vực Bến Đình chiều 23-11. Ảnh: MẠNH THẮNG

Các tàu thuyền tiếp tục di chuyển vào khu vực Bến Đình để tránh trú bão chiều 23-11. Ảnh: MẠNH THẮNG

Trong khi đó, tại TP. Bà Rịa, các nhiệm vụ ứng phó với bão số 9 cũng được triển khai ngay tận cơ sở. Ngoài ra, để bảo đảm an toàn cho công trình và con người, UBND thành phố đã yêu cầu các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn ngưng hoạt động. Tại huyện Đất Đỏ, ông Tạ Văn Bửu, Chủ tịch UBND huyện cho biết, đến ngày 23-11, đã có 292 phương tiện/2.298 thuyền viên vào neo đậu tại 2 cảng trên địa bàn. Huyện đã lên phương án di dời 3.647 người dân tại các khu vực xung yếu đến nơi an toàn. Còn UBND TX.Phú Mỹ đã bố trí các lực lượng, phương tiện, trang bị thông tin liên lạc để sẵn sàng cho công tác cứu hộ, cứu nạn khi bão đổ bộ. Tại các khu vực xung yếu, thị xã phân công các lực lượng vũ trang giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, di dời đến nơi tránh trú; đồng thời thông báo cho các công ty cảng sắp xếp neo đậu tàu hàng. Tại huyện Long Điền, theo kế hoạch, địa phương có thể đi dời 2.912 hộ dân/11.649 người ra khỏi vùng nguy hiểm. Tại huyện Châu Đức, ông Nguyễn Công Vinh, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cho biết, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã lên kế hoạch tổ chức trực lãnh đạo 24/24 giờ để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra. Trong khi đó, lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc tổ chức triển khai chằng chống cho 100% nhà cấp 4 trên địa bàn huyện. Riêng tại xã Bình Châu, ngư dân khẩn trương đưa hải sản lên bờ, sắp xếp ghe tàu gọn gàng để tránh, trú bão số 9. Ông Đinh Xuân Dậu, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu cho biết, hiện trên địa bàn xã có 561 hộ với 1925 nhân khẩu dự kiến phải sơ tán đến các địa điểm Trường mầm non Ánh Dương, UBND xã Bình Châu, Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã và Giáo xứ Bình Châu.

CÁC SỞ, NGÀNH LÊN KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ

Để chủ động phòng chống bão số 9 và bảo đảm an toàn cho các bệnh nhân, các đơn vị y tế tuyến huyện chuẩn bị các nhóm, các tổ y tế tại khu dân cư để có thể ứng phó, sơ cấp cứu tại chỗ khi có bão. Các tổ y tế thôn ấp treo cờ hiệu “Tổ cấp cứu nạn nhân bão lụt” và thông báo cho nhân dân tại địa bàn biết địa điểm hoạt động của tổ y tế thôn ấp. Các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức di dời bệnh nhân đang nằm điều trị ở các phòng bệnh ở tầng trên cùng xuống các tầng thấp hơn hoặc đến khu vực an toàn. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh dự trù 10 cơ số thuốc chống dịch tả, lỵ, thương hàn và dự trù cơ số hóa chất khử trùng, tẩy uế phòng chống dịch bệnh, sử dụng tại các đơn vị y tế trong tỉnh. Ban Giám đốc và các trưởng khoa, phòng các cơ sở khám chữa bệnh phải có mặt tại cơ quan 24/24 giờ để sẵn sàng giải quyết công tác y tế đối phó bão. Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Lê Lợi chuẩn bị 2 đội cấp cứu/đơn vị hỗ trợ tuyến trước, sẵn sàng được điều động hỗ trợ cho các đơn vị y tế tuyến huyện. Tất cả nạn nhân của bão đều được miễn phí trong quá trình điều trị tại các cơ sở y tế công lập trong tỉnh.

Tại các KDL trên địa bàn TP.Vũng Tàu, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc… đã bố trí ứng trực 24/24 giờ tại trụ sở, kịp thời thông báo cho các DN, chủ đầu tư các dự án du lịch để chủ động phương án đối phó. Đồng thời phối hợp với lãnh đạo xã, phường, thị trấn tập trung nhiều cơ sở kinh doanh du lịch, thống kê lượng khách đã đặt phòng, dịch vụ vào thứ Bảy (24-11) và Chủ nhật (25-11) để có phương án di dời du khách và người dân đến những nơi kiên cố, an toàn.

Công ty Điện lực BR-VT đã chỉ đạo Điện lực các thành phố, thị xã và huyện rà soát, gia cố các khu vực xung yếu, khu vực có nguy cơ lốc xoáy gây ngã đổ trụ điện. Ngoài ra, công ty và điện lực các huyện, thị, thành phố bố trí lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng phó, thay thế khi có sự cố về điện. Riêng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh ngừng việc nhập hàng để bảo đảm an toàn cho người, tài sản và hàng hóa; kiểm tra hệ thống kho, nhà xưởng, lên phương án dự trữ xăng dầu để khi có nhu cầu sẵn sàng phục vụ ngay.

Đối với các DN ngành dầu khí, ngay trong sáng 23-11 cũng đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão số 9. Tại Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro, khi có bão đi qua, tất cả CBCNV phải ở bên trong các block nhà ở và phòng điều khiển. Các công trình ở biển phải xem xét dự phòng nước, thực phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu. Trước đó, ngày 22-11, PVEP cũng đã phát đi thông tin cảnh báo và yêu cầu các đơn vị/nhà thầu dầu khí cần theo dõi chặt chẽ diễn biến, hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới, bão đến các hoạt động/công trình dầu khí để chủ động trong công tác ứng phó. Tại Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), duy trì trực chỉ huy 24/24 giờ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt để kịp thời ứng phó. Đối với các công trình đang thi công, xây lắp, bảo dưỡng sửa chữa phải tiến hành kiểm tra, rà soát có các biện pháp, phương án sơ tán người, vật tư thiết bị đến nơi an toàn.

NHÓM PV

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201811/san-sang-ung-pho-voi-bao-so-9-bao-dam-an-toan-tinh-mang-cho-nguoi-dan-825442/