Sẵn sàng trước giờ G

Sau bao điều chỉnh, thay đổi, hồi hộp và chờ đợi, hôm nay, học sinh cả nước thực hiện những khâu đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020: Làm thủ tục dự thi, đính chính (nếu có sai sót), nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Ảnh minh họa/INT

Ảnh minh họa/INT

Cầm trên tay thẻ dự thi, nhiều thí sinh thể hiện niềm vui khôn xiết. "Em mong đến ngày này biết bao nhiêu. Dịch bệnh phức tạp nên chúng em đã rất lo lắng, sợ không được thi, nay thì có thể thở phào nhẹ nhõm rồi", Minh Trung học sinh Trường THPT Gia Định (TPHCM) chia sẻ.

Để tiếng trống trường thi được điểm, mang lại niềm tin, sự an tâm cho đông đảo thí sinh, Chính phủ, Bộ GD&ĐT, các bộ ngành, địa phương, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ở các trường trung học, ĐH-CĐ đã nỗ lực hết mình trong công tác chuẩn bị. Kế hoạch thi cử diễn ra trong mùa dịch bệnh, giữa bao luồng ý kiến, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD&ĐT đã bình tĩnh bám sát tình hình thực tế để có những quyết định chính xác nhất. Kỳ thi được tổ chức, không chỉ phù hợp với diễn biến dịch bệnh, bảo đảm quy định pháp luật mà còn vì quyền lợi của thí sinh và sự công bằng trong giáo dục.

Các địa phương được giao chịu trách nhiệm toàn bộ về chỉ đạo tổ chức kỳ thi đã vào cuộc hết sức nghiêm túc, trách nhiệm. Mọi kế hoạch đều có phương án dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh. Không chỉ chuẩn bị kỹ càng tất cả các khâu in sao đề thi, coi thi, an toàn giao thông đi lại, an ninh trật tự, vệ sinh thực phẩm… các tỉnh, thành còn đặc biệt quan tâm tạo điều kiện cho thí sinh dự thi. Bên cạnh việc bố trí các điểm thi phù hợp với thực tế đi lại của thí sinh, tổ chức phương tiện đưa rước, ăn nghỉ cho các em ở xa, có địa phương còn cấp tiền cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đi thi…

Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song song với nhiệm vụ tổ chức thi theo đúng quy chế, hỗ trợ thí sinh khó khăn đi thi, công tác phòng chống dịch cũng đã được các hội đồng thi, các cấp, các ngành vào cuộc tích cực. Đến nay, các tỉnh, thành đã hoàn tất công tác điều tra phân loại thí sinh theo tình trạng sức khỏe, bố trí phòng thi dự phòng, khử khuẩn các phòng thi, khu vực thi. Việc chuẩn bị khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn, máy đo thân nhiệt… ở các điểm thi cũng đã sẵn sàng. Mỗi cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi, thanh tra thi không chỉ vững chuyên môn nghiệp vụ mà còn đồng thời am hiểu kiến thức về dịch bệnh để chủ động phòng ngừa và xử lý tình huống khi phát sinh.

Trước giờ trống trường thi điểm, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất để thực hiện cùng lúc nhiệm vụ kép: Tổ chức kỳ thi thành công theo đúng kế hoạch và phòng chống dịch. Thí sinh hãy yên tâm rằng, Bộ GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ, các địa phương và bộ, ngành liên quan sẽ tiếp tục vào cuộc sát sao, tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh tham dự kỳ thi thực sự an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Các em hãy bình tĩnh, tự tin làm bài tốt nhất để đạt kết quả cao nhất.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/san-sang-truoc-gio-g-1596856253218.html