Sẵn sàng sửa sai, bắt đầu từ tham nhũng

Cuối tuần qua, Tổng thống Julius Maada Bio đã có buổi gặp và nói chuyện với 200 lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước của Sierra Leone. Tại đây, ông kêu gọi các doanh nghiệp nhà nước hỗ trợ trong việc thực hiện các chương trình của Chính phủ vì lợi ích của đất nước.

Tổng thống Sierra Leone Julius Maada Bio

Theo Tổng thống Julius Maada Bio, Sierra Leone đã phải chịu đựng tham nhũng quá lâu và Chính phủ của ông quyết tâm thay đổi.

Công cuộc phát triển của đất nước cần một nỗ lực của tập thể và khu vực công là điểm rất quan trọng trong việc đưa đất nước đi lên.

Ông nhấn mạnh, các chương trình mang tính chiến lược của Chính phủ rất cần sự hỗ trợ của mọi công dân Sierra Leone.

Chất lượng giáo dục là ưu tiên hàng đầu, bởi yếu tố con người là nền tảng của sự phát triển bền vững.

Tổng thống Bio cũng tiếp tục cam kết chống tham nhũng và bảo đảm tham nhũng sẽ được kiềm chế trong các tổ chức Chính phủ.

Ông mô tả, tham nhũng là mối đe dọa lớn nhất đối với sự tiến bộ của quốc gia. Rất nhiều điều đã bị làm sai, nhưng Tổng thống Bio khẳng định sẵn sàng sửa sai, bắt đầu từ tham nhũng.

Theo người đứng đầu Sierra Leone, chống tham nhũng không có nghĩa là phải làm cho bất cứ ai phải xấu hổ, cũng không đồng nghĩa với việc sẽ có một cuộc thanh trừng được diễn ra.

Những nỗ lực chống tham nhũng là để chấm dứt các lệnh trừng phạt. Ông Julius Maada Bio dẫn ra báo cáo mới đây của Tập đoàn Thách thức Thiên niên kỷ (Millennium Challenge Corporation - MCC), theo đó cho thấy Chính phủ của ông đã có nhiều bước tiến trong cuộc chiến chống tham nhũng chỉ sau 8 tháng kể từ khi ông tuyên thệ nhậm chức vào tháng 4/2018.

Năm nay, Sierra Leone đã vượt qua Chỉ số Kiểm soát tham nhũng trong Thẻ điểm của MCC, đạt 71%, tăng 22 điểm so với chỉ số 49% của năm ngoái.

“Chúng tôi đã làm rất nhiều việc trong một khoảng thời gian ngắn để kết thúc tham nhũng và điều đó đã được đền đáp khi danh tiếng quốc gia trên trường quốc tế được trong sạch... Chúng ta phải vui mừng về điều đó. Tôi muốn để tất cả chúng ta dưới sự quản trị với liêm chính và lòng yêu nước".

“Đất nước ta bị tiếng là tham nhũng nhiều. Chúng ta có thể thay đổi điều đó và Chính phủ đã sẵn sàng bắt đầu thay đổi. Nhưng tôi cần tất cả chúng ta cùng nhau làm việc, để có thể lên tới đỉnh cao. Chúng ta sẽ không tha thứ cho bất cứ ai và sẽ làm cho tham nhũng trở nên ít phổ biến hơn", Tổng thống Sierra Leone tin tưởng.

Hoài Phương

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/quoc-te/tin-tuc/san-sang-sua-sai-bat-dau-tu-tham-nhung_t114c52n142608