Sẵn sàng những giải đấu có khán giả vào cuối tuần

Những ngày tháng 4, các trận cầu tâm điểm của bóng đá thế giới không còn là top 5 giải bóng đá châu Âu, mà là các trận đấu của giải vô địch quốc gia (VĐQG) Belarus, Tadjikistan và Nicaragua, những giải đấu được cho là vẫn 'dũng cảm' tổ chức giữa 'cao điểm' COVID-19. Mới đây nhất, giải bóng đá Turkmenistan quyết định trở lại thi đấu vào cuối tuần trên các sân có khán giả.

Tìm những giải bóng... có khán giả

Liên đoàn bóng đá quốc gia Trung Á Turkmenistan (TFF) vừa ra quyết định tiếp tục thi đấu giải VĐQG nước này kể từ cuối tuần này, vào các ngày18 và 19/4. Đáng chú ý, đây sẽ là giải VĐQG thứ hai trên thế giới thi đấu trở lại cho phép khán giả vào sân, sau khi tạm hoãn vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Turkmenistan tiếp tục thi đấu giải VĐQG nước này kể từ cuối tuần này. Ảnh: Eurosport.

Turkmenistan tiếp tục thi đấu giải VĐQG nước này kể từ cuối tuần này. Ảnh: Eurosport.

Trước đó, chỉ duy nhất giải VĐQG Belarus (châu Âu) là cho phép khán giả vào sân ở thời điểm hiện tại. Hai giải đấu Nicaragua (châu Mỹ) và Tajikistan (châu Á) cũng đang thi đấu trở lại, nhưng trên những mặt sân không khán giả.

TFF hoãn giải bóng đá quốc nội có 8 đội tham dự của mình từ ngày 24/3 dù không đưa ra thông báo. Turkmenistan hiện chưa ghi nhận một trường hợp nào mắc COVID-19, nhưng cũng đã đóng cửa biên giới.

Sau ba tuần tạm hoãn, sẽ có 4 trận đấu diễn ra vào cuối tuần này. Trong đó, có cuộc chạm trán “kinh điển” của giải giữa đội bóng từng 6 lần vô địch Altyn Asyr và đội bóng hiện đứng đầu bảng tổng sắp Kopetdag (7 điểm sau 3 vòng đấu).

Burundi hoãn giải vô địch quốc gia vì lý do đặc biệt

Cách đây một tuần, Liên đoàn bóng đá Burundi (BFF) mới tạm hoãn giải VĐQG nước này. Lý do tạm hoãn của một trong số rất ít các giải đấu vẫn diễn ra giữa dịch COVID-19 không liên quan gì đến dịch bệnh, mà vì một lý do rất đặc biệt - nhường sân vận động cho hoạt động bầu cử.

Burundi trở thành quốc gia cuối cùng ở châu Phi tạm dừng giải bóng đá của mình những ngày tháng 4 này. Phải đến ngày 20/5, kỳ bầu cử Tổng thống và quốc hội của quốc gia nước này mới diễn ra, nhưng theo đương kim Tổng thống Burundi Reverien Ndikuriyo, thì việc tạm dừng các trận bóng là cần thiết để triển khai các thiết bị cần thiết cho công việc bầu cử.

BFF khẳng định họ sẽ sắp xếp lại lịch thi đấu phù hợp để kết thúc mùa giải đúng vào ngày 30/5 như dự kiến. Ngày 31/3, quốc gia Đông Á này mới công bố trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 đầu tiên. Kể từ đó, cơ quan y tế nước này tiếp tục xác nhận có 5 trường hợp mắc viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Còn những giải nào thi đấu thời COVID-19?

Tính đến thời điểm này, các giải VĐQG Belarus, Tadjikistan và Nicaragua chưa từng bị gián đoạn vì COVID-19.

Giải VĐQG Belarus từng mơ thu hút người hâm mộ như Premier League, Serie A trong tương lai cũng đang dần ít khán giả vì nỗi lo ngại COVI-19. Ảnh: AP.

Trong đó, giải VĐQG Belarus được cho là đang hưởng lợi nhờ quyết định "dũng cảm" khi là giải VĐQG duy nhất ở châu Âu tiếp tục diễn ra trong bối cảnh các đấu khác tạm ngừng.

Belarus Premier League (hay Vysheyshaya Liga) nhận được thu hút sự quan tâm đặc biệt khi là giải đấu hiếm hoi ở “lục địa già” vẫn tiếp tục diễn ra. Liên đoàn bóng đá Belarus tiết lộ đã ký hợp đồng phát sóng giải đấu ở 10 nước trên thế giới, trong đó có nhiều quốc gia lớn như Nga, Ấn Độ. Sau 2 vòng đầu tiên, mỗi trận đấu ở Belarus Premier League 2019 - 2020 vẫn mở cửa cho fan vào sân và thu hút trung bình 2.500 người. Lượng khán giả được cho là đang giảm dần vì lo ngại tình hình dịch bệnh.

Mới đây nhất, Liên đoàn bóng đá nước này quyết định tạm dừng giải VĐQG bóng đá nữ nhưng vẫn tiếp tục duy trì giải bóng đá nam.

Tại châu Á, quốc gia có đội tuyển đang xếp 118 của FIFA (ngang bằng Thái Lan) Tajikistan, đang tự hào khi miễn nhiễm với căn bệnh dịch COVID-19.

Giải VĐQG Tajikistan vẫn tiếp tục diễn ra theo đúng lịch đã định dù không mở cửa đón khán giả theo đúng khuyến cáo của các tổ chức y tế. Để phòng ngừa, BTC tổ chức kín với cầu thủ hai đội, các trọng tài và đội ngũ điều hành và còn tiếp tục tổ chức theo hướng này thêm một số vòng đấu nữa.

Nicaragua cũng tổ chức giải đấu không khán giả nhưng những lo ngại cho sức khỏe bao trùm lên các đội bóng tham dự giải. Tính đến ngày 13/4, quốc gia Trung Mỹ Nicaragua đã ghi nhận 9 ca nhiễm COVID-19 và 1 ca tử vong. Vì lẽ đó, việc tiếp tục giải VĐQG ở nước này được xem là khá liều lĩnh.

Các đội bóng phải ra sân thi đấu giữa mùa dịch đã làm mọi cách như đeo khẩu trang ra sân để phản đối ban tổ chức giải nhưng đều không thành công. Ban tổ chức thậm chí dọa đánh tụt hạng bất kì đội bóng nào chống lệnh.

Hiện tại, ban tổ chức giải đấu vẫn tiến hành những cuộc họp 2 ngày một lần để đánh giá tình hình, nếu mọi việc diễn biến xấu hơn, giải đấu sẽ bị hoãn để phòng ngừa sự lây lan của COVID-19.

Minh Tuệ/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/san-sang-nhung-giai-dau-co-khan-gia-vao-cuoi-tuan-20200417033746086.htm