Sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

Ngày 16/12, tại căn cứ Quân sự Long Sơn, TP. Vũng Tàu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2020.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Hải quân trao Cờ thi đua cho đại diện các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Hải quân trao Cờ thi đua cho đại diện các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020.

Năm 2020, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai toàn diện các mặt công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong đó có các nhiệm vụ nổi bật là: xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị; bảo vệ vùng biển trọng điểm DK1; tuần tra, kiểm soát, bảo vệ ngư trường; cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển và giúp đỡ nhân dân khắc phục hạn mặn; bảo đảm tốt kỹ thuật và phát huy sáng kiến, sáng chế... Nội bộ Vùng đoàn kết, thống nhất; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về phương hướng năm 2021, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng xác định tập trung xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị; duy trì thực chất lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu; quản lý, nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất và xử trí đúng các tình huống trên biển; bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được giao; xây dựng Đảng bộ Vùng trong sạch vững mạnh, Vùng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Hải quân biểu dương những kết quả Vùng 2 đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong thời gian tới. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 cần tiếp tục quán triệt, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, kịp thời định hướng tư tưởng, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Vùng phải nắm chắc, nắm thường xuyên, tham mưu đề xuất và xử trí đúng đối sách trên biển; thực sự là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển; duy trì và thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu.

Tin, ảnh: MINH THẮNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202012/vung-2-hai-quan-san-sang-nhan-va-hoan-thanh-moi-nhiem-vu-duoc-giao-915957/