Sẵn sàng mọi mặt để đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới

Ngay từ cuối năm 2017, các mặt công tác bảo đảm hậu cần đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) được các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tích cực chuẩn bị chu đáo, toàn diện.

Quân trang cấp phát đầy đủ, đúng cơ số

Sau những ngày cùng gia đình vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất, chị Trần Thị Vui, ở xóm Báng, xã Đức Lý (Lý Nhân, Hà Nam) mang những bộ quân phục còn thơm mùi vải mới ra tranh thủ là phẳng cho con trai Nguyễn Anh Tuấn. Cũng như bao thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ của địa phương, nhìn con chững chạc hẳn khi mặc trên người bộ quân phục vừa vặn, chị Vui lộ rõ niềm hạnh phúc. Đại tá Vũ Văn Trà, Trưởng phòng Quân nhu, Cục Hậu cần Quân khu 3, nói với chúng tôi: "Đến nay, 12 mặt hàng quân trang của CSM nhập ngũ năm 2018 cấp phát tại địa phương đã được cấp đầy đủ tận tay thanh niên, bảo đảm đúng chủng loại, chất lượng, màu sắc và cỡ số, kể cả các mặt hàng bảo đảm cho đơn vị đặc thù. Do làm tốt công tác thâm nhập hồ sơ nên cơ bản quần áo, giày, mũ cấp phát cho thanh niên trúng tuyển đều rất vừa vặn. Lượng quân trang dự phòng 10-15% nên thuận tiện cho việc đổi cỡ số. Các loại hàng quân nhu còn lại CSM sẽ được nhận khi về tới đơn vị".

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần kiểm tra trang bị nhà ăn nhà bếp tại Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2).

Không riêng các tỉnh thuộc Quân khu 3, theo số liệu tổng hợp của Tổng cục Hậu cần (TCHC), cơ bản các địa phương trên cả nước có thanh niên nhập ngũ cũng đều hoàn thành công tác cấp phát quân trang cho thanh niên trúng tuyển. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hải, Cục trưởng Cục Quân nhu, TCHC, khẳng định: "Từ trước Tết Nguyên đán, cơ quan đã chỉ đạo sâu sát, hướng dẫn các đơn vị toàn quân tập trung tạo nguồn hàng quân trang đầy đủ trước thời điểm nhập ngũ. Công tác vận chuyển, bảo quản, cấp phát theo kế hoạch, đúng thời gian xác định. Riêng quân trang của chiến sĩ nữ và trường hợp chiến sĩ nam ngoại cỡ, các đơn vị tổ chức đo may để bộ đội mặc vừa, mặc đẹp. Ngoài các mặt hàng theo tiêu chuẩn, các đơn vị đóng quân thuộc khu vực rét đậm và cận rét đậm, chiến sĩ được mượn thêm ruột chăn bông, áo ấm, mũ lông, găng tay để bộ đội chống rét.

Chủ động nguồn thực phẩm, chú trọng bảo vệ sức khỏe

Tới thăm các khu tăng gia sản xuất (TGSX) của Trung đoàn 174 (Sư đoàn 316, Quân khu 2), Trung đoàn 102 (Sư đoàn 308, Quân đoàn 1), Trung đoàn 18 (Sư đoàn 325, Quân đoàn 2), Lữ đoàn 113 (Binh chủng Đặc công), chúng tôi thấy không chỉ có đa dạng các chủng loại vật nuôi, cây trồng chất lượng cao mà các lứa, vụ gối đầu rất khoa học. Đây chính là tính toán của người chỉ huy và cơ quan hậu cần các đơn vị nhằm chuẩn bị nguồn thực phẩm cho CSM về đơn vị huấn luyện trong dịp đầu năm mới. Ngoài những vườn rau củ quả chuẩn bị cho thu hoạch, tại các kho lương thực, thực phẩm, các đơn vị còn tích trữ nhiều loại củ quả như bí xanh, bí đỏ, khoai tây, đỗ xanh để ngâm ủ giá… Theo báo cáo của ngành hậu cần, gần như lượng rau củ quả cơ bản bảo đảm cho bộ đội 100%, lượng thịt lợn đáp ứng trên 90%, cá từ 55 đến 75% nhu cầu...

Đối với công tác bảo đảm sức khỏe, Đại tá Phạm Hoài Giao, Trưởng phòng Kế hoạch, Cục Quân y, TCHC thông tin: Trước, trong và sau khi đón nhận CSM, Cục Quân y đã chỉ đạo quân y các cấp tham mưu với người chỉ huy tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kịp thời phát hiện các ca bệnh để cách ly, điều trị. Công tác ngoại cảnh vệ sinh môi trường được kiểm tra chặt chẽ, bảo đảm an toàn trước và sau khi CSM về đơn vị. Cục Quân y cũng chỉ đạo quân y các cấp chuẩn bị đầy đủ về lực lượng, trang bị, phương tiện phúc tra sức khỏe CSM và sẵn sàng đáp ứng cho các tình huống có thể nảy sinh.

Làm tốt công tác xã hội hóa vận chuyển CSM

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Điều, Cục trưởng Cục Vận tải, TCHC, từ nhiều năm nay, để nâng cao chất lượng vận chuyển quân nói chung, CSM nói riêng, TCHC đã chỉ đạo các đơn vị toàn quân xã hội hóa công tác vận chuyển. Cục Vận tải chỉ đạo các đơn vị lựa chọn những xe chất lượng cao, bảo đảm tốt thông số kỹ thuật theo quy định tham gia công tác vận chuyển CSM. Căn cứ vào số lượng CSM, các đơn vị tổ chức thuê xe ca đủ tiêu chuẩn tham gia công tác vận chuyển. Các xe thuê vận chuyển quân phải thuộc các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có đầy đủ giấy tờ theo quy định và được cán bộ kỹ thuật của đơn vị thẩm định hồ sơ cũng như kiểm tra thực tế các phương tiện trước khi ký kết hợp đồng. Lực lượng lái xe cũng phải được tập huấn, quán triệt chấp hành nghiêm quy định vận chuyển quân của Bộ Quốc phòng. Các đơn vị đóng quân trên các đảo gần bờ tổ chức thuê tàu thủy hoặc mua vé để bộ đội đi tàu thủy. Riêng vận chuyển quân ra Trường Sa và Nhà giàn DKI thực hiện cùng kế hoạch chuyển hàng của Quân chủng Hải quân. Đối với vận chuyển tuyến chiến lược, TCHC chỉ đạo các đơn vị có cung vận chuyển lớn (trên 500km) nếu có tuyến đường sắt thuận tiện thì hiệp đồng với Cục Vận tải để thuê tàu hỏa...

TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/san-sang-moi-mat-de-don-nhan-huan-luyen-chien-si-moi-532264