Sẵn sàng mọi mặt cho tổng điều tra dân số và nhà ở

Bắt đầu từ ngày 1-4, Tổng điều tra (TĐT) dân số và nhà ở năm 2019 sẽ được tiến hành. Đây là cuộc TĐT có quy mô lớn nhất cả nước, tổ chức 10 năm một lần, trong đó, Bộ Quốc phòng thực hiện TĐT theo phương án riêng.

Công tác chuẩn bị mọi mặt cho TĐT đã được các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tích cực triển khai, bảo đảm tiến độ, phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

Bắt đầu từ ngày 1-4, Tổng điều tra (TĐT) dân số và nhà ở năm 2019 sẽ được tiến hành. Đây là cuộc TĐT có quy mô lớn nhất cả nước, tổ chức 10 năm một lần, trong đó, Bộ Quốc phòng thực hiện TĐT theo phương án riêng. Công tác chuẩn bị mọi mặt cho TĐT đã được các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tích cực triển khai, bảo đảm tiến độ, phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

 Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị tổng điều tra tại Binh đoàn 15. Ảnh: ANH SƠN

Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị tổng điều tra tại Binh đoàn 15. Ảnh: ANH SƠN

Ngay sau khi hoàn thành việc tổ chức lớp tập huấn về TĐT dân số và nhà ở năm 2019 cho các đầu mối, đơn vị trực thuộc trên địa bàn quân khu, Ban chỉ đạo TĐT của Quân khu 2 tiếp tục rà soát kế hoạch, bảo đảm các công việc chuẩn bị hoàn tất trước khi bắt đầu thực hiện TĐT. Không riêng Quân khu 2, các đơn vị trong toàn quân cũng khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị cho TĐT theo đúng kế hoạch, tiến độ. Thượng tá Đinh Quang Hiệp, Phó trưởng phòng Quân lực, Bộ Tham mưu Quân đoàn 1 chia sẻ, đặc thù của quân đoàn là các đơn vị đóng quân trên địa bàn rộng, ở nhiều tỉnh, ngoài ra còn có các bộ phận nhỏ lẻ nên việc thu thập thông tin điều tra sẽ gặp khó khăn nhất định. "Chúng tôi luôn xác định, để TĐT tiến hành thuận lợi, công tác chuẩn bị phải chu đáo, đầy đủ. Các nội dung tập huấn cho cán bộ, điều tra viên rất chi tiết, cụ thể, giải đáp cặn kẽ những vấn đề còn băn khoăn, thắc mắc. Sau khi tập huấn, các đơn vị sẽ tổ chức làm điểm để rút kinh nghiệm trước khi triển khai chính thức. Bên cạnh đó, các điều tra viên thực hiện TĐT chủ yếu là cán bộ, nhân viên quân lực, mặc dù đều kiêm nhiệm nhưng đã nắm chắc công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm cao. Với việc chuẩn bị đầy đủ mọi mặt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, Quân đoàn 1 phấn đấu sẽ hoàn thành sớm TĐT dân số và nhà ở trước mốc thời gian theo kế hoạch”, Thượng tá Đinh Quang Hiệp chia sẻ.

Công tác chuẩn bị cho TĐT cũng đã được các đơn vị của Binh chủng Tăng thiết giáp triển khai sớm. Đại tá Trần Dũng, Cục trưởng Cục Hậu cần, Phó trưởng ban chỉ đạo TĐT của Binh chủng Tăng thiết giáp cho biết: "Ban chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trên cơ sở danh sách đối tượng điều tra đã xác định sẽ tiến hành làm thử, xong trước ngày 20-3-2019 để kiểm tra, rút kinh nghiệm. Binh chủng Tăng thiết giáp cũng rất chú trọng đến công tác tuyên truyền để mọi cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ tầm quan trọng và có ý thức tự giác, tham gia tích cực cuộc TĐT lần này". Tại Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp, các nội dung của TĐT được tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức từ phát thanh nội bộ đến khẩu hiệu, pano, áp phích... Theo Đại tá Hà Minh Khương, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp, thông qua công tác tuyên truyền, mục đích, ý nghĩa cũng như nội dung của TĐT được phổ biến đến từng cán bộ, giáo viên, học viên, từ đó, giúp việc triển khai TĐT tiến hành thuận lợi.

Với đặc điểm đối tượng điều tra rộng, thường xuyên biến động nên trong quá trình chuẩn bị cho TĐT, Học viện Quân y luôn quan tâm nắm vững quân số, xác định rõ từng đối tượng điều tra. Tại Học viện Quân y, đối tượng điều tra không chỉ có quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng đang làm việc, học tập tại học viện mà còn có học viên dân sự đang thường trú trong ký túc xá của học viện. Bên cạnh đó, những bệnh nhân có quốc tịch Việt Nam đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Bỏng Quốc gia trong thời gian hơn một năm (tính đến thời điểm TĐT) cũng là đối tượng do các đơn vị của học viện đảm nhiệm trong cuộc TĐT này. Đến nay, Ban chỉ đạo TĐT của Học viện Quân y đã in phiếu điều tra theo mẫu của Ban chỉ đạo TĐT Bộ Quốc phòng phát hành, sẵn sàng tiến hành điều tra.

Đánh giá về công tác thực hiện TĐT dân số và nhà ở năm 2019 trong Bộ Quốc phòng, Đại tá Trần Ngọc Thắng, Phó cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Quốc phòng), Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo TĐT dân số và nhà ở Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, các công việc chuẩn bị cho TĐT đã được các cơ quan, đơn vị cơ bản hoàn thành, bảo đảm đúng tiến độ. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo TĐT dân số và nhà ở Bộ Quốc phòng tiếp tục kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị, rà soát danh sách đơn vị điều tra, đối tượng điều tra... Ban chỉ đạo TĐT dân số và nhà ở Bộ Quốc phòng cũng thống nhất về thời điểm thu thập thông tin, đồng thời, giám sát, kiểm tra, nghiệm thu số liệu ngay trong quá trình điều tra. Tiến độ TĐT sẽ thường xuyên được cập nhật, bảo đảm hoàn thành các yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

HƯNG HIẾU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/san-sang-moi-mat-cho-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-568870