Sẵn sàng giao, nhận quân an toàn, chất lượng

Năm 2019, Quân khu 7 tiếp tục quán triệt thực hiện phương châm 'Tuyển quân tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó'. Để bảo đảm chất lượng giao, nhận quân và huấn luyện chiến sĩ mới (CSM), các đơn vị, địa phương trên địa bàn quân khu đã hoàn tất công tác chuẩn bị với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao và phối hợp hiệp đồng chặt chẽ.

Chủ động tuyên truyền, chăm lo chu đáo

Sau khi có chỉ tiêu tuyển quân, Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã xây dựng kế hoạch, phân công chỉ tiêu cụ thể tới các tỉnh và TP Hồ Chí Minh; đồng thời triển khai kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Theo Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7: Bộ tư lệnh quân khu xác định đột phá nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ; tuyển chọn thanh niên có trình độ học vấn từ cao xuống thấp, ưu tiên thanh niên đã tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, thanh niên là con cán bộ, đảng viên, công chức; cử tuyển 2% đảng viên kết nạp trên 6 tháng trước khi nhập ngũ…

Thực hiện kế hoạch của quân khu, các địa phương, đơn vị nhanh chóng triển khai bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Trong đó, TP Hồ Chí Minh đã căn cứ tình hình thực tiễn, phân bổ chỉ tiêu cụ thể tới các quận, huyện, triển khai rà soát số thanh niên trong độ tuổi, phối hợp các ban, ngành tuyên truyền, vận động thanh niên nhập ngũ đạt chất lượng cao nhất, bảo đảm đồng thuận trong nhân dân. Các quận, huyện bám sát cơ sở trên tinh thần cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.

 Kiểm tra đồ dùng chuẩn bị huấn luyện ở Sư đoàn 5.

Kiểm tra đồ dùng chuẩn bị huấn luyện ở Sư đoàn 5.

Với chỉ tiêu 124 thanh niên nhập ngũ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) quận Phú Nhuận đã chủ động tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công dân trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; đồng thời phối hợp với các ngành thực hiện chu đáo công tác hậu phương quân đội. Nhờ tiến hành hiệu quả công tác tuyên truyền và chăm lo vật chất, tinh thần, nên chất lượng thanh niên trúng tuyển của quận Phú Nhuận có 43,6% trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; đảng viên chiếm 2,7% chỉ tiêu; 100% thanh niên sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Tỉnh Đồng Nai năm nay có 2.700 thanh niên tham gia NVQS; trong đó có 3,48% là đảng viên; 4,74% là con em cán bộ. Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái yêu cầu cấp ủy, chính quyền, hội đồng NVQS các huyện, thị xã, thành phố phát huy vai trò, trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo cho hội trại tòng quân và lễ giao, nhận quân 2019 diễn ra vui tươi, trang trọng và thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội.

Các tỉnh khác trên địa bàn Quân khu 7 cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị. Ngay từ trước Tết Nguyên đán 2019, các ban, ngành đã thăm, tặng quà, động viên tinh thần và giao lệnh nhập ngũ đến tay từng công dân trúng tuyển NVQS.

Chuẩn bị đầy đủ, toàn diện

Tham quan các đơn vị huấn luyện CSM thuộc Sư đoàn 5, chúng tôi cảm nhận được công tác chuẩn bị đầy đủ, chu đáo của đơn vị. Từng căn nhà được sơn sửa rất khang trang, sạch đẹp. Giường, giá ba lô, giá giày dép được kê ngay ngắn, khoảng cách đều nhau, thẳng tắp. Khu vực phơi quân trang có mái che, được gắn biển ghi rõ từng loại… Hệ thống điện, nước, dụng cụ cấp dưỡng được bổ sung, đủ phục vụ nhu cầu đời sống thường ngày của bộ đội.

Không chỉ chuẩn bị nơi ăn, ở của CSM, đơn vị còn đầu tư xây dựng bãi tập, trang thiết bị phục vụ huấn luyện bảo đảm đúng tiêu chuẩn, chất lượng. Đến nay, các đơn vị của sư đoàn đều có bãi tập thể lực, xà đơn, xà kép, bãi vượt vật cản, sân bóng chuyền, sân bóng đá, hồ bơi… đúng tiêu chuẩn; tu sửa, kẻ sân tập điều lệnh và bổ sung nhiều vật chất phục vụ huấn luyện; kiện toàn cấp ủy chi bộ đại đội huấn luyện CSM. Theo Đại tá Phạm Văn Rậm, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, đơn vị đã lựa chọn cán bộ biên chế đủ khung huấn luyện; tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ cấp tiểu đội, trung đội hoàn thành trước Tết Nguyên đán; chú trọng nội dung tập huấn về phương pháp huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, Điều lệnh Đội ngũ, quản lý và giải quyết tư tưởng trong huấn luyện; thông qua, phê duyệt toàn bộ giáo án theo đúng trình tự, quy định. Sư đoàn phối hợp với hội đồng NVQS các địa phương bảo đảm đầy đủ quân trang cho CSM trước ngày tòng quân...

Các đơn vị khác, như lữ đoàn: Công binh 25, Thông tin 23, Pháo binh 75… và Trường Quân sự quân khu đều hoàn tất công tác chuẩn bị đón nhận CSM, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện với quyết tâm đạt kết quả cao nhất ngay từ ngày đầu, tuần đầu. Đại tá Phạm Văn Thuận, Phó tham mưu trưởng Quân khu 7 nhấn mạnh: "Qua kiểm tra, các đơn vị đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện cả về con người và cơ sở vật chất, có nhiều cách làm hay và nhiều mô hình sáng tạo, đáp ứng tốt yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2019.

Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH - XUÂN HẢI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/san-sang-giao-nhan-quan-an-toan-chat-luong-566733