Sẵn sàng gác lại niềm vui riêng

Tết đến, Xuân về là lúc mọi người quây quần bên gia đình, người thân để đón chào năm mới, nhưng với lực lượng vũ trang Thủ đô, đây là lúc nhiều cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an phải gác lại niềm vui riêng để làm nhiệm vụ. Với những bước chân không mỏi, họ luôn sẵn sàng bảo vệ, giữ gìn Thủ đô bình yên, nhân dân yên tâm vui Xuân, đón Tết.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 12 trước giờ làm nhiệm vụ trực Tết.

Vì bình yên cuộc sống

Ca trực đêm Giao thừa năm nay trên quốc lộ 1A là mùa xuân thứ 19 Trung tá Nguyễn Hồng Hải, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 8 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) cùng đồng đội đón Tết trên đường làm nhiệm vụ. Dù trong đêm tối mưa lạnh nhưng bằng kinh nghiệm, Trung tá Nguyễn Hồng Hải và đồng đội đã kịp nhắc nhở nhiều trường hợp có khả năng gây tai nạn giao thông. Được yêu cầu dừng xe vào thời khắc sắp bước sang năm mới Canh Tý, anh Lê Minh Quân (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) cảm ơn lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã kịp thời nhắc nhở anh chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không gây nguy hiểm cho bản thân và người dân… Đúng thời khắc Giao thừa, cả tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 8 chốt trực tại xã Châu Can (huyện Phú Xuyên) bắt tay và chia sẻ với nhau những tin nhắn chúc mừng năm mới vừa nhận được.

Trong khi đó, cứ vào giữa tháng Chạp là người làm nghề sông nước cất lưới, neo thuyền nghỉ ngơi đón Tết. Nhưng không vì thế Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) lơ là cảnh giác, bởi nhiều đối tượng lợi dụng thời khắc này để có vi phạm pháp luật. Đúng như nhận định, trước Tết mươi ngày, rạng sáng 15-1-2020, đơn vị đã bắt giữ 1 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng. Chiến công này luôn được nhắc đến trong những ca trực xuyên Tết của 14 cán bộ, chiến sĩ trong đội như một lời nhắc nhở về tinh thần cảnh giác. Thượng úy Nguyễn Chí Cường (Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 3) cho biết, dịp Tết, đơn vị vẫn chủ động tuyên truyền tới chủ 13 bến đò ngang dọc sông Hồng thuộc địa bàn quản lý chú ý trang bị đầy đủ phao cứu sinh, hạn chế chở người và phương tiện qua sông khi thời tiết xấu...

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin, vào đêm 30 Tết, địa bàn Thủ đô Hà Nội có mưa to, gió mạnh, nên tại nhiều điểm khu vực nội thành đã bị ngập úng cục bộ, giao thông đi lại khó khăn. Do ứng trực đủ quân số, các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã phối hợp với Cảnh sát giao thông và công an cơ sở tập trung xử lý ngay. Đặc biệt, 30 tổ công tác 141, gồm 300 Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát giao thông cũng làm nhiệm vụ như ngày thường để bảo đảm an ninh trật tự. Ngoài ra, Cảnh sát hình sự và Cảnh sát cơ động cũng hóa trang vào dòng người du xuân để phát hiện, ngăn chặn các đối tượng mang theo vũ khí, ma túy hoặc hàng cấm khác. Vào những ngày cao điểm, nhiều đơn vị huy động 100% quân số để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Theo Đại tá Nguyễn Văn Viện, điều đáng mừng là trong suốt một tuần nghỉ Tết, địa bàn Hà Nội không có trọng án, tình hình an ninh, trật tự luôn được bảo đảm; các sự kiện lớn, mục tiêu trọng điểm đều được bảo vệ an toàn.

Vui xuân mới, không quên nhiệm vụ

Cũng như lực lượng công an, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã bố trí hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong những ngày Tết Canh Tý.

Hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ trận địa bắn pháo hoa đêm Giao thừa tại quận Tây Hồ về đến doanh trại đã gần 2h sáng mùng 1 Tết, nhưng Thượng úy Trịnh Trọng Lương, Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) vẫn cùng đồng đội có mặt sớm tại phòng đón xuân của đơn vị để chúc nhau một năm mới bình an, hạnh phúc. Thượng úy Trịnh Trọng Lương chia sẻ: “Năm nay trời mưa to, dù đã chuẩn bị đầy đủ bạt che nhưng vì gió quá lớn nên cán bộ, chiến sĩ ướt hết quần áo, ai cũng lạnh đến run người. Thế nhưng, chúng tôi luôn xác định bảo vệ trận địa tại các điểm bắn pháo hoa là nhiệm vụ quan trọng, là vinh dự vì mang lại niềm vui cho nhân dân nên vẫn hết mình với công việc. Dù không được đón Giao thừa cùng gia đình nhưng được chứng kiến ánh mắt ngập tràn niềm hân hoan của nhân dân dưới màn pháo hoa rực rỡ, chúng tôi thấy sự đóng góp của mình thật ý nghĩa”.

Để hoàn thành nhiệm vụ trong dịp Tết Canh Tý, Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103 đã huy động 70% quân số trực tại đơn vị. Thiếu tá Lương Thái Dũng, Chính trị viên Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103 chia sẻ thêm: “Chỉ huy đơn vị đã xem xét hoàn cảnh cụ thể, giải quyết cho các trường hợp đặc biệt về thăm gia đình 3 ngày trước Tết. Bắt đầu từ 29 Tết, các hoạt động vui chơi, giải trí được tổ chức tại doanh trại đơn vị để vừa tạo không khí vui vẻ, ấm cúng, vừa chủ động sẵn sàng làm nhiệm vụ trong mọi tình huống”.

Sáng mùng 2 Tết, tại Tiểu đoàn Trinh sát 20 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội), không khí của mùa xuân tràn ngập khắp đơn vị. Các hoạt động vui chơi, giải trí như: Thi kéo co, bịt mắt đập niêu, nhảy bao bố, đánh cầu lông… thu hút nhiều người tham gia. Tiếng hò reo cổ vũ của cán bộ, chiến sĩ vang lên không ngớt. Vừa giành phần thắng trong trò chơi thi nhảy bao bố, Trung úy Hà Ngọc Linh, Đại đội Trinh sát, Tiểu đoàn Trinh sát 20 cho biết: “Được chỉ huy đơn vị và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quan tâm chu đáo nên chúng tôi yên tâm thực hiện nhiệm vụ trong những ngày Tết”.

Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: "Với tinh thần “Vui xuân mới, không quên nhiệm vụ”, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đều tổ chức các hoạt động đón xuân, vui Tết và chú trọng luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu để không bị động bất ngờ trước mọi tình huống. Được giáo dục, quán triệt nghiêm nên mọi quân nhân trong các cơ quan, đơn vị đều ý thức rõ về trách nhiệm của bản thân, tích cực luyện tập, nắm vững các kỹ thuật, chiến thuật chuyên ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra”.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn cho nhân dân Thủ đô yên vui đón Tết là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vất vả, nhưng cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị đều cảm thấy rất tự hào. Đây cũng là tiền đề để Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an thành phố tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới Canh Tý…

Dương Hiệp - Nguyên Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/956719/san-sang-gac-lai-niem-vui-rieng