Sẵn sàng đón nhận chiến sĩ mới

'Chỉ ít ngày nữa đơn vị sẽ tiếp nhận chiến sĩ mới (CSM) nên trong thời gian nghỉ Tết công tác chuẩn bị doanh trại, nơi ăn ở, sinh hoạt cho bộ đội và củng cố vật chất huấn luyện được chúng tôi tiến hành khẩn trương, bảo đảm đầy đủ, chu đáo để chiến sĩ mới yên tâm ngay từ ngày đầu quân ngũ'. Thiếu tá Trần Minh Định, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 276, Lữ đoàn 550 (Quân đoàn 4) nói với chúng tôi như vậy.

Ngay trong những ngày nghỉ Tết, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 550 vẫn tranh thủ chuẩn bị vật chất, củng cố, sơn sửa đồ dùng huấn luyện chuẩn bị đón nhận CSM. Bên hiên nhà Đại đội 6 (Tiểu đoàn 276), mấy cán bộ, chiến sĩ đang mài, cắt cuốc, xẻng, dao và sơn lại một số trang bị kỹ thuật chuyên ngành. Vừa làm, họ vừa trò chuyện rôm rả, bình luận về kết quả thi kéo co và chương trình giao lưu văn nghệ với đoàn viên thanh niên chi đoàn địa phương kết nghĩa. Dường như không khí Tết và sắc xuân đơn vị làm các chiến sĩ hưng phấn hơn. Binh nhất Lê Thanh Long, chiến sĩ Đại đội 6, tâm sự: Chưa bao giờ tôi đón Tết nhộn nhịp như thế. Tinh thần tập thể, tình đồng chí, đồng đội vô cùng ấm áp, thân thương. Một số cán bộ, chiến sĩ nhà gần đơn vị, được chỉ huy lữ đoàn cho phép mời thân nhân vào đón Giao thừa nên không khí Tết càng thêm ấm cúng. Dù vậy, chúng tôi vẫn không quên nhiệm vụ, tích cực sơn sửa vật chất, chăm sóc rau xanh, kê giường phản, sắp đặt giá ba lô, giá giày dép… để đón CSM. Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm, tình cảm của lớp “đàn anh” chúng tôi dành cho các em chiến sĩ mới sắp nhập ngũ vào “ngôi nhà chung” của đơn vị.

Cùng với công tác chuẩn bị vật chất, thực hiện chỉ đạo của lữ đoàn, Tiểu đoàn 276 đã tổ chức tập huấn cán bộ trung đội, tiểu đội theo phương châm: “Cán bộ giỏi, huấn luyện tốt, chiến sĩ giỏi”; bổ sung, làm mới hàng trăm bia bắn các loại và hệ thống biển bảng cổ động thao trường; kẻ lại bãi tập đội ngũ, huấn luyện đội mẫu… Đặc biệt, năm nay tiểu đoàn đã hoàn thành sáng kiến cải tiến giá tập ke tay kết hợp ke chân áp dụng cho huấn luyện điều lệnh đội ngũ từng người không có súng.

 Chiến sĩ Tiểu đoàn 276 (Lữ đoàn 550) tích cực sơn sửa vật chất phục vụ huấn luyện chiến sĩ mới.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 276 (Lữ đoàn 550) tích cực sơn sửa vật chất phục vụ huấn luyện chiến sĩ mới.

Các cơ quan, đơn vị khác trong lữ đoàn cũng nhanh chóng hoàn thành công tác chuẩn bị về con người, cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện. Ngay trước Tết, cơ quan tham mưu lữ đoàn đã hoàn tất việc thâm nhập cơ sở, kiểm tra chất lượng thanh niên nhập ngũ, chốt hồ sơ với địa phương, kiên quyết không tiếp nhận những trường hợp hồ sơ không rõ ràng, kém chất lượng, không bảo đảm các tiêu chí tuyển quân; đồng thời phối hợp với cơ quan chính trị kiện toàn cán bộ khung huấn luyện có trình độ, kinh nghiệm trong quản lý, rèn luyện, giáo dục, huấn luyện chiến sĩ mới… Đến nay, công tác chuẩn bị của lữ đoàn đã cơ bản hoàn tất, kể cả về vật chất huấn luyện và hậu cần, kỹ thuật. Hệ thống điện, nước được bổ sung đầy đủ; dây phơi quần áo và dây phơi khăn mặt được kéo căng; vườn rau tăng gia xanh tốt… Đại tá Vũ Hoàng Anh, Lữ đoàn tưởng Lữ đoàn 550, nhấn mạnh: Với phương châm đột phá vào huấn luyện đội ngũ chiến thuật, bắn súng, điều lệnh đội ngũ và giáo dục chính trị, chúng tôi đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị toàn diện; trong đó chú trọng tổ chức tập huấn kỹ phương pháp huấn luyện từng khoa mục, lấy thực hành làm chính, rèn luyện đội mẫu để thị phạm trong từng động tác thực hành, giúp chiến sĩ dễ hiểu, dễ tiếp thu, góp phần giành kết quả cao nhất ngay từ ngày đầu xuân mới.

Bài và ảnh: HOÀNG XUÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/san-sang-don-nhan-chien-si-moi-608891