Sẵn sàng đón học sinh trở lại trường an toàn

Theo kế hoạch phê duyệt của UBND Hà Nội, học sinh từ mầm non đến THPT trở lại trường từ ngày 2-3. Học viên, sinh viên các trường nghề, trung cấp và cao đẳng thuộc diện quản lý của thành phố đi học lại sau đó 1 tuần, vào ngày 8-3.

Để sẵn sàng các điều kiện đón học sinh trở lại trường học an toàn, ngay 27-2, nhiều trường đã chủ động, khẩn trương tiến hành, vệ sinh trường, lớp học, các trang thiết bị, chuẩn bị máy đo thân nhiệt, khẩu trang... và có kịch bản phòng chống dịch, đảm bảo không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đối với học viên, sinh viên các trường nghề, trung cấp và cao đẳng thuộc diện quản lý của thành phố, UBND Hà Nội giao Sở LĐ-TB&XH cập nhật các giải pháp mới về khai báo y tế qua QR, nhấn mạnh việc nắm rõ lịch trình di chuyển của học sinh, sinh viên về Hà Nội để sẵn sàng truy vết khi có yếu tố dịch tễ. Các phòng giáo dục có kế hoạch phân luồng, tổ chức cho học sinh trở lại trường, đảm bảo an toàn, đúng quy định phòng dịch.

 Hơn 80 cán bộ, giáo viên, công nhân viên Trường THCS Bế Văn Đàn tham gia tổng dọn vệ sinh, khử khuẩn lớp học.

Hơn 80 cán bộ, giáo viên, công nhân viên Trường THCS Bế Văn Đàn tham gia tổng dọn vệ sinh, khử khuẩn lớp học.

Hoạt động còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh với hơn 90 cha mẹ học sinh cùng tham gia.

Toàn bộ máy tính trong phòng học chức năng được lau bằng dung dịch sát khuẩn.

Hệ thống thư viện được lau dọn.

Phòng thí nghiệm được thầy cô khử khuẩn an toàn, chờ đón học sinh trở lại trường học.

Phòng học cụ được thu xếp và dọn lại.

Trường chuẩn bị phòng cách ly, sẵn sàng cho các tình huống xảy ra.

Khẩu trang, nước sát khuẩn được xếp ngay tại khu vực cổng trường.

Hơn 1.000 chiếc khẩu trang đảm bảo chất lượng đã được Trường THCS Bế Văn Đàn chuẩn bị. Nhà trường cũng đề nghị phụ huynh trang bị cho con em mỗi người 2 chiếc khẩu trang.

Để đảm bảo học sinh đến trường an toàn, nhà trường yêu cầu toàn bộ giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh đo thân nhiệt ở nhà trước khi tới trường và tiếp tục đo lai lần thứ 2 tại trường.

Ở mỗi khu vực vệ sinh đều được trang bị nước sát khuẩn; trường lắp mới thêm 10 bồn rửa tay đầu dãy nhà.

Tin, ảnh: KHÁNH HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/san-sang-don-hoc-sinh-tro-lai-truong-an-toan-652783