Sẵn sàng đón công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch

Bình Định đã lập hai khu cách ly sẵn sàng đón, cách ly công nhân Việt Nam trở về từ vùng dịch. Học sinh trên địa bàn tỉnh Bình Định và sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn tiếp tục nghỉ học thêm một tuần nữa để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV).

Bên trong khu ăn, ở cho người được cách ly công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch

Bên trong khu ăn, ở cho người được cách ly công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch

Ngày 7-2, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu các đơn vị trong tỉnh sẵn sàng các biện pháp tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch. Dự kiến, tỉnh Bình Định sẽ tiếp nhận, cách ly và theo dõi đối với 1.260 công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các nước có dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona về nước tại Sân bay Phù Cát và cảng biển Quy Nhơn…

Bình Định đã lập hai khu cách ly quân sự an toàn nhất để sẵn sàng đón công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch. Hai khu cách ly thuộc sự quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự Bình Định đặt tại huyện Phú Cát và huyện Tây Sơn. Địa điểm cách ly, theo dõi đã được bố trí xa khu dân cư, thuận lợi cho công tác quản lý, giám sát, bảo đảm vệ sinh môi trường và hạn chế khả năng lây lan đối với nhân dân trên địa bàn. Đến ngày 7-2, mọi công tác chuẩn bị đưa đón, tiếp nhận, cách ly các công dân Việt Nam trở về tại Sân bay Phù Cát đã được các lực lượng chức năng chuẩn bị xong. Bình Định dự kiến sử dụng hơn 30 xe dân sự, quân sự để tiếp nhận, đưa đón các công dân đến khu cách ly. Thuốc men, hóa chất, máy móc thiết bị phun khử trùng… đều được chuẩn bị đầy đủ.

Cũng trong sáng 7-2, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ ngày 10 đến hết ngày 16-2 để phòng chống dịch nCoVa. UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu ngành giáo dục và chính quyền các địa phương có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm theo thẩm quyền các cổ chức, cá nhân vi phạm tổ chức dạy học, trông giữ trẻ trong thời gian học sinh nghỉ học.

Trước đó, ngày 6-2, Trường Đại học Quy Nhơn (Bình Định) cũng thông báo cho sinh viên nghỉ học thêm một tuần (từ ngày 10 đến 16-2) để phòng ngừa dịch nCoV. Đối với sinh viên khóa 42 các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị khách sạn, Đông Phương học thì được nghỉ học từ ngày 10 đến 23-2.

Bên cạnh đó, Theo tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Định, hiện có ba tàu nước ngoài mang quốc tịch đảo Marshall và Panama có hành trình qua các cảng biển của Trung Quốc đang neo đậu tại phao số 0 - cảng Quy Nhơn. Trên ba tàu có tổng cộng 63 thuyền viên, trong đó có 42 thuyền viên người Trung Quốc. BĐBP Bình Định đã tổ chức kiểm tra thực địa trên tàu và tuyên truyền để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp cho các thuyền viên phải tuân thủ… Tất cả các tàu hàng nước ngoài, đặc biệt là tàu đến từ Trung Quốc, muốn vào cảng Quy Nhơn đều phải được cán bộ y tế kiểm dịch chặt chẽ, cách ly tạm thời để theo dõi sức khỏe ngay tại phao số 0. Nếu đủ điều kiện kiểm dịch phòng, chống dịch nCoV thì các tàu mới được vào cầu cảng để bốc - dỡ hàng hóa và phải được cách ly bờ ngay tại cầu cảng, nghiêm cấm không được lên bờ hoặc tiếp xúc với người trên bờ…

CÁT HÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43183702-san-sang-don-cong-dan-viet-nam-tro-ve-tu-vung-dich.html