Sẵn sàng đón bão số 4, nhiều tỉnh thành ven biển cấm tàu thuyền ra khơi, tuân thủ '4 tại chỗ'

Trước tình hình cơn bão số 4 (bão Noru) được dự báo sẽ đổ bộ vào các tỉnh miền Trung nước ta trong chiều tối 27/9, đảo Trường Sa và nhiều tỉnh thành đã gấp rút thực hiện các biện pháp phòng tránh như đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, chằng chống nhà cửa, tuân thủ phương châm '4 tại chỗ'...

Hình ảnh bão số 4 đang đổ bộ trên Biển Đông.Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia.

Hình ảnh bão số 4 đang đổ bộ trên Biển Đông.Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 21 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão số 4 (bão Noru) ở khoảng 15.9 độ Vĩ Bắc; 115.0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất đạt cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25-30km/h.

Từ chiều 26/9, theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 4 của cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 146, trên quần đảo Trường Sa đang được triển khai tích cực với phương châm "4 tại chỗ" (Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ).

Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn giúp nhân dân chằng buộc mái nhà. Ảnh: TTXVN

Cán bộ, chiến sỹ trên các đảo đã khẩn trương cắt tỉa cành cây, chằng buộc mái nhà, kho tàng, hệ thống pin, đèn năng lượng sạch; triển khai các phương án phòng, chống ngập úng, triều cường, di dời nhân dân và các lực lượng về các khu vực nhà kiên cố, tổ chức luyện tập phương án cứu hộ, cứu nạn ngư dân trên biển.

Các tàu cá neo đậu tránh trú bão trong âu tàu đảo Sinh Tồn. Ảnh: TTXVN

Đến 17 giờ ngày 26/9, cán bộ, chiến sỹ các đảo Sinh Tồn, Đá Tây, Trường Sa đã hướng dẫn cho 47 tàu cá của các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa với hơn 1.000 ngư dân vào âu tàu tránh trú bão an toàn. Các đảo thường xuyên cập nhật và cung cấp thông tin về diễn biến của bão, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị y tế sẵn sàng đón ngư dân lên đảo khi có thời tiết xấu.

Cũng từ 17 giờ ngày 26/7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết,nhằm đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu thuyền, tỉnh thực hiện việc cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi; các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để đảm bảo an toàn trước 0 giờ ngày 27/9.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải).

Tại Nghệ An, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh và các đơn vị liên quan đang triển khai sẵn các phương án trong phòng, chống bão, trong đó có việc sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét; sẵn sàng bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn, khu vực ngập lụt, chia cắt…

Tính đến chiều 26/9, tại đây đã không có tàu thuyền nào nằm trong khu vực nguy hiểm; chủ các tàu thuyền đã nhận được thông báo về vị trí, hướng đi cũng như diễn biến của bão và đã có phương án để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Người dân cũng như các đơn vị liên quan cũng đã chuẩn bị sẵn các phương án để giảm đến mức thấp nhất các thiệt hại, trong đó có việc tiến hành thu hoạch tôm và lúa, hoa màu chạy bão.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển tàu, thuyền đến nơi an toàn trên đảo Cồn Cỏ. Ảnh: TTXVN

Tại bãi tập kết tàu thuyền của xã vùng biển Gio Hải, huyện Gio Linh, chiều 26/7, hàng chục người dân và lực lượng của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt gấp rút đẩy, khiêng các tàu cá ven bờ có công suất từ 8-10 CV từ dưới bãi cát lên các khu đất trống cao nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Toàn thôn hiện có 45 chiếc đều được đưa đến nơi cao từ 30-50m, nếu diễn biến bão phức tạp, số thuyền trên sẽ được đưa sâu hơn nữa vào đất liền.

Từ chiều 25/9 và sáng 26/9, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã hỗ trợ bà con chằng chống, kê cao đồ đạc, chuẩn bị lương thực cũng như sẵn sàng chuẩn bị di dời các gia đình ở sát biển đến nơi an toàn…

Các trụ sở, cơ quan ở Cảng cá Nam Cửa Việt gia cố để ứng phó với cơn bão số 4. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt đã huy động 100% quân số hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa; sắp xếp, neo đậu tàu thuyền; giúp đỡ người dân đưa ghe, tàu lên nơi trú ẩn an toàn; tuyên truyền người dân triển khai các biện pháp chuẩn bị phòng chống bão; chuẩn bị sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn để tổ chức phòng chống, ứng phó và tìm kiếm cứu nạn. Mọi công tác được diễn ra gấp rút khẩn trương, quyết liệt nhất với phương châm “4 tại chỗ”.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, tỉnh đã kêu gọi toàn bộ 2.302 tàu, thuyền với 6.136 thuyền viên vào neo đậu tại các bến an toàn. Từ 19 giờ ngày 25/9, tỉnh Quảng Trị nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; trước 17 giờ ngày 26/9 tàu thuyền phải được sắp xếp tránh trú bão an toàn.

Tại các địa điểm neo đậu tàu thuyền, các lực lượng chức năng kiên quyết không để người ở lại trên tàu thuyền tại các nơi neo đậu, trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, trường hợp cần thiết sẽ thực hiện cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Tỉnh Quảng Trị cũng đã lên các phương án, kịch bản di dân tránh bão và tránh lũ, đã ban hành công điện chỉ đạo các địa phương, đơn vị kiểm tra, rà soát công tác dự trữ lương thực, các mặt hàng thiết yếu ở cấp cơ sở, nhất là ở những địa phương dễ bị cô lập, chia cắt do bão lũ; vận động nhân dân dự trữ lương thực, các nhu yếu phẩm đảm bảo sinh hoạt từ 7 - 10 ngày để chủ động trong công tác ứng phó với diễn biến bão, mưa lũ kéo dài…

Đường sắt tạm dừng tàu Thống Nhất tránh bão Noru

Do ảnh hưởng bão số 4 (bão Noru), Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (Haraco) cho biết, sẽ tạm dừng khai thác tàu khách Thống Nhất khởi hành ngày 27/9, gồm tàu SE5 xuất phát từ ga Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh và tàu SE6 xuất phát từ ga Sài Gòn đi Hà Nội.

Đại diện lãnh đạo Haraco cho hay, hành khách có vé đi tàu trong ngày tàu dừng chạy liên hệ trực tiếp nhà ga để được trả vé hoặc đổi ngày khởi hành không mất phí.

Nguồn: Tổng hợp

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn//san-sang-don-bao-so-4-nhieu-tinh-thanh-ven-bien-cam-tau-thuyen-ra-khoi-tuan-thu-4-tai-cho-179220926212130727.htm