Sẵn sàng cho vụ xuân thắng lợi

Sản xuất vụ xuân thắng lợi có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng của nông nghiệp Hà Nội năm 2021. Vì vậy, ngành Nông nghiệp và các địa phương của Thủ đô đã chủ động lập kế hoạch làm đất, lấy nước; hỗ trợ nông dân nguồn giống, vật tư sản xuất vụ xuân… Đến thời điểm này, Hà Nội đã sẵn sàng cho một 'mùa vàng' mới.

Nông dân xã Đại Yên (huyện Chương Mỹ) áp dụng biện pháp che phủ ni lông chống rét cho mạ xuân.

Gieo trồng hơn 105 nghìn héc ta cây vụ xuân

Theo ông Nguyễn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội, vụ xuân năm nay thành phố gieo trồng hơn 105 nghìn héc ta, trong đó có gần 85 nghìn héc ta lúa, còn lại là rau màu và cây trồng khác (giảm gần 7.000 héc ta so với vụ xuân 2020 do chuyển sang trồng cây ăn quả, cây lâu năm và các mục đích khác). Cơ cấu giống lúa vụ xuân năm 2021 tập trung vào nhóm lúa thuần chất lượng cao, lúa nếp... chiếm hơn 60%; nhóm giống lúa thuần năng suất cao chiếm gần 40%. Thành phố sẽ tập trung gieo cấy trà xuân muộn với trên 80% diện tích; bắt đầu cấy từ ngày 4-2 đến 5-3...

Đến thời điểm này, các địa phương đã chuẩn bị đủ 100% giống, phân bón, vật tư cho sản xuất và đã gieo được 1.115 héc ta mạ. Diện tích cấy trà sớm đã gieo cấy được hơn 700 héc ta.

Vừa kiểm tra đồng ruộng, bà Nguyễn Thị Xênh, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên vừa chia sẻ với phóng viên Báo Hànôịmới, từ cuối tháng 12-2020, cán bộ Hợp tác xã nông nghiệp Vân Từ đã khuyến cáo, vụ xuân năm nay nguồn nước có thể sẽ thiếu, ảnh hưởng tới kế hoạch gieo trồng. Vì thế, bà Xênh đã gia cố bờ ruộng, làm đất sớm để tận dụng nguồn nước ngay đợt xả lũ đầu tiên. Còn ông Nguyễn Tiến Đạt, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ cho hay, gia đình đã gieo mạ, hiện mạ sinh trưởng và phát triển tốt.

Được biết, vụ xuân năm 2021, huyện Phú Xuyên gieo trồng hơn 7.880 héc ta, trong đó diện tích trồng lúa là hơn 7.000 héc ta. Để bảo đảm sản xuất vụ xuân tốt, ngay từ đầu vụ huyện đã có chính sách hỗ trợ 50% kinh phí mua giống lúa mới. Còn tại huyện Chương Mỹ, huyện tiếp tục đưa các giống lúa nếp và một số giống đặc sản vào sản xuất. Hiện Chương Mỹ đã đổ ải được hơn 5.000 héc ta, bà con nông dân bắt đầu triển khai gieo mạ xuân.

Trước thông tin rét đậm, rét hại có thể kéo dài đến Tết Nguyên đán, các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch cho sản xuất. Theo bà Đặng Thị Tươi, Trưởng phòng Kinh tế huyện Ứng Hòa, huyện sẽ gieo cấy 8.100 héc ta lúa xuân với bộ giống chủ lực là nhóm Japonica và các giống lúa chất lượng cao khác (chiếm hơn 70%). Huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn có kế hoạch gieo mạ dự phòng với tỷ lệ 5-10% bằng các giống lúa ngắn ngày để ứng phó kịp thời với tình huống bất lợi về thời tiết.

Chủ động giải pháp hỗ trợ sản xuất

Theo báo cáo của các địa phương, sản xuất vụ xuân trên địa bàn thành phố vẫn còn những khó khăn nhất định khi kết thúc lấy nước đợt 1, diện tích có nước mới đạt hơn 25,2% kế hoạch gieo cấy lúa xuân, tương đương 24.410ha. Tại các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Phúc Thọ, Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức và thị xã Sơn Tây, diện tích có nước rất thấp.

Trong khi đó, nguy cơ thiếu lao động trong khung thời vụ chính là rất lớn bởi lao động nông thôn hiện đã chuyển hướng sang các loại hình dịch vụ, làng nghề và làm công nhân tại các khu công nghiệp. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh cho hay, Phú Xuyên sẽ mở rộng mô hình mạ khay cấy máy (diện tích là 1.000 héc ta), đồng thời hỗ trợ 50.000 đồng/sào với diện tích cấy máy.

Bảo đảm hiệu quả cho sản xuất vụ xuân trên toàn thành phố, ông Nguyễn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội thông tin, ngành Nông nghiệp đã hỗ trợ và yêu cầu UBND các xã, thị trấn cũng như các cơ quan chức năng chỉ đạo, triển khai thường xuyên việc diệt chuột, ốc bươu vàng... bằng các biện pháp thích hợp.

Để sản xuất vụ xuân năm 2021 thắng lợi, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ nhấn mạnh, ngoài việc chỉ đạo các địa phương tập trung tối đa nhân lực, vật lực hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ xuân, ngành Nông nghiệp Thủ đô yêu cầu các địa phương tăng cường hướng dẫn, đôn đốc nông dân tập trung lấy nước đổ ải; đưa nước đến đâu, làm đất giữ nước đến đó; tăng cường gia cố bờ vùng, bờ thửa để lấy nước, trữ nước vào đồng ruộng, không để thất thoát, lãng phí nước. Mặt khác, với diện tích không chủ động được nước tưới hoặc quá khó khăn trong việc lấy nước sẽ chuyển sang trồng cây rau màu và các loại cây cho hiệu quả kinh tế cao hơn.

Với việc xây dựng, triển khai kế hoạch ứng phó từ sớm trước các điều kiện bất lợi về thời tiết và bảo đảm nguồn nước cho cây trồng, cùng sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của ngành Nông nghiệp, các địa phương, cũng như sự chủ động tích cực của người dân, hiện Hà Nội đã sẵn sàng cho sản xuất vụ xuân 2021. Với tinh thần quyết tâm hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đề ra, thắng lợi của vụ xuân năm nay sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng của thành phố.

Bạch Thanh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/nong-nghiep/989558/san-sang-cho-vu-xuan-thang-loi