Sẵn sàng cho Tết trồng cây

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Tết trồng cây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có kế hoạch phát động Tết trồng cây xuân Tân Sửu 2021 gắn với Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025. Các đơn vị, địa phương trong tỉnh tích cực chuẩn bị, sẵn sàng cho lễ phát động Tết trồng cây sẽ diễn ra vào ngày 17-2 (mùng 6 Tết).

Năm nay, chương trình Tết trồng cây sẽ gắn với các hoạt động ra quân trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh và vệ sinh môi trường tại các khu vực công cộng, tuyến đường, khu dân cư trong toàn tỉnh. Chương trình phát động Tết trồng cây cấp tỉnh sẽ diễn ra lúc 8 giờ ngày 17-2 tại khoảnh 3, tiểu khu 123 (thôn Ba Dùi, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh) thuộc lâm phận Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm việc với UBND huyện Khánh Vĩnh, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương để chuẩn bị tốt cho lễ phát động Tết trồng cây của tỉnh. Đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất.

 Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hiện trường chuẩn bị cho Tết trồng cây.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hiện trường chuẩn bị cho Tết trồng cây.

Ông Lê Văn Trung - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương cho biết: “Năm 2021, diện tích trồng rừng phòng hộ của công ty 138ha. Tại lễ phát động Tết trồng cây xuân Tân Sửu năm 2021, lãnh đạo tỉnh sẽ trực tiếp phát động và trồng mới 1ha rừng phòng hộ đầu tiên tại tiểu khu 123; công ty sẽ tiếp tục trồng tiếp diện tích còn lại. Đến nay, việc chuẩn bị hiện trường trồng rừng đã được đơn vị hoàn tất; 500 cây sao đen đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị xong... Hiện nay, huyện Khánh Vĩnh đã bắt đầu bước vào mùa khô, để bảo đảm diện tích rừng phòng hộ trồng dịp Tết này sinh trưởng tốt, công ty đã có phương án chăm sóc, bảo vệ, nhất là bảo đảm nguồn nước tưới”.

Tết trồng cây không chỉ phát động ở cấp tỉnh mà còn được cấp ủy, chính quyền các địa phương và doanh nghiệp trong tỉnh hưởng ứng. Điểm khác biệt so với mọi năm là Tết trồng cây năm nay không phải trồng cây lưu niệm; nhiều địa phương đã phối hợp với các ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng nghiên cứu, lựa chọn địa điểm, diện tích phù hợp để tiến hành trồng rừng nhằm hưởng ứng Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025. Riêng Tết trồng cây xuân Tân Sửu 2021 của TP. Nha Trang sẽ diễn ra tại công viên Tuệ Tĩnh. Theo đó, thành phố dự kiến trồng gần 100 cây dừa dọc theo đường dạo công viên bờ biển đoạn từ điểm đối diện Đài Phát Thanh và Truyền hình Khánh Hòa (cũ) đến Louisiane Brewhouse - Trần Phú. Hoạt động này có sự đồng hành của Vietcombank Khánh Hòa.

Để chuẩn bị cho Tết trồng cây, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có công văn đề nghị các địa phương trong quá trình chọn cây giống, không chọn trồng các loài thực vật thuộc danh mục loài ngoại lai xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại. Sở còn đề nghị UBND TP. Cam Ranh và UBND huyện Cam Lâm ưu tiên chọn 2 loài thực vật đặc hữu, được xác định là nguồn gen hiếm của Việt Nam là: Chai lá cong và sao hình tim để trồng ở khu vực bán đảo Cam Ranh để bảo tồn và phát triển nguồn gen quý hiếm của địa phương.

Ông Đỗ Anh Thy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chia sẻ: “Việc tổ chức phát động Tết trồng cây xuân Tân Sửu 2021 nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về việc trồng cây, gây rừng, bảo vệ rừng; gắn công tác bảo vệ, phát triển rừng với phát triển kinh tế - xã hội, phát huy vai trò của rừng trong phòng hộ sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây còn là hoạt động thiết thực của tỉnh nhằm hưởng ứng thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến, giai đoạn 2021 - 2025, Khánh Hòa sẽ trồng mới 8 triệu cây xanh phân tán và 1.600ha rừng tập trung theo chương trình này”.

HẢI LĂNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202102/san-sang-cho-tet-trong-cay-8206965/