Sẵn sàng cho ngày hội non sông

Chưa đầy một tuần nữa, người dân cả nước sẽ bước vào ngày hội non sông thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân để bầu các đại biểu xứng đáng nhất vào Quốc hội khóa XV và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong bối cảnh đó, các cơ quan, đơn vị tại TP Hồ Chí Minh vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, vừa bảo đảm các điều kiện tốt nhất để sẵn sàng cho ngày hội lớn diễn ra an toàn và thành công.

Người dân khu phố 4, phường Linh Xuân, TP Thủ Ðức tìm hiểu thông tin về các ứng viên tại điểm bầu cử.

Người dân khu phố 4, phường Linh Xuân, TP Thủ Ðức tìm hiểu thông tin về các ứng viên tại điểm bầu cử.

Chưa đầy một tuần nữa, người dân cả nước sẽ bước vào ngày hội non sông thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân để bầu các đại biểu xứng đáng nhất vào Quốc hội khóa XV và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong bối cảnh đó, các cơ quan, đơn vị tại TP Hồ Chí Minh vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, vừa bảo đảm các điều kiện tốt nhất để sẵn sàng cho ngày hội lớn diễn ra an toàn và thành công.

Tại huyện Nhà Bè, địa phương có 65 điểm bầu cử, Thiếu tá Trương Quang Vinh, Phó Trưởng Công an huyện Nhà Bè cho biết: Huyện có tuyến cảng biển, khu công nghiệp và tiếp giáp tỉnh Long An; lượng người nhập cư vào địa bàn khá đông và đa số là người dân ngoại tỉnh cho nên vấn đề kiểm soát bảo đảm an ninh an toàn dịp bầu cử đang được ngành chức năng chú trọng. Các đơn vị chức năng của huyện đã chủ động kiểm tra, nắm bắt tình hình ngay từ cơ sở, sẵn sàng kịch bản, phương án cho những tình huống lợi dụng bầu cử để tụ tập đông người, gây rối an ninh trật tự; bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đơn vị bầu cử. Ðến nay, tất cả các đơn vị, địa phương đều đã lên các kế hoạch, phương án chủ động bảo đảm an ninh trật tự nhằm sẵn sàng cho nhân dân thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi của mình vào ngày hội lớn của đất nước.

Ðể chủ động bảo đảm tình hình an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho người dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố, Thượng tá Thái Thanh Xuân, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: Từ nhiều tháng qua, ngành đã triển khai đến UBND quận, huyện và TP Thủ Ðức về con dấu phục vụ bầu cử; rà soát, xác minh nhân sự phục vụ bầu cử và công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu; bảo đảm tiến độ triển khai công tác bảo vệ bầu cử, tổ chức thông tin tuyên truyền lan tỏa những thông tin tích cực, đấu tranh phản bác tin giả, thông tin sai trái, thù địch trên in-tơ-nét, mạng xã hội. Từ ngày 15-4, công an thành phố và các địa phương đã mở đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm, huy động 100% quân số, nắm chắc tình hình cơ sở để xử lý kịp thời, tuyệt đối, không để xảy ra các hành động phá hoại, gây cháy nổ và các loại phạm pháp hình sự khác. Tính đến ngày 4-5, các lực lượng chức năng thành phố đã ghi nhận 226 vụ phạm pháp hình sự, trong đó đã điều tra khám phá 148 vụ, bắt 226 đối tượng liên quan. Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: Công an TP Hồ Chí Minh chủ động phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; công an bảy tỉnh giáp ranh thành phố phối hợp bảo đảm an ninh trật tự và ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh trái phép. Theo đó, các đơn vị đã chủ động xây dựng các kế hoạch, kịch bản để nắm tình hình, huy động các lực lượng để vừa bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại các điểm tiếp xúc cử tri, điểm bầu cử, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch đang diễn biến phức tạp.

Là đơn vị được giao nhiệm vụ bảo đảm công tác cung cấp điện an toàn, ổn định trước, trong và sau ngày hội bầu cử, Tổng công ty Ðiện lực TP Hồ Chí Minh cũng đã hoàn tất kế hoạch để ngày bầu cử toàn dân được diễn ra an toàn, suôn sẻ. Trên cơ sở làm việc và nắm bắt thông tin của địa phương, ngành điện thành phố lập và triển khai phương án cung cấp điện tuyệt đối an toàn, liên tục suốt 24 giờ hằng ngày tại những địa điểm diễn ra hoạt động phục vụ bầu cử, chuẩn bị đầy đủ vật tư, máy phát dự phòng, phương tiện và lực lượng để đáp ứng xử lý nhanh khi có sự cố xảy ra và tái lập điện trong thời gian sớm nhất. Hiện, ngành điện thành phố đã chuẩn bị gần 400 máy phát dự phòng để phục vụ công tác bầu cử.

Trong những ngày qua, công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử được Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị triển khai thường xuyên. Tại đơn vị bầu cử số 7 (quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận), các tổ bầu cử đã hoàn thiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan, màn hình điện tử tại các trụ sở, tuyên truyền qua các trang mạng xã hội, tuyên truyền lưu động cơ sở,… Trong công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo, từ ngày niêm yết danh sách cử tri đến nay, các đơn vị chưa ghi nhận có khiếu nại, tố cáo liên quan các ứng cử viên. Các đơn vị cũng đã lên phương án cụ thể nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch, trang bị máy đo thân nhiệt tại các khu vực bầu cử; xây dựng phương án bảo đảm an ninh chính trị, bảo đảm an toàn trật tự, bảo vệ cuộc bầu cử,…

Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu đề nghị: Các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để các cử tri nắm rõ danh sách, tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên, từ đó sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài tham gia vào Quốc hội và HÐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026; vận động, nâng cao tinh thần cảnh giác của nhân dân nhằm bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để cuộc bầu cử diễn ra an toàn và đạt kết quả tốt; đồng thời, phải có nhiều phương án, tập trung nguồn lực nhằm bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch bệnh tại các điểm bỏ phiếu… Ðến nay, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh cũng đã hoàn tất việc tập huấn phần mềm hỗ trợ bầu cử. Ðây là phần mềm giúp các địa phương lập danh sách cử tri và in thẻ cử tri, báo cáo biến động của cử tri, tiến độ cử tri đi bầu các cấp, tổng hợp kết quả bầu cử,… Xuyên suốt quá trình bầu cử, Sở Thông tin và Truyền thông luôn bố trí nhân sự kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị, nhất là trong ngày bầu cử 23-5.

Bài và ảnh: QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-chung1/san-sang-cho-ngay-hoi-non-song-646480/