Sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm

Trên địa bàn TP. Vũng Tàu có 5 khu vực sẽ tổ chức bỏ phiếu sớm vào ngày 4/5. Thời điểm này, TP. Vũng Tàu đang tập trung toàn lực cho công tác chuẩn bị nhằm bảo đảm cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công.

Cử tri kiểm tra danh sách niêm yết ở điểm bỏ phiếu Cảng Dầu khí Vũng Tàu tại Xí nghiệp Vận tải biển và Công tác lặn thuộc khu vực bỏ phiếu số 15.

Cử tri kiểm tra danh sách niêm yết ở điểm bỏ phiếu Cảng Dầu khí Vũng Tàu tại Xí nghiệp Vận tải biển và Công tác lặn thuộc khu vực bỏ phiếu số 15.

CHUẨN BỊ CHU ĐÁO

Thời điểm này, các địa điểm bầu cử trên địa bàn TP. Vũng Tàu đã niêm yết xong danh sách cử tri. Điểm bỏ phiếu sớm, Xí nghiệp Vận tải biển và Công tác lặn (Liên doanh dầu khí Việt Nga - Vietsovpetro, số 71A, đường 30/4, phường Thắng Nhất) thuộc khu vực bỏ phiếu số 15 (phường Thắng Nhì), hiện danh sách cử tri đã được niêm yết. Các thành viên tổ bầu cử đang trang trí hội trường bỏ phiếu và nghiên cứu vẽ sơ đồ hướng dẫn tới phòng bầu cử nhằm chuẩn bị tốt nhất cho ngày bầu cử sớm 4/5. Ông Dương Bình Minh, Tổ phó Tổ bầu cử số 15 cho biết, đơn vị bầu cử số 15 có 742 cử tri gồm cử tri đang công tác tại Vietsovpetro và nhà thầu đang thi công các công trình trên biển của Vietsovpetro. Trong đó, 70 cử tri đang thi công các công trình trên biển sẽ tiến hành bỏ phiếu trên biển. "Chúng tôi đã sẵn sàng cho ngày bầu cử với quyết tâm cao nhất là 100% cử tri đi bầu, bầu đúng quy trình và đúng thời gian luật định. Để việc bỏ phiếu sớm diễn ra thuận lợi, tổ cũng tích cực nghiên cứu vẽ sơ đồ hướng dẫn cử tri quy trình, cách thức, thao tác bỏ phiếu để đảm bảo khoa học, trật tự và diễn ra suôn sẻ”.

Tại một điểm bỏ phiếu sớm khác là Hải đoàn 129 Hải quân thuộc khu vực bỏ phiếu số 1, phường 12, có khoảng 446 cử tri đang công tác tại Hải đoàn 129 Hải quân, Văn phòng Công ty 128, Trạm C17 Thông tin. Công tác niêm yết danh sách cử tri đã hoàn tất, hiện đang hoàn thiện trang trí nơi đặt hòm phiếu, khu vực bỏ phiếu. Thượng tá Phạm Văn Quý, Phó Chính ủy Hải đoàn 129 Hải quân cho hay: “Chúng tôi đã tổ chức chu đáo công tác tập huấn, tuyên truyền về bầu cử. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử ngày 4/5 cơ bản đã hoàn thành. Các cử tri đều mong đến ngày quan trọng được thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của công dân".

Khu vực bỏ phiếu số 8 (trụ sở Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) có 30 cử tri đang công tác tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy; khu vực bỏ phiếu số 9 có địa điểm bỏ phiếu toàn bộ vùng biển do Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân quản lý với 742 cử tri đang công tác tại Chi đội Kiểm ngư số 3, Tiểu đoàn DK1, các tàu trực của các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Đến thời điểm này, các khu vực bầu cử sớm đều đã niêm yết danh sách ứng cử viên ĐBQH, HĐND các cấp.

CÓ PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HUỐNG MƯA, BÃO

Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu, Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) TP. Vũng Tàu, qua kiểm tra, 5 khu vực bỏ phiếu sớm đều thực hiện đúng quy trình và đúng thời gian luật định. UBBC TP. Vũng Tàu đã xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử sớm ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 5 khu vực bỏ phiếu này. Trong đó, UBBC thành phố đã xây dựng phương án ứng phó với những trường hợp, tình huống phát sinh có thể xảy ra. Cụ thể, các trường hợp bỏ phiếu sớm trên bờ sẽ bắt đầu từ 7 giờ sáng 4/5 đến ngày 22/5. Tổ kiểm phiếu tiến hành niêm phong và quản lý thùng phiếu theo quy định. Đến ngày 23/5, sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu mới được kiểm phiếu.

Với các trường hợp bỏ phiếu sớm trên biển, việc bỏ phiếu sẽ được tiến hành từ ngày 4/5 đến ngày 23/5. Trường hợp đặc biệt (do thời tiết, bão…) không thể mang kịp thùng phiếu vào đất liền trong ngày 23/5 thì các đơn vị được kiểm phiếu trên tàu và báo cáo kết quả bằng điện báo, điện thoại rồi nộp thùng phiếu và kết quả bầu cử sau.

Cũng theo ông Hoàng Vũ Thảnh, UBBC TP. Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử sớm cho lãnh đạo các đơn vị: Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Hải đoàn 128, 129; Vietsovpetro và các thành viên của 5 tổ bầu cử sớm. Trong đó, đặc biệt lưu ý về nghiệp vụ kiểm phiếu, các tình huống phát sinh, cách xử lý tình huống trong ngày bầu cử và quá trình kiểm phiếu.

“Để bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và ngày 23/5 thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, UBBC TP. Vũng Tàu đã chỉ đạo cho các ngành, các cấp, các địa phương dồn sức để chuẩn bị thật tốt về mọi mặt và xem đây là cao điểm của công tác chuẩn bị bầu cử. TP. Vũng Tàu cũng khẩn trương giải quyết kịp thời những đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử; chú trọng công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự xã hội trên địa bàn; rà soát lại mọi mặt công tác chuẩn bị về vật chất, tạo điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp”, ông Hoàng Vũ Thảnh cho biết thêm.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202104/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-san-sang-cho-ngay-bau-cu-som-924234/