Sẵn sàng cho ngày bầu cử nơi đảo xa

Cùng với cả nước, những ngày này, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa đang tích cực làm tốt các mặt công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mới đây, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã cho phép tỉnh Khánh Hòa tổ chức bầu cử sớm tại 20 khu vực bỏ phiếu ở các điểm đảo thuộc thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn, xã Song Tử Tây vào ngày 16-5. Riêng khu vực bỏ phiếu thuộc đảo Trường Sa lớn, thị trấn Trường Sa vẫn tiến hành bầu cử theo đúng thời gian quy định là ngày 23-5. Phóng viên Báo Hànôịmới ghi nhận bằng hình ảnh sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, nội dung công tác bầu cử ở tại các đảo. Điểm bầu cử số 1 thị trấn Trường Sa được trang hoàng rực rỡ.

Điểm bầu cử số 1 thị trấn Trường Sa được trang hoàng rực rỡ.

Chiến sĩ Trần Ngọc Tịnh và Đặng Quang Toàn (Đảo Đá Thị) đều lần đầu đi bỏ phiếu. Cả hai cho biết, rất vinh dự và tự hào khi được bỏ lá phiếu trong thời gian quân ngũ tại nơi đảo xa.

Người dân thị trấn Trường Sa xem danh sách cử tri tại một điểm bỏ phiếu.

Thị trấn Trường Sa đã sẵn sàng cho công tác bầu cử. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị trấn Trường Sa Nguyễn Sứ cho biết: "Công tác chuẩn bị bầu cử đã hoàn tất. UBND thị trấn đã niêm yết danh sách cử tri tại các đơn vị, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nắm được thông tin cử tri".

Cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca xem danh sách cử tri để tham gia bầu cử theo quy định.

Xã đảo Song Tử Tây được trang hoàng pano, áp phích về bầu cử. Phó Chủ tịch UBND xã Song Tử Tây Nguyễn Thế Hùng Linh cho biết: “Xã đảo Song Tử Tây đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp...".

Pano ở đảo Nam Yết được trang trí ở những vị trí trang trọng nhất.

Nguyệt Ánh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/998835/san-sang-cho-ngay-bau-cu-noi-dao-xa