Sẵn sàng cho lễ khai mạc ASIAD 18

Để chuẩn bị cho ngày hội thể thao lớn nhất khu vực châu Á, diễn ra từ 18-8 đến 2-9, lực lượng cảnh sát và an ninh Indonesia đang cố gắng hoàn tất những kế hoạch bảo vệ cuối cùng.

Bởi theo thông báo hôm 31-7 của Bộ trưởng Văn hóa và Phát triển Con người Puan Maharani, Indonesia đã mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới dự lễ khai mạc Đại hội thể thao châu Á (ASIAD 2018) tại Jakarta và đây có thể là cơ hội để nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc gặp nhau sau 2 hội nghị thượng đỉnh vừa qua.

"Lý do chính chúng tôi tới Bình Nhưỡng là gửi lời mời chính thức tới Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tham dự ASIAD 2018 vào ngày 18-8", bà Puan Maharani cho biết hôm 31-7. Indonesia cũng gửi lời mời tương tự tới Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Trước đó (18-7), Tổng thống Joko Widodo đã mời nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in tới dự lễ khai mạc ASIAD 2018.

Giới chức Indonesia cam kết ưu tiên đảm bảo an ninh cho ASIAD 2018.

Theo Cảnh sát trưởng Quốc gia Indonesia, Tướng Tito Karnavian, sẽ có 26 lãnh đạo các nước có mặt tại lễ khai mạc ASIAD 2018. Được biết, khoảng 100.000 cảnh sát và nhân viên an ninh sẽ được triển khai ở Jakarta và Palembang. Một chiến dịch truy quét các nghi can khủng bố và tội phạm đường phố đã được cảnh sát quốc gia Indonesia tiến hành. Ngày 1-8, Indonesia đã tập trận chống khủng bố trước thềm ASIAD 2018.

Theo kế hoạch, trong suốt thời gian diễn ra ASIAD 2018, số nhân viên cảnh sát và an ninh kể trên được triển khai tại Jakarta, thành phố Palembang và tỉnh Tây Java, 3 địa danh đăng cai các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện thể thao nhiều môn thi đấu có tầm cỡ lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Olympic.

Được biết, có khoảng 11.000 vận động viên và 5.000 quan chức đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia thi đấu. Theo giới truyền thông, hầu hết các địa điểm tổ chức thi đấu đã hoàn thành. Sân vận động chính Gelora Bung Karno đã được cải tạo xong và chính phủ Indonesia đã rót khoản kinh phí trị giá 30.000 tỷ Rupia (khoảng 2 tỷ USD) cho ASIAD 2018.

Cách đây không lâu, người phát ngôn của Sở cảnh sát thủ đô Jakarta Argo Yuwono cho biết, lực lượng chức năng đã phải nổ súng vào 52 đối tượng tình nghi sau khi họ chống đối việc bắt giữ của cảnh sát kể từ thượng tuần tháng 7. Và đã có 11/52 đối tượng kể trên bị tiêu diệt. Ông Argo Yuwono còn nói thêm, chỉ trong khoảng mấy tuần qua, hơn 2.000 đối tượng tình nghi đã bị bắt.

Cuối tuần trước, cảnh sát đã tiêu diệt 3 kẻ tình nghi trong chiến dịch được thực hiện tại thành phố Yogyakarta. Và những động thái này diễn ra nhằm đảm bảo "không gian sạch" cho ASIAD 2018. Được biết, công tác an ninh đang được tăng cường tại Jakarta và Palembang, nhất là sau các vụ tấn công đẫm máu tại Surabaya, thành phố lớn thứ 2 của Indonesia.

Biệt đội chống khủng bố của Indonesia đã bắt giữ khoảng 200 phần tử tình nghi khủng bố kể từ các cuộc tấn công hồi tháng 5. Tuy nhiên giới chuyên gia vẫn cảnh báo, công tác chống khủng bố và giám sát nghi can khủng bố của Indonesia đang có nhiều lỗ hổng.

Bởi theo luật chống khủng bố hiện hành, nhà chức trách không thể bắt công dân bị trục xuất ở nước ngoài trừ khi có bằng chứng xác thực về sự tham gia của họ vào mạng lưới khủng bố. Ngoài ra, việc theo dõi các nghi can khủng bố và công dân bị nước ngoài trục xuất cũng gặp nhiều khó khăn do họ thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh bị phát hiện.

Do đó, giới chuyên môn cho rằng, nhà chức trách Indonesia cần ban hành một luật chống khủng bố toàn diện hơn để áp dụng những biện pháp phòng ngừa hiệu quả, kịp thời xử lý đối với những người bị trục xuất trở về Indonesia.

Theo giới truyền thông, mối lo ngại lớn nhất hiện nay của Ban tổ chức ASIAD 2018 là nguy cơ tấn công khủng bố và vấn nạn tắc nghẽn giao thông. Ban tổ chức ASIAD 2018 cho biết, đã làm việc với quân đội để thống nhất phương án phối hợp giữa các lực lượng nhằm bảo đảm an ninh đạt hiệu quả nhất. Được biết, Jakarta là một trong những thành phố thường xuyên ách tắc giao thông - được xếp hạng trên thế giới.

Do đó, ngoài việc xe chở vận động viên và quan chức sẽ được đi trong làn đường ưu tiên, chính quyền thành phố Jakarta còn áp dụng quy định lưu thông xe theo biển số chẵn lẻ để hạn chế tình trạng tắc đường. Bên cạnh đó, chính quyền Jakarta còn điều chỉnh giờ làm việc của các cơ quan trên địa bàn thành phố trong dịp diễn ra ASIAD 18 để đảm bảo cho việc di chuyển của vận động viên đến các khu vực thi đấu thuận lợi, an toàn theo kế hoạch đề ra.

Phó Thống đốc Jakarta Sandiaga Uno cho biết, chính quyền thành phố đã cho chạy thử nghiệm tuyến giao thông từ khu vực làng vận động viên tại quận Kemayoran, nơi các vận động viên nghỉ ngơi, sinh hoạt đến các địa điểm thi đấu trong khu phức hợp thể thao Bung Karno ở Senayan. Ông Sandiaga Uno còn thông báo, đã bổ sung 300 camera giám sát ngoài 6.000 chiếc hiện nay bởi đây là loại camera giám sát sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt.

Khắc Tuấn

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/giai-tri-the-thao/indonesia-san-sang-cho-le-khai-mac-asiad-18-504679/