Sẵn sàng cho Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019

Những ngày này, khắp mọi nẻo đường của thành phố Châu Đốc và thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, không khí trở nên rộn ràng, nhộn nhịp hơn. Các trục đường chính rợp bóng quốc kỳ hai nước Việt Nam - Campuchia. Nhân dân ở khu vực biên giới tỉnh An Giang đều ý thức được, quê hương mình đang trong những ngày tổ chức sự kiện lớn, mang ý nghĩa quốc tế.

Đại tá Phạm Văn Phong, Chính ủy BĐBP An Giang trao tặng bò giống cho các hộ nghèo ở khu vực biên giới tỉnh Cần Đan, Tà Keo của nước bạn Campuchia. Ảnh: Hồ Phúc

Đại tá Phạm Văn Phong, Chính ủy BĐBP An Giang trao tặng bò giống cho các hộ nghèo ở khu vực biên giới tỉnh Cần Đan, Tà Keo của nước bạn Campuchia. Ảnh: Hồ Phúc

Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia cấp Bộ Tư lệnh BĐBP sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28-8-2019, tại An Giang. Nhiều tháng trước khi chương trình chính thức bắt đầu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã thường xuyên tổ chức các phiên họp rà soát, chỉ đạo công tác chuẩn bị cho chương trình. Các đơn vị: Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Cục Cửa khẩu, Cục Hậu cần BĐBP, Học viện Biên phòng, Trường Trung cấp 24 Biên phòng đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hướng dẫn chỉ đạo Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang thực hiện tốt kế hoạch tổ chức giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019. Công tác chuẩn bị cho chương trình đã được lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP, lãnh đạo Bộ Tham mưu BĐBP kiểm tra thực tế, điều chỉnh tại thực địa, đôn đốc các đơn vị luyện tập theo đúng tinh thần kế hoạch nhằm đảm bảo chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.

Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019 bao gồm các hoạt động: Hội nghị bàn tròn về phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; tọa đàm giao lưu hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia; lễ chào cột mốc chủ quyền và chứng kiến tuần tra chung tại khu vực cột mốc 275; trồng cây hữu nghị; khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia; sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới tại khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm ma túy...

Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, các cơ quan, đơn vị của Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang đã phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương hoàn tất công tác đảm bảo ăn, nghỉ cho đại biểu, công tác lễ tân, bảo vệ an ninh trước, trong và sau giao lưu. Băng rôn, khẩu hiệu chào mừng và cờ 2 nước Việt Nam - Campuchia được Ban tổ chức triển khai treo lắp trên các đoạn đường, các khách sạn, hội trường diễn ra tọa đàm giao lưu và hội nghị bàn tròn về công tác quản lý, bảo vệ biên giới; cảnh quan khu vực cửa khẩu cũng đã được chỉnh trang thông thoáng. Ngoài ra, công tác tuyên truyền cho chương trình đã được Bộ Tư lệnh BĐBP và chính quyền tỉnh An Giang quan tâm thực hiện trên các phương tiện truyền thông ở Trung ương và địa phương đến mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, Chương trình tọa đàm giao lưu hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương Việt Nam - Campuchia tổ chức vào lúc 20 giờ, ngày 27-8, sẽ được truyền hình trực tiếp, tiếp sóng trên các đài Trung ương và địa phương.

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng BĐBP An Giang cho biết: “Ngay sau khi có sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang và các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh BĐBP đã tiến hành phối hợp với lực lượng nước bạn thống nhất phạm vi, đối tượng tham gia các nội dung trong chương trình giao lưu. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn tiến hành luyện tập phục vụ các nội dung giao lưu như: Diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm ma túy và tuần tra chung. Tất cả nhằm mục đích mang lại thành công cho Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới giữa hai nước Việt Nam-Campuchia”.

Để chuẩn bị cho nội dung diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm ma túy, cán bộ, chiến sĩ BĐBP An Giang và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia đang “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập” các nội dung theo đúng kế hoạch, kịch bản đề ra. Đang luyện tập nội dung tuần tra chung tại khu vực cột mốc 275 (cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên), Trung úy Korng Raksmey, phụ trách lực lượng tham gia luyện tập tuần tra chung Campuchia chia sẻ: “Hơn 2 tuần nay, chúng tôi phối hợp với lực lượng BĐBP Việt Nam luyện tập nghiêm túc, bài bản, không ngại khó, ngại khổ theo sự chỉ đạo của Trung tá Nguyễn Văn Tài, Đội trưởng Đội tuần tra chung, BĐBP An Giang. Bởi, anh em được phân công sang đây luôn xác định, đây là một nội dung đòi hỏi sự luyện tập khắt khe, nghiêm túc, bài bản, theo quy định điều lệnh, đội hình đội ngũ, vì thế, ai cũng cố gắng để cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

BĐBP An Giang giao lưu bóng đá với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia. Ảnh: Hồ Phúc

Trước khi chương trình chính thức diễn ra, các hoạt động trước giao lưu đã được triển khai như: Tặng 60 con bò giống cho người nghèo biên giới tỉnh An Giang (Việt Nam) và 2 tỉnh Cần Đan, Tà Keo (Campuchia), với tổng trị giá khoảng 900 triệu đồng; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 1.000 người dân biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia với tổng trị giá quà tặng khoảng 200 triệu đồng; giao lưu các môn thể thao như: Bóng đá mini, bóng chuyền, chạy việt dã giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang đã phối hợp với UBND huyện Tịnh Biên và thành phố Châu Đốc tổ chức đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ với những ca khúc ca ngợi mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết giữa chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia.

“Tính đến thời điểm này, sau gần 2 tháng tiến hành công tác chuẩn bị chu đáo theo kế hoạch được phân công và nội dung chương trình đặt ra, tôi mong rằng, Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm, cũng như xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa hai nước Việt Nam - Campuchia” - Đại tá Nguyễn Thượng Lễ cho biết.

Hồ Phúc

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/san-sang-cho-giao-luu-huu-nghi-bien-gioi-viet-nam-campuchia-nam-2019/