Sẵn sàng cho đêm Chung kết cuộc thi Người đẹp Hoa Lư 2019

Tối 24/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh cuộc thi 'Người đẹp Hoa Lư' năm 2019 sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Để cuộc thi diễn ra thành công, tạo hiệu ứng tốt cho thí sinh và khán giả, Ban Tổ chức, các nhà tài trợ và các thí sinh đã chủ động và tích cực chuẩn bị những điều kiện cần thiết, tốt nhất, sẵn sàng cho đêm chung kết.

Các thí sinh chụp ảnh áo dài tại Khu danh thắng Tràng An. Ảnh: Trường Huy

Theo Nghệ sĩnhiếp ảnh Đinh Ngọc Khánh, Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao,thành viên Ban Tổ chức, Phó Ban Giám khảo cuộc thi, để đảm bảo cho cuộc thiNgười đẹp Hoa Lư năm 2019 diễn ra thành công, trước đó, công tác thông tintuyên truyền được triển khai sâu rộng nhằm thu hút được những thiếu nữ NinhBình có đủ các tiêu chuẩn đăng ký tham gia. Đồng thời, Ban Tổ chức chuẩn bị cácđiều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, nhà tài trợ; tổ chức gặp mặt các thísinh và người nhà để khích lệ, động viên tinh thần, bởi đa số các thí sinh lầnđầu tiên tham gia một cuộc thi sắc đẹp; tạo điều kiện thuận lợi nhất để thísinh có cơ hội thể hiện tài năng, bản lĩnh sân khấu, vẻ đẹp hình thể cũng nhưtâm hồn, ý thức trong các phần thi của cuộc thi.

Một trong nhữngphần quan trọng trong cuộc thi là trang phục cho thí sinh. Ban Tổ chức đã tạo điêùkiện thuận lợi cho các thí sinh gặp gỡ nhà tài trợ trang phục, giúp các em đượctư vấn, trao đổi, đảm bảo phù hợp với sở thích, vóc dáng, thần thái và phongcách của từng em. Riêng với trang phục áo dài, nhà tài trợ áo dài - NTK Vũ ThịHà, Thương hiệu áo dài Hà Silk (thành phố Ninh Bình) tiếp tục đồng hành cùngcuộc thi. Nhà thiết kế áo dài Vũ Thị Hà cho biết, chị mong muốn thí sinh dự thiNgười đẹp Hoa Lư có những phần thi, chụp ảnh cùng áo dài một cách chuyên nghiệpvà chính quy nhất.

Nên các bộ sưu tập của chị khi chụp ảnh tại các danh lamthắng cảnh và trình diễn tại đêm Chung kết được thiết kế mang đậm nét truyềnthống nhưng vẫn có hơi thở hiện đại, nhấn mạnh vào những nét đẹp, cảnh sắcthiên nhiên Ninh Bình, góp phần khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước, niềm tựhào về vùng đất, con người Cố đô Hoa Lư nghìn năm lịch sử, giúp các thí sinhthêm phấn khởi, tự tin, nhập tâm khi trình diễn, thể hiện thoải mái nhất vẻ đẹpmềm mại, dịu dàng, dễ thương nhưng cũng không kém phần duyên dáng, sang trọngvà hiện đại của những thiếu nữ vùng đất Ninh Bình…

Theo Nhà báo NgôBá Lục, thành viên Ban Giám khảo, nhìn chung chất lượng thí sinh năm nay kháđồng đều về chiều cao, nhan sắc và trình độ học vấn, có ý thức, trách nhiệm,tinh thần học hỏi cùng khát khao được khẳng định mình, thực hiện nghiêm các quyđịnh của Ban Tổ chức cuộc thi. Thí sinh cao nhất có chiều cao là 1m71 và thấpnhất là 1m60. Đa số các thí sinh đang là sinh viên các trường Đại học, Cao đẳngtrong tỉnh và trên cả nước. Đặc biệt, nhiều thí sinh không chỉ đẹp mà còn tàinăng, hát hay, múa đẹp, chơi các môn thể thao hoặc có thể thuyết trình bằngtiếng Anh khá tốt...

“Tôi cho rằng, cuộc thi Người đẹp Hoa Lư ngày càng được tổchức chuyên nghiệp, hiệu quả, thu hút được sự tham gia tích cực của các thiêúnữ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân. Nhưvậy, mục đích của cuộc thi nhằm nâng cao giá trị vẻ đẹp hình thể, tâm hồn, tàinăng, trí tuệ của nữ thanh niên các dân tộc vùng đất Cố đô Hoa Lư và quảng báhình ảnh đất và người Ninh Bình, góp phần tuyên truyền, quảng bá quần thể danhthắng Tràng An – Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới đến bạn bè trong nướcvà quốc tế đã phần nào đạt được hiệu quả...” - Nhà báo Ngô Bá Lục cho biếtthêm.

Trong thời giancao điểm của vòng chung kết (từ 17-24/8), ngoài các hoạt động theo kế hoạchtrong chương trình của Ban Tổ chức như thi tài năng, hoạt động thiện nguyện,giao lưu với CLB hát xẩm, thắp hương tại Di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư,chụp ảnh ngoại cảnh với áo dài tại các khu, điểm du lịch... thời gian trống vàocác buổi chiều và tối, các thí sinh được các HLV, nhà thiết kế, thành viên BanGiám khảo, Ban Tổ chức đã có những buổi hướng dẫn, tập luyện, tư vấn cho thísinh về kỹ năng catwalk, kỹ năng trình diễn, khả năng biểu cảm trước khán giả,làm quen với phần thi ứng xử, việc lựa chọn trang phục của từng thí sinh...Trong các buổi tập luyện, hợp luyện tại sân khấu, các thí sinh đều rất tậptrung, tích cực học hỏi, lắng nghe, với quyết tâm thể hiện tốt nhất bản thân đểtỏa sáng.

Vào 20h ngày24/8, đêm Chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh vàTruyền hình tỉnh. Tại đêm Chung kết, Ban Tổ chức Cuộc thi dự kiến sẽ trao 1giải Người đẹp Hoa Lư, 1 giải Người đẹp Hoa Lư thứ hai, 1 giải Người đẹp Hoa Lưthứ ba cùng các giải thưởng, danh hiệu khác như: Người đẹp tài năng, Người đẹpcó khuôn mặt khả ái nhất, Người đẹp ứng xử xuất sắc nhất, Người đẹp mặc trangphục áo dài đẹp nhất, Người đẹp mặc trang phục dạ hội đẹp nhất...

Với sự chuẩn bịchu đáo, tích cực của Ban Tổ chức, sự tập luyện nghiêm túc, trách nhiệm, hếtmình của các thí sinh, tin rằng, cuộc thi Người đẹp Hoa Lư năm 2019 sẽ diễn rathành công tốt đẹp, qua đó tôn vinh, lựa chọn được người đẹp nhất, hội tụ đâỳđủ vẻ đẹp hình thể, tâm hồn và trí tuệ của thiếu nữ vùng đất Cố đô Hoa Lư, gópphần quảng bá hình ảnh đất và người Ninh Bình, hình ảnh danh lam thắng cảnhTràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới đến đông đảo bạn bè, du kháchtrong và ngoài nước.

Mỹ Hạnh

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/san-sang-cho-dem-chung-ket-cuoc-thi-nguoi-dep-hoa-lu-2019-2019082308021123p3c23.htm