Sẵn sàng cho đại tiệc pháo hoa 'Tình yêu' bên sông Hàn

Đêm mai (30.4), bên bờ sông Hàn thơ mộng sẽ diễn ra đêm khai mạc của Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng năm 2018 (DIFF 2018). Mọi khâu tổ chức được chuẩn bị kỷ lưỡng suốt nhiều tháng trời đến nay đã hoàn thành, sẵn sàng cho một đêm trình diễn pháo hoa và nghệ thuật mãn nhãn người xem.

Sáng 29.4, tiết trời của TP.Đà Nẵng có nắng nhẹ và dự báo trong những ngày nghỉ lễ sắp tới thời tiết rất thuận lợi cho người dân và du khách tham gia nhiều hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời.

Lúc này, hai bên bờ sông Hàn của TP.Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của người dân và du khách nhất chính là bãi bắn pháo hoa ở phía Tây và khán đàn xem pháo hoa 17.000 chổ ngồi ở phía Đông.

Theo Ban tổ chức DIFF 2018, năm nay khán đài A được mở rộng hơn so với năm ngoái, hai vòm cầu trên sân khấu đối diện khán đài A cũng chính là hai màn hình led khổ lớn. Trước các khán đài khác đều có màn hình chiếu, cho phép khán giả từ mọi vị trí đều được thưởng thức những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc từ sân khấu chính.

Ban tổ chức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 cũng cho biết, sân khấu DIFF 2018, trên tổng diện tích hơn 2.000m2, được đầu tư với những kỹ thuật mới tiên tiến nhất, để đem đến hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và nghệ thuật kết hợp hoàn hảo nhất với các màn trình diễn pháo hoa lung linh. Chủ đề “Huyền thoại những cây cầu” xuyên suốt mùa lễ hội được thể hiện bằng các khối hình tròn và chữ nhật cùng hệ thống đèn led sàn độc đáo…

Bầu trời Đà Nẵng sẽ lại rực sáng vào đêm 30.4 tới đây. Ảnh: Đình Thiên

Ngoài ra, tại tâm điểm của sân khấu, sàn nâng 3 tầng độc đáo được thiết kế đặc biệt bởi một hệ thống bàn nâng, cho phép phần sân khấu chính giữa, nơi hội tụ của các cây cầu, các quốc gia và vùng lãnh thổ, các nền văn hóa và lịch sử, có thể nâng cao lên, như một cách tôn vinh người chiến thắng.

Ấn tượng hơn nữa, trong các đêm pháo hoa, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng trên mặt sàn sân khấu vô cùng ngoạn mục. Khi hệ thống đèn led được bật lên, toàn bộ mặt sàn sân khấu sẽ nổi lên hình ảnh trái đất với năm châu lục và những cây cầu huyền thoại của nhiều nước trên thế giới.

Theo đó, DIFF 2018 sẽ diễn ra trong vòng 2 tháng, bắt đầu từ ngày 30.4 đến 30.6 với chủ đề “Huyền thoại những cây cầu”. Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2018 sẽ có sự tham dự của 8 đội thi đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ gồm Việt Nam, Ba Lan, Pháp, Mỹ, Ý, Hồng Kông, Thụy Điển và Bồ Đào Nha. Các buổi trình diễn pháo hoa sẽ diễn ra vào đêm 30.4, 26.5, 2.6, 9.6 và 30.6.

Vào 20h đêm mai (30.4) sẽ chính thức khai mạc DIFF 2018 với sự trình diễn của đội chủ nhà Việt Nam và đội Ba Lan. Trong đó, đội chủ nhà Việt Nam sẽ mở màn DIFF 2018 với màn trình diễn hứa hẹn đẹp và đa dạng hơn niều các năm trước.

Bên cạnh đó, đội Ba Lan sẽ là ẩn số của cuộc thi khi có thành tích vô địch nhiều cuộc thi trình diễn pháo hoa trên thế giới như, giải nhất Cuộc thi Pháohoa Quốc tế Saint Brevin, Pháp (2013); Giải vô địch Pháo hoa châu Âu Neufeld lần 2 (2013)…

Ngoài “món ăn” chính của đại tiệc là những màn trình diễn pháo hoa đặc sắc, trong đêm khai mạc, người dân và du khách sẽ được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật hấp dẫn.

Cụ thể, ban tổ chức sẽ trình diễn nhạc nước và rước cờ các đội với sự tham gia biểu diễn rực lửa của hàng trăm vũ công và ca sĩ. Đặc biệt, trong đêm khai mạc sẽ có sự xuất hiện của ca sĩ Hồng Nhung, Tùng Dương và những giọng ca trẻ như nhóm Oplus, Dương Hoàng Yến, Đông Hùng…

Các nghệ sĩ tập dượt vào sáng 29.4 chuẩn bị cho các tiết mục nghệ thuật đặc sắc sẽ trình diễn vào đêm 30.4. Ảnh: Đình Thiên

Khán đài rộng rãi, chắc chắn và không kém phần trang trọng bên bờ sông Hàn đã hoàn thành chờ đón khán giả xem pháo hoa. Ảnh: Đình Thiên

Sân khấu lớn với nhiều kỹ thuật hiện đại được áp dụng sẽ giúp người xem được thưởng lãm nhiều màn nghệ thuật hấp dẫn. Ảnh: Đình Thiên

Tất cả các hạng mục đã được ban tổ chức DIFF 2018 chuẩn bị kỹ lưỡng và đã hoàn thành chờ khai tiệc pháo hoa. Ảnh: Đình Thiên

Đình Thiên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/san-sang-cho-dai-tiec-phao-hoa-tinh-yeu-ben-song-han-870908.html