Sẵn sàng cho CAEXPO lần thứ 16

Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 16 dự kiến được tổ chức tại Nam Ninh, thủ phủ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) từ ngày 21 đến 24/9/2019.

CAEXPO lần thứ 16 sẽ diễn ra tại Nam Ninh (Trung Quốc) từ ngày 21 đến 24/9/2019.

CAEXPO lần thứ 16 sẽ diễn ra tại Nam Ninh (Trung Quốc) từ ngày 21 đến 24/9/2019.

Nền tảng mở

Phát biểu trong Hội nghị xúc tiến cho Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 16 được tổ chức tại Quảng Châu mới đây, ông Yang Bin, Phó bí thư Khu tự trị dân tộc Choang Quang Tây - tỉnh chủ nhà của CAEXPO cho rằng, Quảng Tây đóng vai trò vị trí kết nối 3 vùng kinh tế ASEAN, Nam Trung Quốc và Tây Nam Trung Quốc, với lợi thế địa lý đặc biệt: giáp biển, giáp sông, giáp biên giới.

Quảng Tây đang làm mọi việc có thể để thực hiện chiến lược phát triển theo định hướng mở cửa và nâng cao hơn nữa vị thế của CAEXPO cùng Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) như là những nền tảng mở. Ông Yang Bin đưa ra 3 đề xuất hợp tác: chia sẻ cơ hội kinh doanh từ Hội chợ CAEXPO và Hội nghị CABIS; cùng nhau xây dựng hành lang thương mại quốc tế trên bộ - biển mới; tạo điều kiện cho trao đổi và hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Theo thông tin từ ông Wang Lei, Tổng thư ký Hội chợ CAEXPO, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho kỳ hội chợ lần thứ 16 sẽ diễn ra từ ngày 21/9 đến 24/9 trên tổng diện tích 137.000 m2. CAEXPO lần thứ 16 tập trung vào 5 lĩnh vực chính, gồm hàng hóa thương mại, hợp tác đầu tư, công nghệ tiên tiến, dịch vụ, thành phố đẹp. Năm nay, sẽ có 33 diễn đàn cấp cao được tổ chức với sự bổ sung các chủ đề về trọng tài kinh doanh, phát thanh, truyền hình…

Ông Wang Lei cho biết, qua 15 năm tổ chức thành công liên tiếp, CAEXPO là hội chợ cấp quốc gia duy nhất được đồng tổ chức bởi 11 nước trong khuôn khổ Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc - ASEAN (CAFTA). Dù ra đời nhằm phục vụ CAFTA, CAEXPO đã tiếp cận tới toàn thế giới. Việc thiết lập cơ chế quốc gia đối tác đặc biệt tạo ra nền tảng lý tưởng cho kết nối các quốc gia ngoài khu vực với Trung Quốc - ASEAN để phát triển hợp tác kinh tế, thương mại vì lợi ích chung.

Kết nối các quốc gia

Năm 2019, Indonesia sẽ là quốc gia danh dự tại CAEXPO. Đây là lần thứ hai nước này đóng vai trò quốc gia danh dự tại Hội chợ. Trong khi đó, Ba Lan sẽ có mặt tại CAEXPO với tư cách quốc gia đối tác đặc biệt, trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên nắm vai trò này tại Hội chợ.

Ông Gustanto, Tổng lãnh sự Indonesia tại Quảng Châu cho biết, là nền kinh tế lớn thứ 2 ASEAN, Indonesia sẽ tận dụng cơ hội khi đóng vai trò là quốc gia danh dự tại CAEXPO lần thứ 16, để giới thiệu những cơ hội, tiềm năng đa dạng về kinh tế, xã hội và văn hóa. Theo đó, đoàn doanh nghiệp hàng đầu Indonesia sẽ đến trưng bày sản phẩm tại Hội chợ. Indonesia sẽ trưng bày thêm các sản phẩm đặc trưng, cơ hội đầu tư, tiềm năng du lịch và biểu diễn văn nghệ tại không gian triển lãm “Thành phố Đẹp”.

Đại diện cho Ba Lan, quốc gia đối tác đặc biệt của CAEXPO năm nay, ông Adam Bralczyx, Tổng lãnh sự Ba Lan tại Quảng Châu đánh giá, khu vực Trung Quốc - ASEAN có mức tăng trưởng kinh tế bền vững, liên tục gỡ bỏ các rào cản thương mại và nâng cao nhận thức tiêu dùng giữa những cơ hội kinh doanh không giới hạn.

Ông Adam Bralczyx chỉ ra rằng, Nam Ninh - thành phố chủ nhà CAEXPO là điểm phải đến với doanh nghiệp các nước để giới thiệu các loại hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao. “Là quốc gia châu Âu đầu tiên trở thành đối tác đặc biệt của CAEXPO, Ba Lan sẽ tổ chức một đoàn doanh nghiệp tiêu biểu đến tham dự sự kiện để có thể thâm nhập thị trường Trung Quốc và ASEAN”, ông Adam Bralczyx nói.

Hội nghị xúc tiến CAEXPO

Hội nghị xúc tiến CAEXPO được tổ chức hồi tháng 8/2019 với sự tham dự của đại diện 20 nước tham gia, trong đó có đại diện 19 lãnh sự quán tại Quảng Châu, gồm Mỹ, Thái Lan, Ba Lan, Australia, Malaysia, Philippines, Campuchia, Hàn Quốc, Indonesia, Singapore, Nga, Pakistan, Argentina, Brazil, Chile, Iran, Sri Lanka, Ả rập Xê út và Bồ Đào Nha với 11 tổng lãnh sự có mặt.

Hội nghị cũng có sự góp mặt của đại diện 46 cơ quan xúc tiến kinh doanh, phòng thương mại, hiệp hội thương mại và doanh nghiệp 6 nước.

Anh Ngọc

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/san-sang-cho-caexpo-lan-thu-16-d107467.html