Sẵn sàng cho 'bữa tiệc' pháo hoa giao thừa

Với sự chuẩn bị chu đáo về kịch bản, thiết kế kỹ thuật, cũng như các phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối tại các khu vực bắn pháo hoa, đêm pháo hoa thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm nay, hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem một 'bữa tiệc' đầy sắc màu với nhiều chủng loại pháo hoa.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh vận chuyển pháo hoa chuẩn bị cho chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Theo kế hoạch, đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tỉnh BR-VT tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 7 điểm/6 địa phương, gồm: Công viên Bãi Trước - đối diện số 1 Bacu, phường 1, TP.Vũng Tàu; hồ Bàu Trũng - Trung tâm đô thị Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu; Công viên Bà Rịa - góc đường Điện Biên Phủ và đường Nguyễn Thị Định (thuộc phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa); Chung cư 18 tầng Hodeco Phú Mỹ - phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ; Trung tâm Thi đấu TDTT huyện Đất Đỏ; Công viên Bờ hồ Xuyên Mộc - TT. Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc và Cầu tàu 914 - huyện Côn Đảo.

Tại mỗi điểm bắn pháo hoa, Bộ CHQS tỉnh bố trí 120-150 giàn pháo hoa nhiều chủng loại để bảo đảm pháo hoa được bắn liên tục trong 15 phút (từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút đêm giao thừa). Đặc biệt, nhằm tạo điểm nhấn cho “bữa tiệc” pháo hoa, đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, pháp hoa sẽ được bắn theo từng giai đoạn và chủ đề khác nhau. Cụ thể là: Giai đoạn 1 có chủ đề “Chào mừng năm mới” , bắn thứ tự trong 9 phút. Giai đoạn 2 có chủ đề “Trăm hoa đua nở”, bắn tập trung trong 5 phút). Giai đoạn 3 có chủ đề “Thăng hoa”, bắn kết thúc bằng một chùm mưa bạc đủ màu sắc trong 1 phút.

Theo Công ty 21 - Bộ Quốc phòng (đơn vị sản xuất pháo hoa), pháo hoa năm nay được sản xuất, thiết kế với nhiều chủng loại, màu sắc khác nhau và đặt theo tên gọi của các loại hoa và sinh vật cảnh, như: giàn phức hợp đơn, hoa cúc đơn, hoa cúc kép, hoa hướng dương nhụy vòng, liễu rũ, mưa vàng, mưa bạc, cây cọ vàng, hoa cúc kép hai vòng thân trắng, hoa cúc kép thân xanh lục, hoa cúc kép sóng vàng lấp lánh, hoa cúc kép pháo bình…

Thượng tá Lê Văn Huệ, Chủ nhiệm Kỹ thuật - Bộ CHQS tỉnh cho biết, nhằm tạo ra một màn trình diễn thật sự hoành tráng, ấn tượng cho người xem, ngoài yếu tố chất lượng của pháo hoa theo thiết kế, thì công tác triển khai, xây dựng kịch bản và yếu tố kỹ thuật trong quá trình thực hành bắn là những khâu quan trọng, quyết định đến kết quả chương trình bắn pháo hoa. Tuy nhiên, khó khăn nhất trong việc triển khai bắn pháo là việc đấu nối kỹ thuật theo kịch bản. Thông thường các loại pháo hoa tầm thấp có độ bắn cao trên 100m được thiết kế dưới dạng thùng, mỗi thùng có 10 quả pháo, quy định thời gian cháy nổ khác nhau, có loại 1 thùng cháy trong vòng 15 giây, 20 giây, 25 giây hoặc 30 giây. Nhiệm vụ của những người lính kỹ thuật bắn pháo là phải phân loại từng chủng loại pháo theo đặc điểm của từng thùng. Đồng thời căn cứ theo thời gian cháy nổ của từng loại để trộn thành từng giai đoạn cháy, mảng màu sắc khác nhau theo chủ đề của kịch bản.

Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho hay, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức chuẩn bị, thực hành và bảo vệ an toàn tại các điểm bắn pháo hoa. Theo đó, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tiếp nhận pháo hoa và thực hành bắn phải bảo đảm đúng quy định và tuyệt đối an toàn; tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác chặt chẽ, không để người không có nhiệm vụ vào khu vực bố trí bắn pháo hoa, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau thực hành bắn; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các cơ quan chức năng bảo vệ tại địa điểm bắn, địa điểm đón tiếp lãnh đạo và khách tham quan; sử dụng lực lượng công binh rà mìn, kiểm tra an toàn các khu vực bắn, khu vực khách tham quan bắn và bàn giao cho các địa phương tổ chức lực lượng bảo vệ địa điểm đã rà mìn cho đến khi kết thúc bắn.

“Với sự chuẩn bị chu đáo cùng nhiều chủng loại pháo hoa mới, tỏa ánh sáng lấp lánh, tán sáng rộng hơn, thời gian sáng trên bầu trời lâu hơn… màn bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm nay hứa hẹn mang đến cho môi người một “bữa tiệc” đầy sắc màu rực rỡ, báo hiệu một năm mới an lành, hạnh phúc, nhiều thắng lợi”, Thượng tá Lê Văn Huệ vui vẻ nói.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201901/san-sang-cho-bua-tiec-phao-hoa-giao-thua-836350/