Sẵn sàng cho 'bữa tiệc' điện ảnh

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX với chủ đề 'Xây dựng nền công nghệ điện ảnh Việt Nam hiện đại và nhân văn' sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 28-11 tại Đà Nẵng. Với nhiều sự kiện đặc sắc và nhiều nét đổi mới, đây được kỳ vọng sẽ là kỳ liên hoan có quy mô và tạo hiệu ứng của điện ảnh Việt Nam trong khu vực ASEAN.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX với chủ đề "Xây dựng nền công nghệ điện ảnh Việt Nam hiện đại và nhân văn" sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 28-11 tại Đà Nẵng. Với nhiều sự kiện đặc sắc và nhiều nét đổi mới, đây được kỳ vọng sẽ là kỳ liên hoan có quy mô và tạo hiệu ứng của điện ảnh Việt Nam trong khu vực ASEAN.

Tại cuộc họp báo trước thềm Liên hoan phim, lãnh đạo TP Đà Nẵng cho biết công tác chuẩn bị đã hoàn tất để sẵn sàng chào đón sự kiện điện ảnh quan trọng này.

Sân chơi của phim tư nhân

Theo Ban Tổ chức, tiêu chí Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX hướng đến các tác phẩm điện ảnh có nội dung tư tưởng nhân văn, thể hiện bằng thủ pháp nghệ thuật sáng tạo, chất lượng kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế, phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Tại liên hoan phim sẽ có các chương trình phim dự thi, gồm phim truyện điện ảnh, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình được cấp phép phổ biến từ ngày 11-10-2015 đến 10-9-2017 (trừ trường hợp đặc biệt do Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan xem xét, quyết định). Một điểm đáng chú ý của Liên hoan năm nay là luồng gió mới từ các thể loại phim làm lại (remake) từ kịch bản/phim nước ngoài.

Dù hạn chế ở việc chỉ được xét các giải thưởng cho cá nhân (trừ giải thưởng cho tác giả kịch bản và giải thưởng phim hay nhất) nhưng rõ ràng sự "mở cửa" này sẽ tạo nên nét phong phú, hấp dẫn riêng. Đặc biệt, tham dự liên hoan phim lần này không có phim Nhà nước đặt hàng mà sẽ là sân chơi cho những bộ phim tư nhân. Theo Ban Tổ chức, điều này xuất phát từ thực tế là trong một vài năm trở lại đậy, Nhà nước không đầu tư làm phim trong bối cảnh phim tư nhân có những bước tiến mạnh mẽ về chất lượng, gần như không còn những bộ phim bị khán giả "ném đá" vì hài nhảm, rẻ tiền. Ban Tổ chức sẽ trao 1 Bông sen Vàng, 2 Bông sen Bạc, 2 giải thưởng của Ban giám khảo và giải thưởng cá nhân dành cho đạo diễn, kịch bản, quay phim, họa sĩ, âm nhạc, âm thanh xuất sắc, nam/nữ diễn viên chính/phụ xuất sắc cho từng loại hình phim. Cạnh đó là giải bình chọn của khán giả và giải thưởng của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội.

Một trong những điểm nhấn của liên hoan năm nay là lần đầu tiên Ban Tổ chức xét Giải thưởng Phim ASEAN (ASEAN Film Awards). Với chủ đề "Điện ảnh kết nối cộng đồng ASEAN", giải thưởng này hướng đến các tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất và các nhà làm phim, nghệ sĩ điện ảnh có sức sáng tạo nổi bật trong các nước ASEAN hằng năm để vinh danh, đồng thời, phát hiện và khích lệ tài năng mới của điện ảnh ASEAN. Phim tham dự là các phim dài xuất sắc do các nhà làm phim thuộc các nước ASEAN thực hiện, được chiếu thương mại tại quốc gia sở tại (mỗi nước tuyển chọn 1 phim, có phụ đề tiếng Anh hoặc nói tiếng Anh, sản xuất năm 2016 và 2017). Giải dành cho phim xuất sắc nhất là 3.000 USD. Ban Tổ chức cũng sẽ trao giải thưởng dành cho đạo diễn, nam, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Trong khuôn khổ của liên hoan lần thứ XX sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc và tạo hiệu ứng rộng rãi trong lòng công chúng. Ngoài lễ khai mạc, chương trình thảm đỏ, bế mạc trao giải được tổ chức hoành tráng, chương trình toàn cảnh, chiếu phim Việt Nam đương đại được sản xuất từ Liên hoan lần thứ XIX đến lần thứ XX, triển lãm "Dấu ấn Điện ảnh Việt Nam qua 20 kỳ Liên hoan Phim Việt Nam", các hội thảo chuyên đề, giao lưu giữa các nghệ sĩ điện ảnh với các khán giả dự kiến cũng sẽ thu hút được đông đảo khán giả yêu thích nghệ thuật thứ bảy.

Tại cuộc họp báo giới thiệu về Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX tổ chức tại Đà Nẵng ngày 19-10 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên cho biết, Liên hoan lần này chú trọng vào việc nâng cao tính chuyên nghiệp trong sáng tác, sản xuất và phổ biến tác phẩm điện ảnh; tạo điều kiện cho các văn nghệ sĩ điện ảnh, các nhà quản lý, các nhà sản xuất và# phổ biến, phát hành phim trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy sự phát triển bền vững của điện ảnh Việt Nam. Bên cạnh đó, đây cũng là sự kiện văn hóa quốc tế chào mừng Kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, khẳng định vai trò quan trọng của công nghiệp điện ảnh trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, nét văn hóa đặc sắc và truyền thống hợp tác hữu nghị giữa các nước thuộc cộng đồng ASEAN.

Tiếp sau thành công của Liên hoan phim lần thứ XIX tại TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo TP Đà Nẵng khẳng định đã sẵn sàng cho Liên hoan lần thứ XX thành công.

Lần thứ hai cho Đà Nẵng

Năm 1988, với tư cách là chủ nhà, Đà Nẵng đã từng góp phần tạo nên một trong những kỳ Liên hoan phim Việt Nam sôi động nhất, tưng bừng nhất, thú vị nhất với hiệu ứng đặc biệt từ người mộ điệu nghệ thuật thứ bảy. Theo bà Nguyễn Thị Hội An - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng đánh giá, sau gần 3 thập niên với sự thay đổi chóng mặt của công nghệ làm phim, thị hiếu của khán giả chắc chắn đã có những thay đổi đáng kể, nhưng công chúng vẫn dành một tình cảm đặc biệt cho điện ảnh nước nhà. Để đón chào sự kiện văn hóa không chỉ của quốc gia mà còn mang tầm vóc khu vực, Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ với Cục Điện ảnh đã hoàn tất khâu chuẩn bị để đảm bảo cho "bữa tiệc điện ảnh" thành công mỹ mãn. Ngoài các hoạt động phối hợp, Đà Nẵng sẽ chủ trì các nội dung: Lễ dâng hương, Đêm Gala chào mừng Liên hoan phim, các hoạt động quảng bá, truyền thông và chương trình tham quan dành cho đại biểu. "Hy vọng qua sự kiện này, thành phố Đà Nẵng sẽ được các nhà sản xuất phim, các nhà đầu tư quan tâm hơn đến các chủ đề về thành phố Đà Nẵng. Hình ảnh của thành phố sẽ được quảng bá, giới thiệu nhiều hơn trên các thể loại phim. Hơn nữa, qua sự kiện này sẽ góp phần bền vững danh hiệu thành phố sự kiện và lễ hội. Chính quyền thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực tham gia để góp phần tạo nên thành công của Liên hoan phim", bà Hội An chia sẻ.

Ban Tổ chức Liên hoan phim đã quyết định chọn các rạp Lê Độ (46- Trần Phú), CGV Vincom Đà Nẵng (tầng 4 Trung tâm Thương mại Vincom) và Thiên Ngân Galaxy Đà Nẵng (tầng 3 Co.opMart) để chiếu 20 bộ phim đạt giải cao tại các kỳ liên hoan phim. Ngoài ra sẽ tổ chức một số buổi chiếu phim ngoài trời tại Quảng trường trước Nhà hát Trưng Vương.

CÔNG KHANH

* UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về việc ngăn đường, đỗ xe phục vụ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX. Theo đó, từ 8 giờ ngày 23-11 đến 24 giờ ngày 24-11 và từ 14 giờ đến 24 giờ ngày 28-11 sẽ cấm tất cả các phương tiện lưu thông trên đường Hùng Vương, đoạn từ đường Phan Châu Trinh đến Nguyễn Chí Thanh (tiền sảnh Nhà hát Trưng Vương). Các phương tiện lưu thông qua khu vực này trong thời gian cấm được phân luồng theo hướng: đường Hùng Vương -> đường Nguyễn Chí Thanh -> đường Phan Đình Phùng -> đường Phan Châu Trinh -> đường Hùng Vương; đường Hùng Vương -> đường Phan Châu Trinh -> đường Nguyễn Thái Học -> đường Nguyễn Chí Thanh -> đường Hùng Vương.

Trong thời gian diễn ra Lễ Khai mạc (ngày 24-11) và Lễ Bế mạc (ngày 28-11) Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX, cho phép đỗ xe máy trên vỉa hè đường Hùng Vương đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đến Yên Bái và vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh đối diện Nhà hát Trưng Vương (phải đảm bảo lối đi bộ còn lại trên vỉa hè); cho phép đỗ xe một chiều đường Hùng Vương (đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Yên Bái theo hướng từ đường Yên Bái đi đường Nguyễn Chí Thanh), đường Nguyễn Chí Thanh khu vực gần Nhà hát Trung Vương và các tuyến đường khác tại khu vực không cấm đỗ xe theo quy định.

C.K

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_175415_.aspx