Sẵn sàng các phương án về y tế phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN 2020

Hội nghị Cấp cao ASEAN 2020 lần thứ 36 dự kiến sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 4-2020, tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc đảm bảo an toàn về y tế cho hội nghị một lần nữa được đặt ra. Tại phiên họp lần thứ 4 của Tiểu ban An ninh – Y tế được tổ chức tại Đà Nẵng vừa qua, ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Tổ trưởng Tổ công tác Y tế thuộc Tiểu Ban cho biết, các phương án đảm bảo về y tế, nhất là phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau hội nghị đã sẵn sàng.

Ông Lương Ngọc Khuê khẳng định, các phương án về y tế phục vụ hội nghị Cấp cao ASEAN 2020 đã sẵn sàng.

Ông Lương Ngọc Khuê khẳng định, các phương án về y tế phục vụ hội nghị Cấp cao ASEAN 2020 đã sẵn sàng.

Ông Khuê cho biết, là đơn vị được Bộ Y tế giao nhiệm vụ Thường trực về công tác y tế phục vụ Năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN, ngoài các phương án đảm bảo an toàn về y tế cho hội nghị được triển khai, thì vấn đề đảm bảo an toàn về y tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn ra ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có các đoàn đại biểu sẽ trực tiếp tham dự hội nghị lần này là vấn đề rất đáng quan tâm.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Tiểu ban An ninh - Y tế, các đơn vị có liên quan như Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Y tế dự phòng; Quản lý Môi trường Y tế; An toàn thực phẩm... đã xây dựng Kế hoạch công tác y tế phục vụ Hội nghị và chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, phối hợp kiểm tra, giám sát điều hành các đơn vị y tế tham gia phục vụ Hội nghị. “Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới Covid-19 gây ra, Cục đã chủ động triển khai xây dựng phương án đối phó, đồng thời chỉ đạo Sở Y tế Đà Nẵng vào cuộc một cách mạnh mẽ, chủ động nhất để phòng ngừa”, ông Khuê nói. Đồng thời cho biết, ngay thời điểm ban đầu dịch chưa bùng phát, Cục đã chỉ đạo Sở Y tế thành phố, các đơn vị liên quan triển khai tăng cường công tác thực hiện phòng chống dịch và quy trình phối hợp giám sát, xử lý trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhóm A và các bệnh nguy hiểm khác xâm nhập vào thành phố Đà Nẵng. Sở Y tế cũng đã ban hành kế hoạch về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 gây ra trên địa bàn; đồng thời ban hành Quy trình Phối hợp giám sát, xử lý phòng chống dịch bệnh và thành lập các đội phản ứng nhanh tại các đơn vị dưới sự điều động của Bộ Y tế khi có nhu cầu.

Liên quan đến các địa điểm nơi các đoàn đại biểu ăn nghỉ và địa điểm diễn ra Hội nghị Cấp cao ASEAN 36, Cục cũng đã chỉ đạo bố trí tại mỗi địa điểm 1 Tổ Y tế (TYT) thường trực, mỗi tổ gồm 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng, lái xe và 1 xe cứu thương với đầy đủ trang thiết bị thiết yếu theo quy định.Tại Hội nghị và địa điểm diễn ra tiệc chiêu đãi sẽ bố trí 1 TYT gồm 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 lái xe với đầy đủ thuốc, trang thiết bị thiết yếu theo quy định. Bố trí TYT tháp tùng các Đoàn đại biểu theo yêu cầu của Ban Tổ chức và của Tiểu ban An ninh - Y tế. Ngoài ra, sẽ bố trí các TYT dự phòng tại các bệnh viện, chuẩn bị đầy đủ đội xe cấp cứu lưu động thường trực phục vụ cho các TYT tại các khách sạn; xe cấp cứu phục vụ tại Trung tâm Hội nghị và chương trình khác, các xe cứu thương dự phòng tại các bệnh viện, sẵn sàng khi có lệnh điều động; xây dựng lộ trình đường đi của xe cấp cứu.

Tại các bệnh viện tham gia phục vụ hội nghị, Cục đã chỉ đạo thành lập Ban điều hành tại bệnh viện; xây dựng quy trình tiếp nhận người bệnh; phân luồng bệnh nhân thông thường và bệnh nhân là đại biểu dự Hội nghị. Bố trí khu vực dịch vụ quốc tế để khám, điều trị nội trú các đại biểu, phóng viên, cán bộ, nhân viên phục vụ; bố trí 5-10 giường bệnh/1 bệnh viện để phục vụ đại biểu tham dự Hội nghị.

“Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với Sở Y tế Đà Nẵng tổ chức diễn tập các tình huống cấp cứu (ca bệnh Covid-19, cấp cứu bệnh tim mạch, đột quỵ...); đồng thời yêu cầu các đơn vị chuẩn bị các phương án khẩn cấp theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế, sẵn sàng đáp ứng khi có tình huống xảy ra”, ông Lương Ngọc Khuê cho biết.

Liên quan đến các Đoàn đại biểu, phóng viên các nước đến Đà Nẵng tham dự Hội nghị, ông Khuê thông tin, sẽ tổ chức giám sát thân nhiệt, đồng thời áp dụng khai báo y tế về Covid-19.“Tất cả khách nhập cảnh nói chung sẽ được giám sát thân nhiệt, khai báo y tế, đặc biệt là khách đến từ vùng dịch. Riêng khách là đại biểu, phóng viên tham dự hội nghị cấp cao ASEAN sẽ được thực hiện quy trình kiểm dịch y tế ưu tiên để nhanh chóng vào khu vực nhập cảnh. Đại biểu có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm sẽ được đưa vào khu vực hạn chế để kiểm tra y tế và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở Y tế khi cần phải thực hiện cách ly”, ông Khuê nói.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_220879_san-sang-cac-phuong-an-ve-y-te-phuc-vu-hoi-nghi-ca.aspx