Sẵn sàng các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Chiều 19.10, Ủy viên Dự khuyết Trung ưởng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã tiến hành kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân và cùng lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp kiểm tra tại hội trường chính của Nhà Văn hóa Lao động tỉnh- nơi sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh trong những ngày sắp tới; kiểm tra các khu vực xung quanh, các phòng thảo luận, phòng họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; phòng đón tiếp khách; phòng thảo luận tổ; Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội và một số khu vực liên quan.

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao đổi với đơn vị thực hiện công tác trang trí hội trường

Theo báo cáo của Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội và các đơn vị liên quan, đến thời điểm này công tác trang trí, bố trí các điều kiện phục vụ cho Đại hội đã cơ bản hoàn tất theo đúng kế hoạch đề ra. Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi cũng đang khẩn trương lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ cho việc truyền hình trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc Đại hội.

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị phục vụ đại hội đã cơ bản hoàn tất

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh. Vì vậy, yêu cầu tất cả các bộ phận liên quan phải chuẩn bị chu đáo, soát xét lại toàn bộ công tác chuẩn bị, đảm bảo tuyệt đối không để xảy ra sai sót dù là lỗi nhỏ nhất, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 diễn ra từ ngày 20- 22.10.2020 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đoàn kết; đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị- xã hội; phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025, trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung”. Phiên khai mạc và bế mạc Đại hội được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Ngãi.

H.P

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2022/202010/san-sang-cac-dieu-kien-phuc-vu-dai-hoi-dang-bo-tinh-lan-thu-xx-3026672/