Sản phụ tử vong bất thường tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên

Ngày 19.3, Cơ quan CSĐT Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của 2 mẹ con sản phụ tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Nạn nhân được xác định là chị Võ Thị Hà (34 tuổi, trú thôn 5, xã Cư M'Lan, huyện Ea Súp).

 Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Thông tin ban đầu, sáng 18.3, chị Hà được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để sinh. Đến 14h chiều cùng ngày, chị Hà được đưa vào phòng sinh.

Người nhà cho biết, thời điểm vào phòng sinh chị Hà hoàn toàn khỏe mạnh.

“Đến khoảng 16h, nhiều bác sĩ chạy vào phòng sinh, sau đó, một bác sĩ ra ngoài báo tin cho người thân tình hình hai mẹ con đang rất nguy kịch rồi đề nghị gia đình ký giấy mổ cứu mẹ. Khi ký giấy mổ, chị Hà được đưa xuống khoa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó” – người nhà chị Hà kể.

Theo người nhà sản phụ, nguyên nhân dẫn đến tử vong của chị Hà là do sự tắc trách của các bác sĩ, bởi trong quá trình truyền nước các các sĩ không để ý dẫn đến dư nước tràn dịch phổi.

Sáng 19.3, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên xác nhận với Báo Lao Động sự việc trên. Theo vị lãnh đạo này, hiện cơ quan pháp y đang khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân việc mẹ con sản phụ tử vong.

“Trong suốt thời gian mẹ con chị Hà vào bệnh viện đều được chăm sóc tốt. Quan điểm của bệnh viện là nếu cơ quan chức năng kết luận sai thì pháp luật sẽ xử lý” – vị lãnh đạo này nói.

Hữu Long

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/y-te/san-phu-tu-vong-bat-thuong-tai-benh-vien-da-khoa-vung-tay-nguyen-663307.ldo