Sản phụ sinh con nặng 5,1 kg ở Quảng Nam

Sản phụ T.D. đã sinh bé trai nặng 5,1 kg tại Bệnh viện Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Bốn năm trước, sản phụ này cũng từng sinh bé gái nặng 4 kg.

Ngày 8/10, bác sĩ Nguyễn Bửu Thuyên, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), cho biết đơn vị đã phẫu thuật cho sản phụ N.T.T.D. (30 tuổi, trú xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn) lấy thai nhi nặng 5,1 kg vào sáng cùng ngày.

Sản phụ T. D. cùng con trai. Ảnh: B.T.

Sản phụ T. D. cùng con trai. Ảnh: B.T.

Trước đó, chiều ngày 7/10 chị T.D. có dấu hiệu chuyển dạ và được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Chị D. có ý muốn sinh thường, tuy nhiên qua thăm khám, các bác sĩ đưa lời khuyên sản phụ nên sinh mổ vì cân nặng trẻ quá lớn.

Theo bác sĩ Thuyên, bé trai chào đời thuộc trường hợp trẻ sơ sinh có cân nặng đặc biệt tại địa phương này, đây là lần đầu Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức phẫu thuật cho trẻ sơ sinh cân nặng như vậy.

Trước khi sinh bé trai, cách đây 4 năm, chị T.D. cũng sinh con gái đầu lòng nặng 4 kg. Hiện sức khỏe của mẹ con sản phụ T.D. bình thường.

Tại Quảng Nam ca sinh mổ ghi nhận cân nặng lớn nhất của trẻ sơ sinh là 6,5 kg vào năm 2014.

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Ảnh: Google Maps.

Thanh Đức

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/san-phu-sinh-con-nang-5-1-kg-o-quang-nam-post999083.html