Sản phụ mang thai 36 tuần bất ngờ bị sản giật hiếm gặp

Khi đang mang thai ở tuần 36, sản phụ bất ngờ lên cơn co giật nên người nhà nhanh chóng đưa vào BV Đa khoa Phúc Thọ cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng bệnh diễn biến xấu nên sản phụ đã được chuyển đến BV Đa khoa Khu vực Sơn Tây.

Ngày 17/12, bác sĩ Đào Văn Cường, Khoa Gây mê hồi sức (BV Đa khoa khu vực Sơn Tây, Hà Nội) cho biết, BV vừa cứu sống sản phụ Nguyễn Thị T. (28 tuổi, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) mang thai 36 tuần bị sản giật nặng.

Trước đó, khi đang mang thai ở tuần 36, sản phụ bất ngờ lên cơn co giật nên người nhà nhanh chóng đưa vào BV Đa khoa Phúc Thọ cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng bệnh diễn biến xấu nên sản phụ đã được chuyển đến BV Đa khoa Khu vực Sơn Tây.

Theo bác sĩ Cường, BV tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, mặt tím tái, khó thở, giật cứng, huyết áp 180/110mmHg, nhịp tim 110 lần/phút và được chẩn đoán sản giật/thai 36 tuần, con đầu.

Các bác sĩ cấp cứu cho sản phụ

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ xác định, tình trạng của sản phụ T. rất nặng, nếu không được mổ cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm và có nguy cơ tử vong cho cả mẹ và con. BV đã hội chẩn liên khoa và chỉ định mổ cấp cứu.

Sau hơn 1 tiếng thực hiện, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công, cứu sống cả mẹ và con.

Sau phẫu thuật 8 ngày, sức khỏe của mẹ và bé đã hoàn toàn ổn định các chỉ số sinh hóa trở về bình thường.

Các chuyên gia cho biết, sản giật là tình trạng khởi phát cơn co giật hoặc hôn mê ở phụ nữ mang thai. Đây là một biến chứng nặng của tiền sản giật, căn bệnh có thể gây ra huyết áp cao và một số triệu chứng khác ở phụ nữ mang thai. Sản giật là bệnh hiếm gặp nhưng lại rất nghiêm trọng.

Tiền sản giật và sản giật ảnh hưởng đến nhau thai, cơ quan cung cấp oxy, máu và các chất dinh dưỡng cho thai nhi. Khi huyết áp tăng, lưu lượng máu sẽ bị giảm làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhau thai. Điều này gây ra hậu quả như em bé khi sinh ra nhẹ cân hơn bình thường hoặc kèm theo một số vấn đề sức khỏe khác. Phụ nữ mang thai có vấn đề với nhau thai thường buộc phải sinh non để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho em bé. Trong một số trường hợp, bệnh có thể dẫn đến tình trạng thai chết lưu.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, sản phụ khi có thai cần phải khám thai định kỳ đúng quy trình tại các cơ sở y tế tin cậy để kịp thời phát hiện xử lý tốt những bệnh lý của thời kỳ thai nghén.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/san-phu-mang-thai-36-tuan-bat-ngo-bi-san-giat-hiem-gap-post53001.html