Sản phẩm thủy sản bán chạy trên thị trường Hà Nội

KTĐT - Theo nhiều hộ tại các vùng nuôi trồng thủy sản có quy mô ở ngoại thành Hà Nội, nhu cầu của người tiêu dùng về nguồn thực phẩm thủy sản tươi sống đang có xu hướng tăng ở những tháng cuối năm.

Trên thị trường Hà Nội, nhiều sản phẩm thủy sản như cá chép, cá trôi, rô phi đơn tính, tôm càng xanh đang được tiêu thụ thuận lợi nên người nuôi trồng thủy sản rất phấn khởi. Theo nhiều hộ tại các vùng nuôi trồng thủy sản có quy mô ở ngoại thành Hà Nội như Phương Tú và Ngọc Động ở Ứng Hòa; Tiên Phương ở Chương Mỹ; Đông Mỹ ở Thanh Trì và Cổ Đô ở Ba Vì, nhu cầu của người tiêu dùng về nguồn thực phẩm thủy sản tươi sống đang có xu hướng tăng ở những tháng cuối năm. Vì vậy, nhiều hộ nuôi các loại cá chép, trôi, trắm… đang vừa thu hoạch, vừa tiến thả bổ sung để cung cấp cho thị trường vào dịp Tết Nguyên đán. Hiện tại, giá bán buôn một số loại cá, tôm đã tăng lên khoảng 10-20% (tùy theo loại) so với cùng thời điểm năm trước và được thu mua rất nhanh tại các chợ đầu mối. Ông Nguyễn Văn Báu, Chủ nhiệm Hợp tác xã thủy sản Đông Mỹ, huyện Thanh Trì cho biết hiện, mỗi ngày, Hợp tác xã thu mua của bà con từ 4-9 tấn cá, tôm các loại. Từ vài tháng nay, giá thu mua thủy sản đã tăng lên đáng kể. Giá bán ngay tại ao hiện đã đạt mức 130.000 đồng/kg tôm càng xanh, cá chép là 40.000 đồng/kg và cá rô phi đơn tính là 30.000 đồng/kg. Với giá thu mua này, người nuôi có thể đạt mức lãi ít nhất là 30 triệu đồng/ha/lứa. Tuy nhiên, theo ông Báu, để việc nuôi trồng thủy sản, nhất là việc thả nuôi các loại cá đạt hiệu quả kinh tế cao, người nuôi chú ý cơ cấu mùa vụ, thời điểm thả nuôi hợp lý, nên thả rải vụ, tránh ồ ạt để khi thu hoạch cũng có thể thu hoạch tỉa, không bị tồn đọng sản phẩm./. Theo TTXVN/Vietnam+

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=45&newsid=250114