Sản phẩm phục vụ cho ngày Tết ông Công, ông Táo đắt hàng

Ghi nhận tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/1 (tức ngày 23 tháng Chạp) không khí buôn bán tại các chợ truyền thống diễn ra sôi nổi với nguồn cung hàng hóa dồi dào.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ghi nhận tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/1 (tức ngày 23 tháng Chạp) không khí buôn bán tại các chợ truyền thống diễn ra sôi nổi với nguồn cung hàng hóa dồi dào. Sức mua các sản phẩm phục vụ Tết ông Công, ông Táo tăng gấp hai, ba lần so ngày thường.

Theo đại diện Ban quản lý chợ Thị Nghè, quận Bình Thạnh, thường cá chép các loại chỉ được một số đơn vị chuyên kinh doanh cá kiểng bán, nhưng dịp này nhiều gian hàng tại khu vực kinh doanh thủy hải sản tại chợ nhập về bán. Giá ổn định, không tăng so với ngày thường.

Bà Minh Thy, tiểu thương chợ Nguyễn Văn Trỗi, quận 3 cho biết, năm nay, dịp Tết ông Công, ông Táo, hầu hết các thương nhân nhập hàng về bán, đáp ứng nhu cầu của người dân và giá tăng không đáng kể. Tùy theo kích cỡ, giá cá chép dao động từ 10.000-60.000 đồng/con.

Nhiều tiểu thương phân loại một sản phẩm gồm 3 cá chép, mức giá phổ biến đối với loại nhỏ là 30.000 đồng/sản phẩm; loại trung 50.000 đồng/sản phẩm và loại lớn 100.000/sản phẩm. Ở những chợ khác nhau, giá sản phẩm cá chép này chênh lệch từ 10.000-20.000 đồng/sản phẩm.

Bên cạnh đó, các tiểu thương tại chợ Tân Định đưa ra thị trường mặt hàng cá chép trọng lượng "khủng" với giá 200.000-500.000 đồng/sản phẩm; có loại cá chép trên 100.000 đồng/con hoặc theo trọng lượng với giá khác nhau.

Ngoài sản phẩm phục vụ Tết ông Công, ông Táo, một số sản phẩm như: chè trôi nước, kẹo thèo lèo, trái cây...cũng đắt khách. Mặt hàng chè trôi nước được tiểu thương phân loại sẵn một sản phẩm gồm 3 viên với giá phổ biến 15.000 đồng/sản phẩm, mua lẻ là 5.000 đồng/viên; kẹo thèo lèo có giá bán 10.000 đồng/gói 100gr, 25.000 đồng/gói 300gr...

Chị Thanh Nhân, huyện Bình Chánh cho biết, tới thời điểm này, giá thực phẩm tươi sống tại các chợ vẫn ổn định, không tăng đáng kể. Dù là ngày Tết ông Công, ông Táo nhưng giá trái cây các loại vẫn ổn định. Cụ thể, xoài Cát từ 65.000-75.000 đồng/kg, mãng cầu 60.000-80.000 đồng/kg, quýt Thái 40.000-50.000 đồng/kg.

Tương tự, giá mặt hàng hoa tươi cắt cành cũng ổn định, nhiều điểm giá bán thấp hơn cùng kỳ năm trước. Giá một cây hoa vạn thọ phổ biến 10.000 đồng, mua hai cây là 15.000 đồng. Riêng các loại hoa thường phục vụ Lễ, Tết như hoa cúc, cẩm chướng, cát tường... có giá 30.000-50.000 đồng/sản phẩm.

Ghi nhận ý kiến một số tiểu thương, những năm gần đây, người dân Thành phố Hồ Chí Minh từng bước thay đổi thói quen tiêu dùng, chuyển xu hướng ít sử dụng giấy tiền vàng mã các loại trong dịp Lễ, Tết. Vì vậy, năm nay, mặt hàng này được nhiều đơn vị sản xuất kinh phân loại sẵn một sản phẩm với số lượng hạn chế, mang tính tượng trưng, nhằm duy trì phong tục tập quán truyền thống của người Việt.

Cùng quan điểm, anh Gia Phúc, quận Thủ Đức cho biết, gia đình tuy có kinh doanh quán ăn nhưng gần đây trong các dịp Lễ, Tết, giảm bớt việc sử dụng giấy tiền vàng mã các loại, chỉ mua các sản phẩm được phân loại sẵn với giá 10.000-50.000 đồng/sản phẩm. Việc sử dụng nhiều giấy tiền vàng mã không chỉ tốn kém về mặt kinh tế còn dẫn đến nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư./.

Mỹ Phương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/san-pham-phuc-vu-cho-ngay-tet-ong-cong-ong-tao-dat-hang/550481.vnp