Sản phẩm nông nghiệp 'đổ bộ' tại sự kiện DEMO DAY

Mang sản phẩm đến tận hội thảo để mọi người sử dụng, lắng nghe chia sẻ của những chuyên gia và khách hàng là những việc làm rất thiết thực để dự án khởi nghiệp tiến xa hơn.

Các chủ dự án mang sản phẩm khởi nghiệp của mình tới tại sự kiện DEMO DAY để hội đồng chuyên môn và khách tham dự trải nghiệm. Ảnh: Hà Thế An.

DEMO DAY - Cơ hội kiểm chứng dự án khởi nghiệp lần thứ 3 tổ chức chiều 23/11 tại Saigon Innovation Hub đã chứng kiến sự “đổ bộ” các sản phẩm khởi nghiệp lĩnh vực thực phẩm. Các chủ dự án đã mang sản phẩm đến trực tiếp chương trình để Hội đồng chuyên môn và khách hàng trải nghiệm và dùng thử.

Hội đồng chuyên môn gồm 4 thành viên: Ông Huỳnh Kim Tước - Giám đốc Saigon Innovation Hub, bà Nguyễn Phi Vân - Chuyên gia nhượng quyền thương hiệu, bà Nguyễn Hồng Mai - Giám đốc Spring Capital, và bà Nguyễn Thị Kim Hạnh - Phó chủ tịch Dragon Capital.

Giới thiệu dự án khởi nghiệp “Rau má Quảng Thanh”, chị Nguyễn Kông Trà, Trưởng dự án, cho biết sản phẩm bột rau má do nhóm nghiên cứu đạt tiêu chuẩn VietGap và đã phân phối tại hàng chục cửa hàng, siêu thị tại hai miền Nam - Bắc.

“Người dân thường nghĩ tới việc tiếp nhận một sản phẩm sạch là có giá cao. Nhưng với sản phẩm của chúng tôi lại hoàn toàn ngược lại. Với một túi bột rau má có giá 130 nghìn đồng có thể pha được hơn 50 ly lớn để sử dụng. Tính ra, một ly nước rau má chỉ có giá chưa đến 3.000 đồng”- chị Trà cho hay.

Các sản phẩm tham dự DEMO DAY trong lĩnh vực thực phẩm, làm đẹp. Ảnh: Hà Thế An.

Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh, Phó Chủ tịch Quỹ đầu tư Dragon Capital, đánh giá cao sản phẩm bột rau má Quảng Thanh. Đây là một sản phẩm tốt cho sức khỏe, sạch nhưng lại có giá cả rất cạnh tranh.

Tuy nhiên, bà Hạnh lưu ý với dự án cần phát triển thương hiệu nữa chứ không chỉ đơn thuần là phát triển sản phẩm thuần túy.

“Muốn sản phẩm của mình đi ra thị trường và được nhiều khách hàng biết đến, dự án đó cần phải xây dựng giá trị riêng bên cạnh chất lượng sản phẩm. Khi đó, thương hiệu sản phẩm mới mạnh” - bà Hạnh nói.

Cũng là dự án cung cấp thực phẩm sạch, Nguyễn Đức Anh Tuấn cho biết, nhóm khởi nghiệp của anh sẽ cung cấp những bữa ăn sạch theo đặt hàng của khách hàng. Theo đó, khách hàng sẽ sử dụng một ứng dụng di động đặt món ăn trước. Sau đó, đơn vị cung cấp thức ăn sẽ chế biến và giao hàng tận nơi.

"Chúng tôi đã liên kết với các cơ sở sản xuất thực phẩm sạch để chế biến cho khách hàng nhằm mang lại những bữa ăn an toàn nhất" - Tuấn nói.

Dự án khởi nghiệp của Tuấn đến nay đã đạt được điểm hòa vốn và đặt mục tiêu doanh thu 1,2 tỉ đồng vào năm 2018.

Bà Nguyễn Hồng Mai, Giám đốc Spring Capital, đặt câu hỏi: Dự án này hướng đến việc cung cấp bữa ăn sạch cho người dân. Vậy làm thế nào để biết thức ăn được cung cấp từ các nguyên liệu sạch?

Tuấn giải thích, nhóm luôn lựa chọn để liên kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ có giấy phép và đạt chuẩn. Trong tương lai, khi dự án được mở rộng, nhóm sẽ tự xây dựng trang trại để cung cấp nguyên liệu sạch và liên kết với các đơn vị đối tác để cùng sản xuất.

Cũng tại DEMO DAY, nhiều chủ dự án đã mang các sản phẩm của mình đến tham gia như sản phẩm trồng rau xanh trong văn phòng, tinh dầu thơm….

Ông Nguyễn Hoàng Long, thành viên hội đồng chuyên môn xem sản phẩm bột rau má Quảng Thanh. Ảnh: Hà Thế An.

Chuỗi sự kiện DEMO DAY là hoạt động định kỳ diễn ra hằng tháng do Saigon Innovation Hub, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức.

Tham gia sự kiện, các dự án khởi nghiệp sẽ có cơ hội chia sẻ dự án khởi nghiệp của mình với hội đồng chuyên môn và hàng trăm khách tham dự. Hội đồng chuyên môn gồm nhiều chuyên gia về kỹ thuật, marketing, thương hiệu, đầu tư… sẽ phản biện, chia sẻ kinh nghiệm trong nhiều vấn đề mà startup gặp phải.

Các sản phẩm nông nghiệp "đổ bộ" DEMO DAY chiều 23/11. Ảnh: Hà Thế An.

Hà Thế An

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/khoa-hoc-cong-nghe/san-pham-nong-nghiep-do-bo-tai-su-kien-demo-day-c7a592295.html