Sản phẩm nhà nông bắt mắt tại Hội thảo phát triển du lịch

Hội thảo 'Phát triển Du lịch sinh thái bền vững gắn với nông nghiệp, nông thôn' diễn ra tại TP Hội An, Quảng Nam do Tổng cục Du lịch, UBND tỉnh Quảng Nam và Báo Nông thôn Ngày nay/ Điện tử Dân Việt phối hợp tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Ghi nhận, nhiều đại biểu đến với hội thảo lần này đều bất ngờ trước một gian hàng trưng bày rất bắt mắt với đầy đủ các loại nông sản, sản phẩm do chính tôi bàn tay của nhà nông xứ Quảng sản xuất theo quy trình sạch, hữu cơ mang đến để phục vụ hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo “Phát triển Du lịch sinh thái bền vững gắn với nông nghiệp, nông thôn”

Ông Lê Đức Thành - Giám đốc HTX nông nghiệp Điện Quang, TX Điện Bàn, Quảng Nam chia sẻ: “Tôi đến với hội thảo lần này cũng nhằm mục đích nắm bắt tình hình về việc phát triển du lịch nông thôn để có thêm kiến thức nhằm giúp vào việc đầu tư xây dựng làng du lịch sinh thái dâu tằm Gò Nổi sắp tới của tôi.

Dù hội thảo chưa diễn ra, nhưng với tôi cùng nhiều nông dân khác rất thích thú với gian hàng nông sản sạch do chính tôi bàn tay của nông dân sản xuất ra mang đến để phục vụ hội thảo, thấy rất hay và ý nghĩa”.

Gian hàng bắt mắt sản phẩm nhà nông trưng bày tại Hội thảo phát triển du lịch nông thôn

Ông Lê Đức Thành cũng mong muốn: Cái quan trọng nhất hiện nay của nông dân vẫn là bài toán “được mùa mất giá”, đến nay chưa giải quyết rốt ráo. Hy vọng qua hội thảo này, việc phát triển du lịch nông thôn cần được tính toán cụ thể, chứ đừng để nói hay mà làm không ra chi.

Hội thảo phát triển Du lịch nông thôn đã diễn ra tốt đẹp, thành công

“Để phát triển du lịch nông thôn không những người dân đóng góp chính mà cần có sự vào cuộc của các cấp ngành hướng dẫn, quan trọng hơn nửa là nguồn vốn, cái này rất quan trọng đối với nông dân.

Hiện HTX của tôi đang khôi phục lại làng nghề dâu tằm cũng nhằm mục đích phát triển du lịch sinh thái tại chỗ. Qua hội thảo này, tôi cũng mong muốn Nhà nước có một chính sách cụ thể giúp nông dân nói riêng và nông dân làm du lịch nói chung có vùng đầu tư, sản xuất nông sản sạch, nguồn lực tài chính để hà hơi tiếp sức cho người dân”.

Đại biểu đến tham dự Hội thảo phát triển Du lịch nông thôn

Bên cạnh đó, hàng chục phóng viên báo đài Trung ương và địa phương cũng tham dự đưa tin

Gian hàng nông sản sạch tại Hội thảo

Giới thiệu nông sản sạch đến với đại biểu

Ông Lê Đức Thành - Giám đốc HTX nông nghiệp Điện Quang (cầm hai chai dầu) giới thiệu sản phẩm sạch đến với đại biểu

Nhiều sản phẩm nhà nông rất bắt mắt

Tấm khắc họa "hạt ngọc trời" trĩu hạt trên tấm gỗ

Ống tre qua tay các nhà nông trở thành kệ đỡ điện thoại rất đẹp, độc và lạ

Trương Hồng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-nong-nghiep/san-pham-nha-nong-bat-mat-tai-hoi-thao-phat-trien-du-lich-877013.html