Sản phẩm Kpop chưa phát hành đã rò rỉ: Vấn nạn từ BlackPink, EXID đến BTS đều không ngoại lệ

Chuyện sản phẩm âm nhạc chưa phát hành đã bị rò rỉ tràn lan trên mạng xã hội đang trở thành vấn nạn Kpop mới khiến người hâm mộ vô cùng đau đầu.

Thời gian gần đây, cứ mỗi lần các idol Kpop chuẩn bị phát hành sản phẩm âm nhạc thì y như rằng sau đó việc rò rỉ MV hay album lại nổi lên. Không biết những hacker quá tài giỏi hay các công ty giải trí bất cẩn nhưng việc sản phẩm bị rò rỉ trước khi phát hành không chỉ làm ảnh hưởng đến chất lượng comeback của nghệ sĩ mà còn khiến người hâm mộ nơm nớp lo sợ mỗi lần thần tượng của mình trở lại.

Những nghệ sĩ càng nổi tiếng sẽ càng dễ trở thành nạn nhân của chiêu trò nghe nhạc lậu này. Trong đó phải kể đến những nhóm nhạc lớn như BlackPink, BTS, WANNA ONE, TWICE, EXID, Nu'est W, SNSD,…. Cùng điểm qua những lần fan Kpop “tá hỏa” khi phát hiện sản phẩm âm nhạc của thần tượng tràn lan trên mạng xã hội dù chưa được phát hành.

EXID: MV I Love You bị rò rỉ tận 1 phút trước 2 ngày lên sóng

MV I Love You của EXID sẽ được phát hành vào ngày 21/12.

Những ngày qua, người hâm mộ EXID không khỏi trông ngóng sản phẩm âm nhạc comeback của EXID với đội hình 5 thành viên sau 2 năm vắng bóng trưởng nhóm Solji. Thế nhưng, đến ngày 19/11, trong khi teaser vẫn chưa được giới thiệu hết thì một đoạn MV I Love You đã được chia sẻ tràn lan trên mạng.

Teaser MV I Love You - EXID.

Nguyên nhân là vì một TV Show mang tên I'm Celuv đã dùng đến 1 phút trong MV I Love You để làm trailer cho sự xuất hiện của EXID trong chương trình vào ngày 22/11 và phát tán nó trên mạng xã hội. Sự việc khiến người hâm mộ vô cùng tức giận và đồng loạt phản đối hành động của đơn vị này. Ngay sau đó, ekip của I'm Celuv đã gỡ trailer khỏi trang web nhưng hiện tại 1 phút MV vẫn được lan truyền mạnh mẽ.

WANNA ONE: Mỗi lần comeback là mỗi lần bị rò rỉ sản phẩm

WANNA ONE.

WANNA ONE chính là nhóm nhạc gặp vận đen nhất mỗi lần comeback bởi không chỉ một mà đến hai lần, sản phẩm âm nhạc của nhóm bị phát tán trước khi ra mắt. Vào tháng 3, trước tận 5 ngày WANNA ONE chuẩn bị phát hành mini album 0+1=1 (I Promise You), ca khúc chủ đề Boomerang của nhóm đã bị rò rỉ. Với sự cố này, không chỉ người hâm mộ mà công ty chủ quản của nhóm cũng “trở tay không kịp” khiến bản audio lây lan nhanh chóng.

MV Spring Breeze - WANNA ONE.

Thế nhưng, dù YMC đã lên tiếng chịu trách nhiệm và hứa hẹn sẽ kỹ lưỡng hơn nên nhưng đến ngày 15/11, “lịch sử lặp lại” với album 1¹¹ = 1 (Power of Destiny) của WANNA ONE. Theo đó, phải đến ngày 19/11 album mới được phát hành nhưng ca khúc chủ đề Spring Breeze đã bị rò rỉ. Tuy nhiên, dù vậy, sản phẩm mới của WANNA ONE vẫn đạt được nhiều thành tích ngoài mong đợi sau khi phát hành, nhờ đó mà cơn thịnh nộ của người hâm mộ dành cho YMC cũng dần dịu đi.

BlackPink: MV Solo của Jennie bị phát tán

Jennie.

MV Solo - Jennie.

Không chỉ có WANNA ONE, BlackPink cũng không ít lần trở thành nạn nhân của chiêu trò “nghe nhạc lậu”. Đầu tiên là ca khúc Kiss and Make up - sản phẩm hợp tác của nhóm với Dua Lipa và gần đây nhất là MV Solo của Jennie. Lý do là vì Jennie đã ưu tiên cho các BLINK là những người đầu tiên thưởng thức sản phẩm solo đầu tay của mình nên đã trình chiếu trước MV trong concert của BlackPink. Thế nhưng, một vài khán giả vô ý thức đã quay lén lại MV và phát tán nó tràn lan trên các trang mạng xã hội. Dù người hâm mộ và YG đã nỗ lực ngăn chặn đường lan truyền nhưng sản phẩm vẫn được chia sẻ rộng rãi.

BTS: album Love Yourself: Her bị phát tán trước giờ phát hành

BTS.

MV Fake Love - BTS.

Là một trong những nhóm nhạc nhận được sự chú ý lớn từ công chúng mỗi lần comeback nên không quá ngạc nhiên khi BTS góp mặt trong danh sách này. Tháng 9/2017, trước vài giờ Love Yourself: Her lên sóng, người hâm mộ đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện hàng loạt bản audio ca khúc mới trong album. Được biết, nguyên nhân xuất phát từ một trang nhạc số Ả Rập đã cài đặt nhầm giờ phát hành khiến toàn bộ album bị rò rỉ. Ngay sau đó, Big Hit đã nhanh chóng dùng các biện pháp ngăn chặn nhưng vì sản phẩm đã chia sẻ tràn lan nên công ty này cũng phải “ngậm đắng nuốt cay”. May mắn là sản phẩm này chỉ được phát tán trước vài giờ nên không để lại thiệt hại gì nhiều cho BTS.

TWICE: album tiếng Nhật bị rò rỉ cả nửa tháng trước phát hành

TWICE.

MV One More Time - TWICE.

Sự việc xảy ra vào tháng năm 2017, khi TWICE chuẩn bị phát hành album One More Time tại Nhật Bản. Phải đến ngày 18/10 thì sản phẩm này mới được lên sóng nhưng từ ngày 4/10, cư dân mạng đã có thể thưởng thức toàn bộ các ca khúc trong album vì một đường link mp3 đã bị rò rỉ. Mặc dù công ty quản lý của TWICE đã nhờ đến pháp luật để truy tìm nguồn phát tán nhưng các bài hát vẫn được chia sẻ một cách chóng mặt. Cuối cùng thì các ONCE chỉ biết kêu gọi “tôn trọng bản quyền, tôn trọng TWICE” một cách vô vọng mà không hề làm gì được.

Nu'est W: ca khúc Dejavubị rò rỉ trên sóng quốc gia

Nu'est W.

MV Dejavu - Nu'est W.

Có lẽ, trường hợp của Nu'est W chính là phi vụ rò rỉ nhạc có một không hai của Kpop vì sản phẩm comeback lại bị một nhà đài quốc gia phát tán. Cụ thể vào tháng 6, nhóm nhỏ của Nu'est đã trở lại bằng album mang tên W,HERE. Thế nhưng dù đến ngày 25/6 MV mới ra mắt nhưng trong chương trình Good Morning ngày 21/6, nhà đài KBS đã dùng 28s của ca khúc chủ đề Dejavu để làm nhạc nền cho tin tức của mình. Thậm chí ngay sau khi nhận ý kiến phản hồi từ Pledis, ekip sản xuất chương trình này vẫn không hiểu là chuyện gì đang xảy ra và bằng cách nào mà một đoạn nhạc chưa phát hành lại có thể trở thành nhạc nền trong chương trình thời sự. Đây có lẽ cũng chính là sự cố rò rỉ nhạc bi hài nhất trong lịch sử Kpop.

Thu Thảo

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/san-pham-kpop-chua-phat-hanh-da-ro-ri-van-nan-tu-blackpink-exid-den-bts-deu-khong-ngoai-le-4094639.html